Hơn 70% dân Nhật đang tự hại mình bằng thói quen hằng ngày này – E rằng bạn cũng đang nằm trong số đó?

Nhật Bản đang trải qua những ngày mùa đông lạnh nhất lịch sử.

Và cứ thời điểm này trong năm, một “nạn dịch” kinh hoàng lại hoành hành khắp cả nước. Đó là dịch cảm cúm (Infuruenza).

Khác với bệnh cảm thông thường, cảm cúm mất khá nhiều thời gian để hồi phục và tính chất cũng nghiêm trọng hơn nhiều.

Vì thế, đi trên đường phố vào mùa này, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều phiên bản Copy quen thuộc và đậm chất “Nhật”, những chiếc khẩu trang y tế. Người Nhật đặc biệt thích mang khẩu trang, không chỉ vì để phòng bệnh mà còn muôn vàn lý do khác như xấu hổ, không trang điểm hay chỉ đơn giản muốn giống với người xung quanh.

Tuy nhiên, đeo khẩu trang từ nhỏ đến lớn nhưng nhiều người Nhật vẫn nhầm lẫn cách đeo đúng của của nó. Còn bạn, liệu bạn có thật sự đang phòng tránh ô nhiễm đúng cách hay chỉ đang làm sức khoẻ bản thân xấu đi?

Cách đeo:
 
Bước 1: Gập phần gọng khẩu trang lại (không nên chạm vào mặt trong của khẩu trang vì có thể mang theo vi khuẩn)
 
Bước 2: Vừa áp khẩu trang vào hai bên cánh mũi vừa mắc quai vào tai
 
Bước 3: Điều chỉnh phần gọng để vừa khít với hình dáng mũi
 
Bước 4: Kéo phần dưới của khẩu trang xuống che khít cằm.
——————————
Cách tháo:
 
Bước 1: Nắm hai quai đeo rồi mở khẩu trang ra
 
Bước 2: Cho vào thùng rác

Ảnh: store.shopping.yahoo.co.jp

Đặc biệt lưu ý với những bạn mang kính, lúc đeo khẩu trang phần hơi nước sẽ dễ đọng trên mặt kính gây khó chịu. Vì vậy nhiều người Nhật có thói quen kéo khẩu trang xuống dưới mũi hoặc để dưới cằm.  Đây thật sự là một sai lầm lớn mà hơn 70% người dân mắc phải một cách vô thức.

Ảnh: hiroki-suzuki.com

Tip nhỏ dành cho những bạn đeo khẩu trang nhưng vướng mắt kính.
Có hai cách:

+Cách thứ nhất, hãy gấp nếp trên của khẩu trang lại rồi đeo kính bình thường.

+Cách thứ hai là lót một mẩu khăn giấy nhỏ vào trong.

Vậy là đã giải quyết được khó khăn bấy lâu rồi.

Tiếp theo, về cách tháo khẩu trang, hãy nhớ rằng, việc kéo khẩu trang xuống cằm rồi mới tháo ra là khâu rất thừa thãi và đôi khi kéo theo Virus tích tụ phía dưới. Vì vậy lời khuyên của bác sĩ là nắm phần dây đeo và nhẹ nhàng gỡ ra, sau đó vứt vào thùng rác.

Đơn giản nhưng rất dễ sai phải không các bạn?

Ảnh: kuchi-lab.com

Trong khi việc đeo khẩu trang không hề có ở châu Âu, cũng như chỉ tượng trưng cho bệnh viện thì thói quen đó lại là chuyện hết sức bình thường ở xứ sở hoa Anh Đào. Ấy vậy mà không phải người Nhật nào cũng đeo đúng cách, thậm chí số lượng người sai lại nhiều đến vậy. Thật là bất ngờ phải không nào?

Còn bạn, nếu bạn cũng đang mắc phải những sai lầm tai hại trên, hãy sửa ngay đi nhé!

Chee 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: