Ai cũng nghĩ người Nhật thật “rườm rà” khi tạo ra hộ chiếu 5 năm và 10 năm – cho đến khi hiểu được lý do “tài tình”

Năm 2018, theo trang henleypassportindex.com, hộ chiếu của Nhật Bản đã vượt mặt Đức, để sánh ngang với con rồng châu Á, Singapore, trở thành cuốn hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới. Với 180 quốc gia miễn thị thực Visa, chỉ riêng điểm này thôi đã có khối người ao ước được sở hữu cuốn “sổ đỏ” vi diệu ấy.

Ảnh: Bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực công bố tháng 2/2018 – Henley&Partners Web

Nhân đây, nhắc đến hộ chiếu Nhật Bản, bạn có biết thật ra nó có đến 5 màu chứ không chỉ màu đỏ?

Bao gồm: xanh đậm, đỏ, nâu đậm, nâu, xanh lá

Vậy tại sao lại có những 5 loại và đâu là điểm khác biệt giữa chúng, cùng Japo tìm hiểu sơ lược về từng loại hộ chiếu nhé.

Hộ chiếu màu xanh đậm 

Hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm. Loại này dành cho đối tượng vị thành niên, nghĩa là những người dưới 20 tuổi. Chỉ khi đủ tuổi, người Nhật mới có quyền đổi sang hộ chiếu màu đỏ có thời hạn sử dụng dài hơn. Nguyên nhân của quy định này đó là, từ 0 đến 19 tuổi, trẻ em phát triển và thay đổi nhanh chóng về vóc dáng cũng như ngoại hình. Vì vậy để tránh trường hợp ảnh Passport quá khác biệt với người thật, cứ 5 năm trẻ vị thành niên lại đổi hộ chiếu 1 lần (nếu cần dùng).

Ngoài ra, lệ phí phát hành hộ chiếu ở trẻ dưới 12 tuổi thấp hơn so với những độ tuổi khác, vì vậy cha mẹ Nhật thường tranh thủ làm cho con trong thời gian này để tiết kiệm chi phí.

Ảnh: blog.goo.ne.jp

Hộ chiếu màu đỏ

Đây là hộ chiếu thường thấy nhất khi nhắc đến Japanese Passport. Đối tượng sử dụng là thanh niên từ 20 tuổi trở lên và có hiệu lực trong vòng 10 năm. Tất nhiên lệ phí phát hành cũng sẽ cao hơn so với hộ chiếu 5 năm.

Cũng nói thêm, tuy rằng độ tuổi áp dụng của loại hộ chiếu đỏ là 20 tuổi trở lên, nhưng người đáp ứng đủ độ tuổi vẫn có thể lựa chọn giữa hộ chiếu 5 năm và 10 năm.

Ảnh: tabi-labo.com

Hộ chiếu màu xanh lá 

Là loại hộ chiếu chính thức, dành riêng cho cán bộ của văn phòng chính phủ ra nước ngoài để thi hành công vụ. Những cán bộ nằm trong quốc hội hoặc các cơ quan công vụ mang tầm cỡ quốc gia sẽ được cấp hộ chiếu màu xanh lá, trên bìa có chữ “OFFCIAL PASSPORT”.

Ảnh: tanewomaku.exblog.jp

Hộ chiếu màu nâu đậm

Đây là hộ chiếu ngoại giao dùng cho những chuyến công du của gia đình Hoàng Gia hay cuộc viếng thăm trên cương vị nhà ngoại giao của chính phủ. Thời hạn sử dụng trong vòng 1 năm. Và đặc điểm nhận dạng là bìa màu nâu đậm và mặt ngoài có dòng chữ: “DIPLOMATIC PASSPORT” cùng con chíp IC được in nổi.

Ảnh: sotanfun.com

Hộ chiếu màu nâu nhạt

Ngoài 4 loại hộ chiếu chính trên, bạn sẽ bắt gặp một loại hộ chiếu na ná loại hộ chiếu ngoại giao. Tuy nhiên về hình thức, màu sắc của bìa hộ chiếu nhạt hơn và không được gắn con chip IC. Ngoài ra, loại đặc biệt này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp như khi bị mất hộ chiếu tại nước ngoài…

Ảnh: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

Hiện nay, có thông tin cho rằng chính phủ Nhật Bản đang xem xét điều khoản thay đổi thiết kế của hộ chiếu. Bởi ở một số nước khác, các trang giấy bên trong hộ chiếu được thiết kế trang trọng hơn của Nhật Bản rất nhiều. Một khi thiết kế thay đổi thì trường hợp màu sắc giữa các hộ chiếu cũng có thể thay đổi. Thậm chí, được biết họ còn có ý định đổi sang màu Pastel để khác biệt hơn so với những màu cơ bản mà các nước trên thế giới hiện đang sử dụng.

Cùng với thương hiệu Made in Japan, cuốn hộ chiếu Nhật Bản là niềm tự hào của nhiều người Nhật, mang đến cho họ niềm tin khi đến bất cứ đâu trên toàn thế giới.

Cùng chờ đợi sự thay đổi thiết kế của Passport Nhật trong thời gian tới, nếu dự thảo được thông qua nhé!

Chee 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: