Là phụ nữ ở Nhật, liệu có nên ngốc một tí ?

Người Nhật có một câu nói khá phổ biến

女は馬鹿な方がいい (Onna wa baka na houga ii) – Phụ nữ ngốc thì tốt hơn

Trên mạng xã hội, bạn cũng thường thấy các câu hỏi đại loại như:

“Giữa một người phụ nữ thông minh và ngốc nghếch, bạn thích ai hơn?”

Ảnh tokyoing.net

Ngày 16 tháng 1 năm 2013, trang Web Goo’s Oshiete Watcher đã thực hiện một cuộc phỏng vấn để trả lời cho câu hỏi trên, các đáp án rất đa dạng. Hãy cùng tìm hiểu lý do đằng sau những lựa chọn của các chàng trai nhé !

Với những người chọn phụ nữ ngốc

Tôi thích con gái ngốc vì tôi cực kỳ sợ phụ nữ thông minh.

Tôi khá ngốc, do đó tôi thích một cô gái tương tự tôi.

Còn lý lẽ của các anh chàng chọn phụ nữ thông minh

 Tôi thích phụ nữ thông minh. Nếu cô ấy thông minh thì tôi có thể ngu ngốc. Nếu tôi có làm cái gì đó ngu ngốc trước mặt một cô nàng cũng ngu ngốc, chúng tôi sẽ cãi nhau mất.

Tất nhiên tôi thích phụ nữ khôn ngoan, người đủ thông minh để tỏ ra ngu ngốc trước mặt tôi, để khuyến khích tôi

Tôi thích phụ nữ thông minh nhưng tỏ ra ngu ngốc và hay làm mặt đáng yêu, thế nhưng nếu cô ấy ngốc thật, cô ta sẽ không biết khi nào nên ngốc và khi nào không nên.

Có lẽ số người chọn phụ nữ thông minh vẫn đông đảo hơn, nhưng ở đây ta lại gặp một khái niệm mới “thông minh nhưng giả vờ ngu ngốc”? Điều này có ý nghĩa như thế nào?

Ảnh Twitter

Trong các chương trình TV của Nhật thường có một loại nhân vật nữ gọi là “obaka-talent” hay “obaka-Chara” (người giỏi giả ngu). Những người phụ nữ này thường giả vờ cư xử như con nít, tỏ vẻ ngu ngốc để xuất hiện đáng yêu hơn. Họ thường có mặt ở các Show giải đố hoặc những chương trình hài hước. Ở đó, những câu trả lời ngờ nghệch, ngô nghê của họ sẽ đem lại tiếng cười cho khán giả. Các nhân vật như vậy rất phổ biến vào năm 2007.

Có vẻ người Nhật khá hứng thú với những phụ nữ ngốc nghếch, trong khi đó điều này lại hoàn toàn trái ngược ở Anh.

Thế nhưng các cô gái ngốc chỉ đáng yêu trong đời sống hằng ngày, vậy còn lúc làm việc thì sao?

Ảnh とらばーゆ

Dù mô hình công sở Nhật Bản đang thay đổi, hệ thống này vẫn không phải là môi trường làm việc lý tưởng cho phụ nữ.

Ví dụ, công ty thường yêu cầu nhân viên di chuyển địa điểm làm việc theo chỉ thị, điều này có thể không phải vấn đề với nam, nhưng với phụ nữ lại là câu chuyện khác. Đặc biệt với phụ nữ đã lập gia đình và có con.

Liệu giải pháp cho vấn đề này là đấu tranh cho quyền phụ nữ và thay đổi cơ cấu làm việc, thế nhưng điều này khá lằng nhằng phiền phức, không chỉ những người đứng đầu không muốn mà cả nhân viên cũng chẳng quan tâm mấy, kể cả những người phụ nữ – nạn nhân chính cho cơ cấu làm việc khắc nghiệt này.

Khi đó, không hẳn là ngốc, nhưng những người phụ nữ có thể thích nghi và không đòi hỏi quá nhiều, có thể là lựa chọn tốt cho công ty.

Thế còn với vai trò người vợ- người mẹ trong gia đình?

Ảnh ニュース30over

Theo một khảo sát của bộ Sức khỏe, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vào năm 2013, đa phần nam giới Nhật muốn giữ vợ ở nhà làm nội trợ cho dù trong trường hợp đó, họ có thể ít nhìn thấy vợ của mình.

Rất có thể môi trường làm việc bất cập kể trên khiến đàn ông không muốn vợ mình đi làm. Bên cạnh đó, bản thân họ là những “con sâu cần mẫn” vì công việc, họ lo ngại vợ mình nếu đi làm cũng sẽ ưu tiên công việc mà quên đi các bổn phận liên quan đến gia đình.

Ngạc nhiên thay, đó không chỉ là ý kiến của các ông chồng mà những bà vợ cũng nghĩ đó là ý hay. Cũng trong cuộc khảo sát đó, 1 phần 3 phụ nữ độc thân ở Nhật muốn trở thành nội trợ, cho dù nhu cầu lao động ở Nhật vốn không phân biệt nam giới hay nữ giới.

Bạn có thể cho rằng họ khá ngốc khi quyết định chọn ở nhà, dựa dẫm vào người đàn ông thay vì ra ngoài, va chạm xã hội và sống dựa trên thực lực của chính mình.

Thế nhưng nếu người vợ ở nhà, chỉ chăm lo cho con cái mà vẫn khiến chồng tôn trọng mình, như vậy chúng ta không thể gọi cô ấy là ngốc được.

Thực tế có rất nhiều phụ nữ Nhật ghét đàn ông tỏ ra thông thái và lấn át phụ nữ. Những người như vậy cũng khó tìm được người yêu và có vợ. Do đó dù chỉ ở nhà, vợ Nhật vẫn có đủ quyền lực để quản lý chồng của mình.

Ảnh Verygood[ベリーグッド]

Chung quy, chúng ta vẫn phải xem lại định nghĩa về “ngốc”. Có thể họ tỏ ra ngu ngốc ở một số lĩnh vực mà họ cho là không cần thiết phải biết, nhưng họ vẫn làm rất giỏi những điều họ nên làm.

Vậy thì không thể gọi là ngốc được ! Chỉ là họ đã thông minh theo một cách rất đáng yêu thôi nhỉ ?

Sachiko

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: