Sau dịch vụ “thuê đùi Hot Girl”, “thuê trai khuyên nhủ”, nay Nhật đã có thêm dịch vụ cho thuê… dê

Nhật Bản vốn là đất nước nổi tiếng với các dịch vụ cho thuê kì lạ, từ cho thuê trai đẹp để lau nước mắt, cho thuê “Hot Girl” để gối lên đùi…, đến cho thuê những người đàn ông trung niên để an ủi, khuyên nhủ mỗi khi bạn mất phương hướng…

Mới đây, một công ty trực tuyến Nhật có tên là DMM đã tung ra dịch vụ mới lạ – đó là cho thuê những chú dê đáng yêu.

Cùng Japo tìm hiểu xem những “em nhân viên dê” sẽ làm được điều gì cho người thuê chúng nhé.

Amazon đã từng thuê dê để làm tại Trung tâm phân phối của họ ở tỉnh Gifu. Tại đây, chúng được coi là nhân viên, thậm chí có thẻ tên riêng và làm việc mỗi tuần một lần.

Google cũng là một trong những công ty từng thuê dê để cắt tỉa cỏ ở trụ sở của họ.

Tuy nhiên, những hoạt động như thế chỉ diễn ra nhỏ lẻ và chưa chính thức được phổ biến rộng rãi thành dịch vụ.

Còn giờ đây, công ty DMM Nhật Bản đã đưa dê vào danh sách dịch vụ cho thuê. Nếu bạn đang phân vân, rằng không biết lý do khiến mình phải bỏ ra số tiền 137 USD (tương đương hơn 3 triệu đồng)/tháng để sở hữu một “em dê” là gì thì hãy xem họ quảng cáo.

Nếu như bạn muốn có một người bạn nhiều lông, kiêm một chiếc máy cắt cỏ sinh thái và thân thiện thì đây chính là điều bạn cần.

Với một chú dê, bạn sẽ không phải sử dụng thuốc diệt cỏ hay phải khổ sở cắt cỏ nữa bởi dê rất thích ăn cỏ dại.

Ngoài ra, dê cũng có thể tỉa cỏ ở những nơi mà máy cắt không thể với tới. Mùa nắng cũng như mưa, bạn không phải khổ sở vì máy móc nữa vì dê có thể làm việc trong mọi điều kiện thời tiết.

Đặc biệt, nuôi một chú dê sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn, thoải mái và thêm yêu môi trường.”

Theo họ, dê chính là “cỗ máy” diệt cỏ hiệu quả và thân thiện nhất với hệ sinh thái.

Một vài ví dụ điển hình của công ty này:

-Năm 2014, có 7 chú dê được thuê để dọn dẹp cỏ ở Machida-shi, Hino-shi, Inzai-shi và một số nơi khác. Một chú dê trưởng thành có thể ăn 10kg cỏ mỗi ngày, và thật kỳ lạ, chúng hoàn thành công việc một cách xuất sắc trong vòng nửa năm, ngoài dự kiến.

-Cũng trong 2014, 3 chú dê được đưa đến đồng cỏ Tsukiyama thuộc khuôn viên sinh thái Yokohama trường Đại học Meiji Gakuin. Chúng chỉ ăn phần lá, chừa lại khoảng ngắn của gốc để bảo vệ mặt đất, ngăn không cho đất và cát chảy mỗi khi mưa lớn bởi địa hình nơi đây hơi dốc.

Ngay khi vừa mở dịch vụ này, nhiều khách hàng đã tỏ ra quan tâm và ngỏ ý muốn thuê một chú dê về nhà nuôi cho vui.

“Tôi muốn có một chú dê trong nhà. Và tôi mong nhiều người sẽ biết đến dịch vụ này để đi đến đâu tôi cũng có thể nhìn thấy dê”, một khách hàng chia sẻ.

Nếu quan tâm đến việc thuê một chú dê, bạn sẽ phải lưu ý một vài điều:

– Nhớ rằng dê là động vật có cảm xúc yêu thương giống như chó hay mèo, vì vậy bạn nên thuê ít nhất hai con để cho chúng không cảm thấy buồn hay cô đơn.

-Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghĩ đến việc chúng sẽ làm phiền đến hàng xóm với những tiếng ồn hoặc vấn đề vệ sinh. Cho nên, cần có kế hoạch trong khâu chuồng trại và đảm bảo chăm sóc sạch sẽ.

Rõ ràng, đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người có sân cỏ lớn và không có thời gian để dọn dẹp, những nơi địa hình phức tạp mà máy móc khó can thiệp tới, hoặc những ai yêu loài vật này.

Qua những lời “ngon ngọt” của nhà quảng cáo đưa ra, bạn có sẵn sàng bỏ ra 15,000 yên mỗi tháng để sở hữu một chú dê dễ thương này chưa?

Nguồn ảnh: dmm.com

Koibito yo

Ý nghĩa ẩn giấu bên trong loài trái cây độc đáo của Nhật- Cam ngũ giác

Nhà hàng viên ngọc rồng tại Osaka là điểm đến lý tưởng của các Fan và những cặp đôi yêu nhau

Cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho người khuyết tật, thế nhưng thái độ thật sự của người Nhật như thế nào?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: