Bật cười với khoảnh khắc hài hước của những “khuôn mặt thép”

Nhật Bản là một nước phát triển, đàn ông Nhật trong mắt du khách nước ngoài là người luôn luôn chỉnh chu trong Vest, sơ mi. Tận tâm tận lực trong công việc và mang một nét đặc trưng là “ít cười”.

Ở nhật, những người làm công ăn lương hay doanh nhân được gọi là “salary man”. Một số người làm việc 80 tiếng một tuần, họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Yuki Aoyama dưới đây sẽ cho bạn một góc nhìn khác về những “salary man” này.

Nhiếp ảnh gia Yuki từ trước đến nay luôn được biết đến với những bức ảnh liên quan đến tuổi thanh xuân và thiếu nữ. Ảnh chụp nữ sinh của ông không “Nude” nhưng luôn nhận phải đánh giá không mấy thiện cảm của một số người bởi thường là khoảnh khắc một phần nào đó trên thân thể của nữ sinh.

Năm 2007, nhờ vào “School girl complex”, ông đã giành được giải xuất sắc trong “Những bộ ảnh đẹp của thế kỷ mới”.

Năm 2015, thế giới lại một lần nữa ngạc nhiên về bộ ảnh chụp những doanh nhân của Yuki bởi sự độc lạ, đem đến cho người xem một góc nhìn khác về giới được mệnh danh là “tiết kiệm nụ cười” này.

Trong ảnh, ông đã đề nghị doanh nhân chụp với một tư thế là “nhảy cao”. Họ phải thực hiện động tác này theo nhiều kiểu khác nhau, tùy sở thích của từng người để “tạo dáng”. Mục đích của nhiếp ảnh gia là ghi lại những hình ảnh thật thú vị về đối tượng này.

“Tôi nghĩ người làm công ăn lương là những cá thể đặc biệt, bạn thường thấy họ luôn trong trạng thái căng thẳng với công việc hàng ngày, do đó, hình ảnh nhảy lên của họ là sự tương phản mới lạ”.

Cũng trong năm này, nhờ vào những bức ảnh trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ông đã xuất bản thành công cuốn sách “solary man” là sự kết hợp giữa “sola” (bầu trời) và “salaryman”.

Một điều đặc biệt trong bộ ảnh là các doanh nhân chụp cùng con gái của họ. “Tôi nghĩ những người đàn ông này vẫn luôn muốn thể hiện tình cảm với con gái của mình, nhưng vì môi trường và công việc làm cho họ cảm thấy khó khăn để thực hiện điều đó, việc nhảy lên để chụp ảnh sẽ tạo ra tiếng cười, giúp họ giảm bớt căng thẳng, đồng thời chúng sẽ ghi lại kỷ niệm ấm áp giữa ba và con gái”.

Khi ảnh trên được chia sẻ trên mạng, đã nhận lại rất nhiều lời khen ngợi, khiến mọi người bật cười vì hình ảnh khôi hài và ấm áp của những ông bố vốn ngày thường trông rất lạnh lùng.

Được biết, một số ông bố hào hứng để tạo dáng đến nỗi rách toạc cả quần. Sau mỗi bức ảnh hài hước, hai bố con bỏ qua những ngại ngùng ban đầu để có thể ôm và cùng nhau cười to.

 

Ý tưởng của Yuki bắt đầu từ năm 2006, khi người bố của mình qua đời. Bố ông vốn cũng là một “salary man”, Yuki không biết được bố suốt ngày “đóng đinh” ở văn phòng với những công việc gì.

Nhiếp ảnh gia 36 tuổi chia sẻ: “Khi bố tôi qua đời, theo lời kể của những đồng nghiệp của ông, tôi mới hiểu được công việc và sự căng thẳng mà mỗi ngày ông phải đối mặt”.

Trong năm 2015, Yuki đã thực hiện dự án của mình ở Singapo và Mỹ. Bởi theo ông, đất nước nào cũng có những người làm công ăn lương và bên cạnh một “salary man” “kiệm lời” thì vẫn còn những ông bố yêu thương và luôn muốn dành tình cảm ấm áp với con mình.

Với bộ ảnh này, sẽ không có những doanh nhân khắt khe nữa, chỉ còn lại những ông bố hài hước bên cạnh con gái của mình.

Bây giờ, bạn nhớ đừng đánh giá đàn ông Nhật theo chiều hướng khô khan nữa nhé, bởi đời thường của họ cũng đáng yêu lắm đấy.

Tham khảo: refinery

TT

Fujitsu công bố Học bổng cho Khóa đào tạo Quản lí 2018

10 lễ hội truyền thống lâu đời của Nhật

Bộ ảnh độc đáo về sự kết hợp giữa Sushi và Yoga

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: