Tokyo: Nơi hạt cát cũng có thể làm thành vàng

Nhắc đến, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, theo tôi nó có vẻ như đúng với câu hát trong bài Dấu Mưa của Trung Quân : “Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã quá xa”.

Những năm trở lại đây, Việt Nam dần trở thành thị trường lớn thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bên cạnh đó, số lượng du học Việt Nam ngày càng chọn Nhật là điểm đến để học tập và phát triển sự nghiệp.

Các dẫn chứng trên cho thấy mối quan hệ của Việt Nam- Nhật Bản ngày càng được gắn kết và phát triển song phương trên nhiều phương diện văn hóa lẫn kinh tế.

Tuy nhiên, một điều có thể chắc chắn rằng Việt Nam vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều trong một hay hơn thập kỷ nữa mới có thể sánh ngang với Nhật Bản.

Xét về văn hóa vẫn có những nét tương đồng. Nhưng còn về ý thức hệ lại có quá nhiều khác biệt.

Phải chăng người Việt giống như anh nông dân lên Sài Thành tập làm kinh tế hay như cá nhỏ bơi ra đại dương ?

( Nguồn ảnh :cafeland.vn)

Biến động nhiều nhất trong thị trường Việt Nam có thể nói đến bất động sản hay nhà đất.

Như “những cơn mưa bong bóng ảo”, người dân đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để đổi lấy giấc mơ được vẽ ra bởi các nhà đầu tư.

Có lẽ không nơi đâu như ở Việt Nam, các căn hộ chung cư thay vì sự trang trọng đẳng cấp vốn dĩ của căn hộ cao cấp lại ngập tràn những băng rôn, biểu ngữ đua nhau phủ đầy khắp  lối vào.

Cư dân luôn phản ánh về chất lượng cơ sở hạ tầng, tiện ích cùng hàng loạt các vấn đề bất cập trong khâu quản lý, cũng như khâu chuyển giao giấy tờ nhà.

Trên hết, mối quan tâm hàng đầu của người dân là “tuổi thọ” của chung cư.

( Nguồn vietnammoi.vn)

Ấy vậy, mà hàng loạt các sự cố về nhà ở, chung cư không đảm bảo an toàn được rao bán đẹp như mơ.

Những khu căn hộ cao cấp ngay địa bàn chiếc lược thì lại bị bỏ hoang với những dự án dang dở.

Trong khi đó, đất ở Tokyo lại “đắt hơn cả kim cương” lại được tận dụng triệt để và hiệu quả.

“Mảnh đất màu mỡ” ở Tokyo đứng ở vị trí thứ 4 trong tốp 12 các thành phố đắt đỏ sau New York và Paris. Đứng vị trí thứ nhất là London.

Một người phải chi trả chi phí nhà ở, phí sinh hoạt trung bình ở Tokyo là 69.8ooUSD.

( Nguồn ảnh : cafeland.vn)

Con số này gần bằng một nửa mức sống ở London với 112.800USD.

Được biết, bảng xếp hạng trên dựa trên tiêu chí kết nối toàn cầu, chỉ số kinh tế và năng lực cạnh tranh.

Có thể nhận thấy, mức độ phát triển tại thành phố Tokyo đã lên đến vượt bậc gần như sánh ngang với các nước phương Tây.

( Nguồn vietnammoi.vn)

Quá trình để Tokyo trở thành thị trường bất động sản mạnh nhất Châu Á không phải là chặng đường dễ dàng.

Liệu với tình cảnh chung cư cùng thị trường nhà đất bất ổn ở Việt Nam như hiện nay, thì phải mất bao lâu nữa chúng ta mới có thể “sánh bước” cùng nền kinh tế Nhật Bản?

Anna

Cốt lõi về sức  sáng tạo vượt bậc của người Nhật bắt nguồn từ đâu?

Mảnh đất nhiễm phóng xạ hồi sinh nhờ một loài hoa vàng ai nấy đều quen thuộc

Hoàng tử Nhật học trường bình dân, tự tay cuốc đất khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: