Người Nhật phân loại các kiểu tính cách của bạn gái (phiên bản động vật)

Không hề có ý xúc phạm gì ở đây nhé, vì người Nhật thường sử dụng ẩn dụ về động vật để mô tả tính cách của một người.  Ví dụ nếu ai đó ở Nhật nói với bạn rằng “Nhìn bạn như con cún vậy”, không có nghĩa người ta đang chửi bạn đâu, người ấy đang khen bạn là một người thân thiện và vui vẻ. Ngược lại, người có tính của mèo thường khó gần, hơi ngầu kiểu “ngoài lạnh trong nóng”, như theo cách gọi của Nhật Bản là Tsun-dere.

Để biết thêm về sở thú “độc nhất vô nhị” này, hãy cùng Twitter người Nhật đi dạo một vòng để biết thêm về các dạng tính cách đặc trưng ở Nhật nào !

Lần này, chúng ta chỉ bàn tới tính cách của các cô gái thôi nhé !

1. Kiểu cún

– Nghĩ gì nói đó

– Có thói quen ngửi bất kỳ thứ gì họ thích (đặc biệt là quần áo của bạn trai)

– Hay có thói quen nghiêng đầu sang một bên

– Trông họ lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập yêu thương, khiến bạn muốn ôm họ vào lòng

2. Kiểu mèo

– Hay ngủ trong tư thế phòng thủ

– Thường hờn giận, ghen tị vu vơ

– Không biết cách giao tiếp với người khác

– Thường cố tình tỏ rõ cho người khác biết là họ đang giận dữ

3. Kiểu thỏ

– Không thể ở một mình

– Thích bị gõ vào đầu

– Nhạy cảm với âm thanh lớn

– Đặc biệt hạnh phúc nếu được ai đó quan tâm lo lắng

– Lúc nào cũng tán tỉnh người khác

4. Kiểu chuột chũi

– Hikikomori (trạch nữ – suốt ngày nhốt mình trong nhà)

– Cực kỳ thụ động trong việc giao tiếp với người khác

– Ế nhưng không hiểu tại sao lại thế

– Ghét đám đông

– Hay xấu hổ

5. Kiểu chim

– Nhỏ người

– Nhạy cảm với nhiệt độ lạnh

– Ăn ít

– Não cá vàng (dù là kiểu chim)

– Hay đi theo những người họ tin tưởng

6. Kiểu Cánh Cụt

– Kiên định

– Hay đánh giá lại những hành động của mình

– Thích cảm giác run lên vì lạnh

– Hay táo bạo bất ngờ

7. Kiểu cừu

– Ngủ cực kỳ nhiều

– Dễ hoảng loạn, sợ hãi

– Thường tạo khoảng cách với người khác

– Làm nũng bạn trai rất nhiều

8. Kiểu tinh tinh

– Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh (đến mức mọi người bảo là …tỉnh)

– Con người bình đẳng, chính nghĩa

– Ai gõ vào đầu là bị nàng bẻ tay ngay

– Khá bạo lực

Các bạn gái hãy nhìn lại mình xem bạn thuộc kiểu nào nhé? Các bạn trai hãy thẳng thắn xem các bạn muốn hẹn hò với cô gái như thế nào?

Thế nhưng các kiểu đôi khi không đồng nhất với nhau mà có sự lai tạp. Ví dụ cô gái kiểu thỏ cũng có lai chút ít kiểu cừu hay cô nàng tinh tinh đôi lúc cũng có khoảnh khắc giống chú chuột chũi. Vì thế sở thú này nhất định sẽ rất thú vị đây !

Có lẽ cách ví von này cũng xuất phát từ nhìn nhận của người Nhật về tập tính sinh sống của một số loài động vật trong tự nhiên và tính cách đặc trưng của một số cô gái điển hình trong xã hội. Để so sánh được như vậy, người Nhật hẳn là rất hòa hợp với thiên nhiên và cũng có trí tưởng tượng phi thường phải không các bạn !

Nếu có thời gian bạn có thể làm thử bài trắc nghiệm tính cách để biết mình giống con nào nhé (bằng tiếng Nhật)

https://www.arealme.com/animal/ja/

Tham khảo allabout-japan.com

Almond
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: