Cảnh báo Valentine, ”Đừng bao giờ tuỳ tiện nhận quà từ người khác, đặc biệt là phụ nữ, vì họ luôn sống bằng 2 cái đầu”

Lễ Valentine hay còn gọi là “ngày tình yêu” bắt nguồn từ phương Tây, du nhập vào Nhật Bản từ những năm 1930. Nhưng đến cuối 1950 thì ngày Lễ Tình Yêu mới bắt đầu phổ biến rộng rãi, và nó cũng thay đổi đôi chút để phù hợp với nền văn hoá của truyền thống của đất nước xứ sở hoa anh đào.

ảnh internet

Nguồn gốc việc tặng quà

Nhiều dân tộc trên thế giới chọn cách thể hiện tình yêu của mình thông qua việc gửi thiệp chúc mừng, hay tặng những món quà lãng mạn, và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, ở Nhật, thay vì tặng thiệp và quà, hầu hết các đôi tình nhân thường trao nhau socola. Và càng đặc biệt hơn nữa khi chủ nhân của các món quà lại là phái yếu và người nhận quà là phái mạnh.

ảnh internet

Phong tục tặng quà ngày Valentine ở Nhật bắt đầu xuất hiện vào khoảng những năm 1960, đây là ý tưởng của một số công ty bánh kẹo nổi tiếng trên thế giới của Nhật như Meiji đã nghĩ ra.

ảnh superhappyawesome

Họ đã sản xuất ra nhiều loại socola có hình dáng bắt mắt, kỳ lạ gắn liền với những một thông điệp mang ý nghĩa riêng cho mỗi loại, sau đó họ quảng cáo tiếp thị với nhiều hình thức khác nhau, tạo nên một phong trào phụ nữ tặng socola vào ngày lễ laventine, như một món quà thể hiện tình cảm một cách “ngọt ngào” nhất dành cho các đấng mày râu. Cứ như thế, nó được phổ biến một cách rộng rãi và trở thành một nét văn hoá đặc trưng của đất nước Mặt trời mọc.

ảnh internet

Socola và ý nghĩa từng loại

Sôcôla được bày bán ở cửa hàng hoặc chính các cô gái tự làm (Trong anime và manga, bạn sẽ thấy các cô gái Nhật thường tự tay làm socola). Nhưng các bạn nên chú ý rằng, socola trong ngày lễ tình nhân có 3 loại, được phân biệt ý nghĩa rõ ràng: Giri-choco , Honmei-choko, và Tomo-choco.

ảnh ThoughtCo

“Giri-choko”, loại socola này mang ý nghĩa lịch sự, dành tặng cho những người con trai có mối quan hệ bình thường như đồng nghệp, anh, em trong gia đình…trong trường hợp này, người tặng thường chọn những dòng sản phẩm bình dân có giá thành rẻ để làm quà, nhưng vì phải tặng cho nhiều người, nên nếu tính toán một chút thì cũng khá tốn kém đấy.

ảnh internet

Honmei-choko, đây là món quà mang ý nghĩa theo đúng như tên gọi của ngày lễ này đó là “socola tình yêu”. Và tất nhiên món quà đặc biệt này, chỉ dành riêng cho “một nửa” của các cô nàng mà thôi. Vì dành cho “người đặc biệt”, nên các cô gái thường chọn những dòng sản phẩm cao cấp, nổi tiếng và tất nhiên là chi phí cũng không hề rẻ, hoặc họ sẽ tự tay chế biến để làm tăng thêm giá trị cũng như ý nghĩa của chúng.

Tomo-choco, với ý nghĩa “ socola tình bạn”, món quà này thường được các cô gái dành tặng cho những người bạn khác giới của mình vào ngày lễ tình nhân.

ảnh internet

Vì đây cũng là dịp để các cô gái thể hiện tình cảm của mình dành cho những “ thần tượng” nên các chàng “ hotboy” thường nhận rất nhiều socola trong ngày này, thậm chí những anh chàng này phải dùng “xe tải” mới vận chuyển hết những món quà này về, sau đó họ mang tặng cho những trẻ em và những người già có hoàn cảnh khó khăn.

Hậu Valentine và “nỗi đau ngọt ngào” 

ảnh wikiHow

Ở Nhật còn có một ngày lễ nữa là “White Day”, ngày này  diễn ra vào đúng một tháng sau Valentine, tức là 14/3, hay còn được gọi là ngày “đáp lễ”.  Lúc này, con trai có nhiệm vụ tặng lại quà cho những cô gái đã tặng socola cho họ vào Lễ tình yêu hoặc những cô gái mà họ yêu thích.

ảnh Pngtree

Các thứ như bánh quy, kẹo, chocolate… trắng thường là những món quà được chọn để làm quà tặng, và mỗi món quà cũng man 1 ý nghĩa riêng của nó. Nếu bạn nhận bánh quy thì có nghĩa là đối phương muốn bày tỏ “Anh Yêu Em”, còn kẹo là “Anh Mến Em”, và chocolate trắng nghĩa là “Anh Muốn Làm Bạn với Em”.

ảnh internet

Có một điều thú và cũng chính là “nỗi đau không nói nên lời” của các chàng trai đó là , phái mạnh thường thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách  “đáp lễ” gấp 3 đến 5 lần các món quà mà họ đã được tặng vào 1 tháng trước đó, vì vậy những anh chàng nhận càng nhiều món quà vào ngày lễ tình nhân chưa chắc đã là may mắn, bởi vì sau đó 1 tháng họ sẽ phải “gồng mình” để trả lễ cho những ”bóng hồng” một cách ngọt ngào như khi đã nhận nó.

ảnh Notes of Nomads

Chính vì nắm được tâm lý ấy, nên một số phụ nữ đã mạnh dạn “đầu tư” một cách có chủ ý vào ngày 14/2, mặc dù biết điều đó, thế nhưng các chàng trai cũng chỉ biết “ngậm bồ hòn” mà cười vui vẻ để nhận những món quà ấy, cho dù họ đã biết trước “hậu quả” cay đắng của nó.

ảnh viralrang

Người Nhật có câu nói rằng :”Đừng bao giờ tuỳ tiện nhận quà từ người khác, đặc biệt là phụ nữ, vì họ luôn sống bằng 2 cái đầu”, trong trường hợp này quả thật không sai các bạn nhỉ!

Hải Âu

Bạn chọn mua gì tặng người thương trong dịp lễ tình nhân sắp tới?

Sushi làm từ socola đón chào ngày Lễ tình nhân

Thưởng thức Kit Kat Nhật phiên bản mới nhân dịp lễ tình nhân

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: