Hỏi nam thanh nữ tú Nhật: ‘Bò có thể nhai lại cỏ’, vậy người yêu cũ có thể nối lại tình xưa không?

Chia tay là điều không thể tránh khỏi khi giữa các cặp đôi xuất hiện những vết nứt không thể nào hàn gắn lại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chia tay, từ chán nhau đến có người mới. Không thể nói chia tay là chuyện ai đúng ai sai, thế nhưng từ người thương trở thành người xa lạ, ai mà chẳng đau lòng.

Vậy nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn từ người kia, đề nghị “nối lại tình xưa” thì bạn sẽ làm gì? Thẳng thắn từ chối hay đắn đo suy nghĩ rồi chấp nhận quay lại?

Trong trường hợp như vậy, giới trẻ Nhật sẽ làm gì? Cùng tìm hiểu xem nhé!

Trang woman.mynavi.jp đã tổ chức cuộc khảo sát nhỏ với câu hỏi: “Bạn, hay người xung quanh bạn, họ hàng, anh em hay bạn bè có ai chấp nhận yêu lại người cũ hoặc đi đến hôn nhân không?”

Bạn đoán kết quả sẽ ra sao?

Ảnh : nanapi.com

Câu trả lời Có:……….48 người(6.7%)

Câu trả lời Không:…670 người (93.3%)

Không có sự phân biệt giới tính trong khảo sát này, tuy nhiên đây cũng là con số bất ngờ cho thấy giới trẻ Nhật khá dứt khoát với tình cũ.

Trong một khảo sát khác của Match Chalarm thực hiện năm 2016, với câu hỏi: “Bạn có giữ liên lạc với bạn trai bạn gái cũ không?

Các con số cho thấy:

Ảnh: youpouch.com

Số lượng nam giới có và không có liên lạc với bạn gái cũ xấp xỉ 50-50

Ảnh: youpouch.com

Thế nhưng, với nữ giới, việc giữ liên lạc với bạn trai cũ là điều rất khó xảy ra.

Qua khảo sát thứ 2, ta có thể đưa ra kết luận rằng nam giới dễ mềm lòng hơn nữ giới.

Trong một bài viết phân tích về tâm lý nam giới Nhật sau khi chia tay, rất nhiều người cảm thấy những ngày đầu trôi qua rất dễ dàng. Thế nhưng càng về sau, nỗi bức rức trong lòng bỗng dâng lên. Cuối cùng tự hỏi: “Không biết mình chia tay cô ấy có đúng không?” hoặc “Tại sao mình lại đánh mất cô ấy chứ?”.

Trong khi thời gian trước đó, khi mới chia tay, nữ giới đã rơi vào tình trạng khủng hoảng và vực dậy sau đó. Có khi còn nhanh chóng lấp đầy chỗ trống bằng một người mới.

Nghĩ lại phải chăng nữ giới Nhật khá lạnh lùng ? Hay nam giới Nhật có phần hơi “bánh bèo” nhỉ?

Vậy đâu là lý do cho câu trả lời Không và Có ? Chúng ta cùng xem đoạn phỏng vấn các cô gái ở Shibuya của nhóm Youtuber Tokimeki Channel nhé!

YES:

+ Có thể nhưng tuỳ vào bạn trai cũ là người như thế nào?

+ Vì bạn trai đề nghị (Học sinh, 15 tuổi, nữ)

+ Tuỳ thuộc vào lúc chia tay. Nếu cả hai chỉ muốn có không gian riêng mà rời xa, sau đó cảm thấy không thể sống thiếu người kia thì nên quay lại (Sinh viên, 21 tuổi, nữ)

+  Đã đồng ý quay lại nhưng lại đá cô ấy rồi (sinh viên, 18 tuổi, nam)

NO:

+ Không còn liên lạc nữa nên không quan tâm. Thậm chí không thể làm bạn ( Sinh viên, 2o tuổi, nữ)

+ Vì có những điểm không thể hòa hợp nên mới chia tay, nên có quay lại chắc cũng khó lâu dài. Nhưng có thể làm bạn (Sinh viên, 21 tuổi, nữ)

+ Vì cách chia tay quá tồi tệ nên không muốn nhớ lại, cũng không muốn có lần thứ 2. (2 người “đá” nhau vì đều lăng nhăng với ngưới khác)

+ Vì chia tay rồi thì chỉ có thể làm bạn, mà đã thành bạn thì tình cảm đó không thể thành tình yêu được. (Sinh viên, 18 tuổi, nam)

+Chia tay rồi sẽ ghét nhau nên không thể quay lại. (Sinh viên,18 tuổi, nam)

Qua 3 cuộc khảo sát trên, ta có thể thấy được  quan điểm “người yêu cũ” của giới trẻ Nhật khá rõ ràng, nhất là với nữ giới. Vì họ tin rằng, “một khi cái ly đã vỡ, có cố gắng sửa lại thế nào thì cái ly đó cũng không thể đẹp và vẹn nguyên giá trị như trước”.

Không biết giới trẻ Việt Nam nghĩ sao về quan điểm này nhỉ? Tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn đồng tình lắm đây!

Chee 

Sốc với dịch vụ”giăng bẫy tình”một lần vướng vào đảm bảo chia tay

4 giai đoạn dễ chia tay trong tình yêu của người Nhật Bản

Tại sao ở Nhật người thuận tay trái không được xem là thiên tài?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: