Người Nhật liệu có phải là một dân tộc “tự kỷ” như chúng ta vẫn nghĩ ?

Hình ảnh người Nhật tạo cho bạn cảm giác về những con người lãnh cảm, độc lập. Thậm chí các sản phẩm, dịch vụ của Nhật cũng khiến bạn nghĩ rằng Nhật là một dân tộc cô đơn, thậm chí…tự kỷ.

Ví dụ bạn rất dễ tìm thấy những nhà hàng kinh doanh theo mô hình 1 khách 1 bàn như thế này. Có thể vì muốn tiết kiệm không gian, nhưng cũng vì nhu cầu khách muốn dùng bữa 1 mình.

Ảnh Tokyo Girls Update

Cả tại các quán rượu, người Nhật cũng rất hay đi một mình.

Karaoke từ trước tới nay vẫn được cho là một thú giải trí tập thể, thế nhưng với người Nhật, đó là nơi lý tưởng để đi một mình. Họ cảm thấy thoải mái hơn khi không phải hát trước đông người, hoặc cũng có người chọn luyện tập một mình cho thành thạo trước khi trình diễn trước đông người.

Vì thế sẽ thật kỳ quặc khi bạn đi Karaoke 1 mình ở Việt Nam (thậm chí cũng hiếm người vào hát Karaoke một mình trong những phòng Karaoke mini ở siêu thị), thế nhưng đó lại là việc khá phổ biến tại Nhật.

Ảnh shibukei.com

Người Nhật độc lập đến mức thậm chí có thể đến các khu vui chơi giải trí đông đúc như Disney Land một mình.

Họ được giáo dục lối sống tự lập, không dựa dẫm, nhờ vả người khác từ bé. Rất bình thường tại đất nước này khi những đứa bé tiểu học, không cần phụ huynh đưa đón vẫn có thể đến trường một mình.

Đến khi chúng lớn lên, chúng sẽ phải làm thêm để kiếm tiền ăn vặt và mua những gì chúng thích. Bởi vì bố mẹ Nhật hiếm khi thỏa mãn nhu cầu của con mà chỉ cho trẻ một số tiền nhất định mỗi tháng và để chúng tự quản lý chi tiêu.

Đó là lối sống Solo – katsu (sống độc lập một mình) mà người Nhật nào cũng phải làm quen.

Thế nhưng quen với việc sống một mình không có nghĩa là họ thích như thế.

Ảnh 会社やめたろー

Suy cho cùng, không có con người cá nhân nào có thể vui vẻ khi tự tách mình ra khỏi cộng đồng.

Liệu người Nhật có thích sử dụng các dịch vụ một mình như bạn vẫn tưởng?

Một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện Online trên 1000 người, câu hỏi đặt ra là “Những điều bạn cảm thấy khó chịu nhất khi phải làm một mình”. Dưới đây là kết quả.

9. Ăn Ramen tại cửa hàng 1 mình : 1,9%

8. Đi du lịch 1 mình : 2%

7. Xem phim 1 mình : 2.3%

6. Đi xem ca nhạc 1 mình : 6.4%

5. Đi hát Karaoke 1 mình : 13.3 %

4. Đi Bar 1 mình : 13.3%

3. Đi ăn Buffet 1 mình : 21.5%

2. Đi ăn thịt nướng 1 mình : 23.4%

1. Đi công viên giải trí 1 mình : 53.7 %

Theo kết quả khảo sát, có vẻ việc đi ăn một mình đối với người Nhật cũng là trải nghiệm đáng buồn như bất kỳ ai trên thế giới này. Sở dĩ có những cửa hàng Ramen phục vụ 1 khách hàng không phải vì họ muốn 1 mình, mà vì họ muốn kết thúc bữa ăn nhanh chóng do tính chất bận rộn của công việc và cuộc sống mà thôi.

Ảnh休日の午後の憂鬱

Khi được hỏi thêm, những người được khảo sát chia sẻ họ không phiền nếu phải xem phim, đi công viên 1 mình, nhưng vẫn muốn có người đi cùng hơn.

Nếu có 1 thứ mà họ muốn làm một mình, đó chính là chơi game. Đặc biệt, những người này thích đến các trung tâm Game thùng 1 mình, vì đó là nơi tuyệt nhất để thư giãn, thậm chí có thua cũng chẳng sao.

Những gì bạn biết về người Nhật qua báo đài, về hiện tượng những con người tự nhốt mình trong vỏ bọc riêng, tự tạo cho mình 3 khuôn mặt thật ra đó cũng chỉ một phần của xã hội Nhật Bản. Bên trong con người họ cũng sợ cô đơn và rất muốn được quan tâm chăm sóc, đặc biệt họ rất giỏi trong việc để ý đến tâm trạng cảm xúc của người khác.

Vì thế họ sẽ không làm phiền bạn nhưng sẽ xuất hiện khi bạn đủ quan trọng với họ và thực sự cần họ.

Thật tuyệt khi có một người bạn là người Nhật phải không nào !

Thông tin khảo sát từ KOTAKU

M.E.O

Kỳ lạ thay chỉ cần đứng thôi, người Nhật cũng khiến cho thế giới thấy rằng “Đất nước này thật vội vã”

Sự sáng tạo của người Nhật thể hiện qua từng món đồ ngộ nghĩnh dưới ánh nhìn của người tiêu dùng

Hoá ra chỉ người Nhật mới có thể tiêu hoá rong biển đúng cách?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: