Papa-katsu: Khái niệm “Bố già đại gia” và “mỹ nữ chân dài” hoàn toàn mới trong xã hội Nhật

Bạn đã từng nghe đến cụm từ Shu-katsu – 就活 bao giờ chưa?

Đây là viết tắt của Shushoku Katsudo – 就職活動 hoạt động tìm việc của thanh niên Nhật Bản thường diễn ra vào đầu hoặc cuối năm 3 đối với sinh viên đại học.

Ở Nhật, có rất nhiều hoạt động đi kèm với cách nói ABC-katsu. Ví dụ như :

Kon-katsu: hoạt động tìm kiếm hôn phu/hôn thê

Nin-katsu: hoạt động sinh nở

Và mới đây một khái niệm Katsu mới đã ra đời đó là: Papa-katsu

Dịch thoáng nghĩa là hoạt động dưới tư cách một ông bố. Thế nhưng “bố” ở đây mang nghĩa những nhà tài trợ chân chính chứ không phải nghĩa đen hay nghĩa “tối” như các bạn nghĩ đâu nhé.

Thời sinh viên, bạn có nhiều ước mơ lớn lao nhưng chưa có tiền để thực hiện. Lúc đó, tuy trắng tay nhưng bạn dám hét lớn cho cả thế giới biết rằng :” Tôi muốn trở thành…”

Thế nhưng, mãi đâm đầu vào kiếm tiền, đến một ngày nhìn lại, bản thân đã tàn tạ. Tiền không thiếu nhưng chẳng có thời gian để tiêu. Thậm chí ước mơ dạo nọ cũng quên béng trong mớ giấy lộn ở văn phòng. Đó là trường hợp của những Papa-katsu đang vướng phải trong thực tại.

Và các Papa-kastu trong vai những “ông bố giả”, sẽ là người tâm sự, cho lời khuyên và thậm chí hỗ trợ tài chính để các thanh niên trẻ đạt được ước mơ.

Ảnh: woman.excite.co.jp

Có một câu chuyện thế này.

“Cháu muốn trở thành một tuyển thủ Golf chuyên nghiệp, nhưng chơi Golf rất tốn tiền. Nên chú hãy dẫn cháu đi đi”.

Được một cô bé xinh xắn “rủ rê”, có ông chú nào lại nỡ từ chối.

Mới đầu, người này tưởng rằng cô bé này cũng như nhiều học sinh trung học khác, dám “bán mình” để được đại gia chu cấp, mua sắm quần áo đẹp, nhà cửa sang trọng. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt nỗ lực cố gắng, ông chú càng cảm thấy mình phải ủng hộ ước mơ của cô hết mình.

Ở Nhật có không ít người lớn như thế. Họ có tiền nhưng ước mơ đã vụt khỏi tầm tay, chỉ còn biết an phận trong công ty cho đến tuổi về hưu. Đến khi bất chợt nhìn thấy hình bóng mình thời trẻ trong những đứa bé đang cố gắng đạt được hoài bão, họ cảm thấy mình không thể đứng yên nhìn chúng lại rơi vào tuyệt vọng như bản thân mình. Vì vậy, họ sẵn sàng bỏ tiền túi ra ủng hộ các thanh niên trẻ tuổi.

Ảnh: love-gram.net

Papa-katsu thường là những người làm công ăn lương ở độ tuổi trung niên, độc thân, chán nản vì áp lực công việc. Vì vậy, chính việc gặp gỡ, lắng nghe và có thể tận tâm giúp đỡ những người trẻ tuổi khiến họ yên lòng và có thêm động lực để tiếp tục cống hiến.

Thời khắc “đứa con” của những ông bố này “vỗ cánh” tung bay, chính là lúc các Papa-katsu cảm thấy mãn nguyện nhất. Tuy nhiên, cũng có không ít Papa-katsu bị “dắt mũi” mà không hề hay biết, đến khi tiền mất tật mang thì mới nhận ra mình bị lừa.

Liệu trong tương lai, chính những Papa-katsu và sự đóng góp thầm lặng của họ có trở thành chìa khoá, khôi phục nền kinh tế đã ì ạch bấy lâu của Nhật Bản hay chăng?

Kengo Abe

Konkatsu đã giúp gái Nhật thoát “ế” như thế nào?

Tại sao việc giữ lại họ của người vợ lại bất cập trong xã hội Nhật Bản?

Chàng kỹ sư người Nhật quyết tâm cưới gái Việt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: