[So sánh vui] Bi hài chuyện hói đầu giữa người Việt và người Nhật

Hơn 1 năm sống tại Việt Nam, tôi chợt nhận ra một điều, ở Việt Nam thật ít người bị hói. Trong khi đó, Nhật Bản, quốc gia đứng thứ 14 trong Top dân số dễ mắc bệnh hói đầu hoặc ít tóc trên toàn thế giới và vượt hẳn các nước Đông Nam Á về mặt này.

Số liệu cụ thể cho thấy có đến 1/4 nam giới Nhật (26,05%) đang “chịu đựng” mặc cảm mỗi ngày khi bước ra đường.

Trên các Show hài của nhà đài Nhật, bạn cũng rất dễ bắt gặp những nghệ sĩ “trọc lóc”, thậm chí cứ 4 người thì có 1 người hói xuất hiện.

Vậy, nguyên nhân từ đâu khiến quốc dân Nhật Bản lại “mắc phải” căn bệnh quái ác như vậy?

 

Ảnh: haelier.jp

Đầu tiên, đó là do thói quen ăn uống.

Nhắc đến Âu Mỹ là nhắc đến hàng loạt các thương hiệu thức ăn nhanh, đầy dầu mỡ và Calo. Đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh hói đầu. Trong khi đó, người dân châu Á lại thiên về văn hoá lúa nước, ăn cơm và bổ sung rau hằng ngày. Việt Nam và Nhật Bản cũng thuộc nhóm này, thế nhưng lại chỉ có Nhật Bản rơi vào hoàn cảnh éo le. Tại sao vậy?

1.Ớt

Từ xa xưa, Đông Nam Á được cho là nơi có nguồn nước không  sạch và thường có mùi tanh. Vì vậy khi nấu nướng, để xoá tan mùi hôi, người ta đã thêm vào một ít vị cay nồng. Bên trong ớt đỏ có chứa thành phần tên là Capsaicin, giúp tăng lượng IGF-1, l trong da đầu, kích thích mọc tóc. Phải chăng vì thế mà phụ nữ Việt Nam luôn có mái tóc suôn mềm, đàn ông thì luôn được “phủ kín”.

Ngược lại, Nhật Bản lại là nơi có nguồn nước thiên nhiên cực kỳ tốt. Vì thế khi nấu nướng, người ta hạn chế nêm quá nhiều gia vị để thưởng thức được vị nước trong veo, ngọt lành từ thiên nhiên. Cho nên trong bữa ăn của người Nhật, bạn hiếm khi thấy ớt đỏ đi kèm. Do đó, dẫn đến thiếu chất kích thích mọc tóc làm cho người Nhật tóc mỏng càng thêm mỏng hay chăng?

Tuy nhiên, lưu ý rằng không nên vì vậy mà ăn quá nhiều ớt. Dễ dẫn đến rối loại da đầu, gây phản ứng ngược.

Ảnh: pakutaso.com

 2. Căng thẳng

Vâng, một trong những đặc sản khi nhắc đến xứ sở “kỳ lạ” này, đó là Stress.

Lao động miệt mài, tăng ca, thiếu ngủ, thiếu sự thoả mãn trong công việc là những nguyên nhân dẫn đến áp lực và căng thẳng ở nhiều công nhân viên chức hiện nay. Tự sát hoặc “gồng gánh” cả đời, nhiều người Nhật chọn cho mình sự giải thoát. Số còn lại thì sống sót cho đến tuổi về hưu, nhưng bạn thấy đấy, mái đầu họ mỏng dần tóc hoặc hói sạch tất cả. Thế mới thấy vết hằn của thời gian và áp lực thật đáng sợ.

Bạn đừng tưởng căn bệnh này không lây lan, chính nỗi lo sợ rằng một lúc nào đó sẽ đến lượt mình chính là con dao hai lưỡi biến bạn thành nạn nhân tiếp theo đấy.

Nói thêm, để phục vụ cho 1/4 nam giới và một phần phụ nữ trung niên có hiện tượng ít tóc và hói đầu, ngành công nghiệp sản xuất tóc giả ở Nhật cũng theo đó mà phát triển vượt bậc. Những bộ tóc phủ cả đầu hay đơn giản là chỏm tóc che đậy ở một nơi “mỏng manh” cũng lên đến cả triệu bạc. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng nếu không sử dụng khéo léo thì bạn sẽ dễ dàng lôi kéo sự chú ý của người xung quanh hơn cả khi bạn phơi bày tình trạng thật của mình đấy.

Còn những người xung quanh à, nếu bên cạnh bạn có ai tóc mỏng hoặc hói, thì đừng bao giờ nói lời động chạm đến nỗi đau của họ nhé. Trong tiếng Nhật tương đương với hai từ cấm là “ハゲ – Hage ” và “抜け毛 – Nuke ge” đấy.

Tama

Sốc – Tóc mọc nhanh hơn chỉ bằng cách ăn khoai tây Mc Donald

Phụ nữ Nhật đứng trước nguy cơ hói đầu vì tự ti nhan sắc

“Thần dược” trị hói đầu bằng loại cây hết sức quen thuộc

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: