“Hương vị Tsukuba” – Chiến trường chuyên nghiệp của những gã “nghiệp dư”

Dẫu cho có nhiều hãng sản xuất xe máy nổi tiếng trên khắp thế giới như Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, người dân Nhật gần như không “mặn mà” sử dụng xe máy cho lắm.

Chương trình TiVi cũng ít giới thiệu về xe đua dù cho dân đam mê xe vẫn còn đầy nhiệt huyết.

“Cơn sốt” về cuộc đua xe máy rầm rộ nhất là vào khoảng năm 1980. Lúc ấy, những cuộc đua xe máy được tổ chức khiến khán giả sôi sục cả khán đài.

Cuộc đua ấy có cái tên rất mỹ miều: “Hương vị Tsukuba”.

Cung đường đua Tsukuba có độ dài  2,07km với phần đường đua khá hẹp. Cuộc đua xe máy Tsukuba được biết đến có lịch sử hơn 40 năm trước. Phía trên phần đường đua là khán đài, nơi mọi người có thể dõi theo toàn bộ cuộc đua.Vì chỗ ngồi rất gần với đường đua nên bạn có thể cảm nhận sức mạnh khủng khiếp phát ra từ tiếng mô tơ của các xe đua chạy bên dưới.

Có thể nói Tsukuba là một cung đường đua hoàn hảo của các tay đua nghiệp dư.

Bạn có tin rằng, những chiếc xe đua đang lượn vòng với tốc độ chóng mặt ngoài kia là những chiếc xe cũ được “nâng cấp”? Đó chính là một trong những điểm hấp dẫn khác của cuộc đua.

Giải đua bao gồm 12 cấp độ.

Trong số đó, đáng chú ý nhất là chiếc xe mang tên “quái vật” được chế tạo vào trước năm 1982, giới hạn dung lượng trên 750cc.

Xe “quái vật” đến nay đã hơn 30 năm tuổi, lắp ráp từ 250 bộ phận sưu tập được.

Những người chơi xe lâu rất có hứng thú với những chiếc xe máy cổ. Đó là lý do vì sao, họ luôn cố gắng nâng cấp chúng trong điều kiện tốt nhất.

Thị trường xe cộ ngày nay ra rất nhiều dòng xe chất lượng, vận hành tốt.

Tuy nhiên, độ xe cũ vẫn là niềm vui khó bỏ của những người đam mê xe máy.

Bạn có thể xem toàn bộ cuộc đua tại đây

Kengo Abe

Bị chê dở hơi vì dùng bút viết bảng để sơn ô tô, sau khi đem xe đi rửa ai nấy đều bất ngờ

Nội lực của ngực thâm hậu đến đâu? Idol Nhật sẽ chứng minh cho bạn xem

Tô mì chỉ có 1 sợi duy nhất to hơn chiếc đũa, phải đặt lịch và xếp hàng thì mới có ăn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: