Cảnh báo giả mạo chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart

Các bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh có lẽ đã quá quen với sự có mặt của chuỗi cửa hàng tiện lợi. Từ Family Mart, Mini Stop, 7 Eleven,… đều có nguồn gốc từ Nhật Bản. Thế nhưng tại Philipin đã xuất hiện tình trạng mạo danh Family Mart? Liệu trường hợp tương tự có đang xảy ra ở Việt Nam?

Hãy nhìn bức ảnh về Logo của Family Mart. Hình ở trên là hàng giả mạo trong khi bên dưới là hàng thật. Thật khó để nhận ra điểm khác biệt.

Bước vào trong cửa hàng…

Dù là chuỗi cửa hàng Nhật Bản, bên trong bán toàn sản phẩm có chữ Hàn Quốc ở trên.

Tôi không rõ từ đâu mà cửa hàng như thế này lại có mặt và lấy tên Family Mart, thế nhưng chắc chắn có sự can thiệp từ các doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Việc một cửa hàng như thế này xuất hiện tại Nhật Bản đã không thể tha thứ được. Thế nhưng cho dù có không ở Nhật Bản nhưng sử dụng thương hiệu của Family Mart để bán sản phẩm khác, tôi nghĩ người dân địa phương cũng sẽ thấy khó chịu.

Những doanh nghiệp đang cố gắng sử dụng tên thương hiệu nổi tiếng để làm giàu mà không được nhượng lại hoặc cho phép từ doanh nghiệp chính, loại hình kinh doanh này chắc chắn sẽ không tồn tại lâu dài.

Dù trường hợp trên xuất hiện ở Philipin, thế nhưng không có nghĩa là sự giả mạo này chỉ gói gọn trong quốc gia ấy. Các bạn có nghĩ Family Mart ở Việt Nam thật sự đến từ Nhật Bản không?

Kengo Abe

Kinh doanh thua lỗ, Familymart tính kế rút lui khỏi Việt Nam?

Quyết định khai tử tạp chí H của Mini-stop làm bùng phát tranh cãi, động thái của các Konbini khác ra sao?

CỬA HÀNG TIỆN LỢI FAMILY MART NHỎ NHẤT THẾ GIỚI.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: