Tin tức tội phạm tràn ngập, Nhật Bản có còn là quốc gia an toàn ?

Dạo gần đây, những bản tin về tội phạm và hành vi hung hãn của chúng xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trên sóng truyền hình Nhật.

Từ đó, ngày càng nhiều bạn trẻ mất lòng tin về hai chữ AN TOÀN của đất nước nơi từng được bảo rằng “tỉ lệ tội phạm ít đến nỗi cảnh sát Nhật vô cùng rảnh rỗi”.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, đất nước nào cũng có những mặt tối và tiêu cực. Chỉ là so với thế giới, con số đó lớn đến đâu mà thôi. Vì vậy, nhân dịp này, hãy cùng Japo làm một phép so sánh nhỏ qua các số liệu được thống kê. Sau đó hãy đánh giá xem giá trị của khẩu hiệu “Anzen dai ichi (An toàn là số 1)” của Nhật Bản có còn được bảo toàn như cũ không nhé!

Dân số của mỗi quốc gia có sự chênh lệch, đó cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ an toàn của từng nơi.

Tuy nhiên giả sử dân số các nước đều là 1,000,000 dân thì ta có số lượng phạm nhân bị tử hình được thống kê như sau:

Số liệu năm 2015

Bất ngờ rằng, “ông trùm” Mỹ lại đứng đầu danh sách số phạm nhân.

Và… Nhật Bản là 0/1,000,000 người.

Tiếp đến là bảng thống kê số lượng người mang theo súng tính trên 100 dân. (Năm 2007)

Không thể chạm đến mốc 0 như bảng trên, ở mục này, Nhật Bản có khoảng 0,6 người sở hữu vũ khí. Tuy nhiên đây vẫn còn là con số vô cùng ít ỏi nếu mang ra so sánh với Mỹ.

Cuối cùng là biểu đồ so sánh số lượng nạn nhân tử vong do các vụ giết người. (tính trên 1,000,000 dân).

Lại một kết quả không ngoài dự đoán. Nhật Bản xếp cuối bảng với 3,1 nạn nhân tính trên 1 triệu dân trong 1 năm.

Tất cả con số trên đây được thống kê từ những nguồn đáng tin cây và tất nhiên là chúng không biết “nói dối”. Sự thật vẫn là sự thật, cho dù không còn như trước nhưng Nhật Bản vẫn được xếp vào thứ hạng những quốc gia an toàn.

Nguồn tham khảo:karapaia.com

Kengo Abe

Múa hay, ngủ giỏi- Biệt tài của những anh chàng “chuyên bán”miễn phí sự an toàn của Nhật Bản

Khu phố đèn đỏ ở Nhật Bản có an toàn?

Cha bé Nhật Linh đi vận động chữ ký tại Nhật Bản, tiếp tục đòi công lý cho con gái

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: