Konkatsu đã giúp gái Nhật thoát “ế” như thế nào?

Khi bước vào tuổi 30 mà vẫn độc thân hay không có tư tưởng yêu đương gì, bạn sẽ vấp phải rất nhiều lời dị nghị từ bên ngoài, lời thúc giục từ gia đình hay ánh mắt ái ngại của bạn bè. Lúc nhìn lại mình hẳn có bạn sẽ cảm thấy rất tủi thân.

 

Nguồn: valentine-con-gai-e

Người Nhật rất coi trọng nguyên tắc, với phụ nữ lại càng có những quy chuẩn khắt khe hơn. Với họ, con gái là phải kết hôn, và nhất định là kết hôn trước tuổi 30, còn nếu không thì sẽ bị gọi là những “bát mì năm mới” (ý chỉ sự cũ kỹ vì quá lứa lỡ thì). Những cô gái ở độ tuổi cuối 20, đầu 30 chưa lấy chồng và không có ý định đi tìm tình yêu cho mình thì được gọi là Hinomo onna hay “phụ nữ cá khô”

Nắm bắt được điều đó, những người có đầu óc kinh doanh xem đây lại là thời cơ tốt. Họ đã tự gây dựng nên những dịch vụ hẹn hò lứa đôi, những chiêu trò gán ghép chỉ để cốt sao có người kết hôn. Và trong quá trình đó, người ta đã “phát minh” ra một tên gọi mới là Konkatsu  (là chữ viết tắt của kekkon: hôn nhân và katsudo: hoạt động) mà nếu dịch theo kiểu trang trọng thì sẽ là bữa tiệc hẹn hò, nếu nói nôm na là một khu “chợ tình”.

Nguồn: tokyo.konkatsu-party

Thật ra, Cụm từ  Konkatsu được bắt đầu từ một nhà xã hội học Masahiro Yamada và nhà báo Toko Shirakawa năm 2007, đến năm 2008 họ chính thức cho ra đời cuốn sách mang tên “Konkatsu jidai” (Thời đại săn tìm hôn nhân) . Theo phân tích của Yamada và Shirakawa thì những người độc thân ở Nhật không thể ngồi một chỗ và chờ đợi “một nửa” của họ xuất hiện. Họ phải tự tìm kiếm, và những Konkatsu sẽ hỗ trợ họ trong vấn đề này.

Konkatsu được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó đặc biệt nhất là các lớp học konkatsu với nhiều hoạt động văn hóa thiết thực như việc trò chuyện bằng tiếng Anh, làm đồ gốm, nướng bánh… Những bạn nam nữ độc thân có thể kết bạn và cảm mến nhau thông qua quá trình làm việc nhóm.

 

Nguồn: tokyo.konkatsu-party

Các thanh niên sẽ đăng ký tham dự một konkatsu bất kỳ theo sở thích của họ.

Nguồn: konkatsu

Konkatsu đã thu hút được một số lượng lớn các Hinomo onna tham gia. Bởi lẽ, khác với những kiểu hẹn hò truyền thống là phải biết thông tin về nhau hoặc một người chỉ được gặp một người. Thì tại “Konkatsu Party”, mọi người tha hồ nói chuyện, tìm hiểu nhiều đối tượng khác nhau, thể hiện bản thân một cách tự nhiên mà không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Miễn là ở đó, họ tìm được người phù hợp với mình.

 

Nguồn: tokyo.konkatsu-party

Số lượng thành viên tham gia những sự kiện “Konkatsu Party” có thể lên đến 30 – 50 người hoặc nhiều hơn.

Tất nhiên, để tham gia vào Konkatsu thì các thành viên phải trả khoản “tình phí”, số tiền đó phụ thuộc đối tác có tiềm năng hay không. Nếu một lớp học đòi hỏi xác định lâu dài thì phí sẽ cao hơn.Còn lại nếu chỉ là các nhóm họp ăn uống và trò truyện bình thường mà chưa có xác định gì nhiều thì giá thành không quá đắt.

Ví dụ như lớp Konkatsu tại quận Nara là nơi các thanh niên đến luyện kỹ năng nói tiếng Anh kết hợp với việc tìm kiếm tình yêu của đời mình. Theo quy định, họ chỉ được nói tiếng Anh, mỗi cuộc hội thoại kéo dài 10 phút và sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện với một người bạn khác giới mới. Họ sẽ hỏi thăm nhau những câu hỏi tương tự như “Kỳ nghỉ lễ của bạn thế nào?” , “Bạn thích đám cưới tương lai của mình ra sao?”… Lệ phí gia nhập lớp là 10.000 yen (hơn 1,8 triệu đồng) và học phí hàng tháng là 5.000 yen.

Nguồn: marriage

 

Gần 10 năm kể từ khi “Konkatsu Party” ra đời, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng rõ ràng các nhà dịch vụ Nhật Bản đã se duyên thành công cho khá nhiều cặp đôi. Đặc biệt, những gái “ế” tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội kết hôn lại bỗng dưng tìm được ý trung nhân ở tại chợ tình này.

Ví dụ như lớp konkatsu tại quận Nara thành lập năm 2009, theo đại diện của công ty tổ chức, lớp konkatsu này đã giúp 13 cặp đôi “tốt nghiệp” và se duyên cho 6 đôi vợ chồng.

Trong khi đó, lớp konkatsu làm bánh ở quận Osaka thành lập năm 2013 lại là nơi mà nam nữ hiểu hơn về nhau qua quá trình nướng bánh. Các thành viên của lớp học có thể giới thiệu bản thân và chuyện trò thoải mái trong lúc trộn bột, nhào men… Trong số 145 học viên đã có 17 cặp đôi yêu nhau.

Nguồn: marriage

Một nữ học viên 31 tuổi vừa mới tham gia lớp konkatsu tiếng Anh chia sẻ: “Lớp học này giúp tôi hiểu được mọi người nhiều hơn bởi vì nó không hề giống với một buổi tiệc hẹn hò thông thường”.
Còn một nam học viên 36 tuổi đã tham gia lớp 3 năm nay lại nói: “Nó rất vui, nhưng tôi muốn đạt kết quả tốt và sớm tốt nghiệp”.
Nguồn: konkatsu

Dù là gặp gỡ, giao lưu một cách thoải mái, không bị áp lực nhưng rõ ràng ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Vậy nên, khi tham gia vào “Konkatsu Party”, bạn cần nhớ một vài lưu ý sau để tìm được đối tượng phù hợp với mình:

– Xác định rõ mục đích và tham gia đúng nhóm họp

– Có mặt đúng giờ.

– Đừng say xỉn.

– Nghe nhiều hơn là nói.

– Nếu thích ai thì đừng ngại bày tỏ.

Bạn đã được xếp vào danh sách những “phụ nữ cá khô” chưa? Nếu rồi, hãy thử đến với “Hội chợ tìm vợ/chồng” thử 1 lần nhé!

Biết đâu được, bạn sẽ tìm được một nửa của mình ở đó.

Koibito yo

Kinh nghiệm làm quen các cô gái Nhật khi đi du lịch Nhật Bản

Tiêu chuẩn bạn trai lý tưởng của các cô gái Nhật: phải giống như bánh mì xúc xích!

Sốc: những cô gái Nhật mất tiền để được mất trinh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: