[SỐC] Quá khứ “huy hoàng” của ông lớn Nintendo – Từ sản xuất bài cho Yakuza, kinh doanh cả khách sạn tình yêu đến Mario

Cái tên Nintendo có lẽ chẳng còn xa lạ gì với các bạn. Nhắc đến Nintendo ta nhớ ngay đến Mario, 3DS, Switch,…và cả Pokemon. Những keyword này, không chỉ ở Nhật Bản mà trên thế giới ai cũng biết đến. Tất cả đều là sản phẩm của Nintendo.

Thế nhưng tập đoàn hùng mạnh Nintendo có lịch sử phát triển vô cùng thú vị mà tôi cá rằng sẽ không có nhiều người biết.

100 năm trước khi cho ra đời Video Game Super Famicon(SNES), Nintendo chính thức được thành lập vào năm 1890.

Đó là quãng thời gian mà Nintendo chưa có bất kỳ dính dáng gì đến TV hay TV Game. Thậm chí cũng chưa xuất hiện Mario.

Khi ấy, Nintendo là công ty chuyên sản xuất 花札 (Hanafuda) – 1 loại bài rất phổ biến trong giới Yakuza tại các Casino.

Lá bài Hanafuda được sản xuất bởi Nintendo được ưa chuộng vì thiết kế, họa tiết lạ mắt, và đặc biệt dễ đánh dấu trong quá trình chơi nhằm qua mặt đối phương, do đó được ưa chuộng hơn. Doanh thu của công ty này cũng tăng lên từ đó.

Đúng vậy, sự thành công của Nintendo ngày nay, ít nhiều có sự hỗ trợ từ các Yakuza trong thời kỳ này.

Không chỉ Hanafuda, Nintendo còn mở rộng sản xuất bài Karuta và bài Tây. Đa phần là các sản phẩm hướng tới người lớn…

từ nội dung đến kiểu dáng…

Sau đó, Nintendo còn vươn tay đến các lĩnh vực khác như công nghiệp Taxi, công nghiệp thực phẩm, thậm chí cả kinh doanh khách sạn tình yêu. Có vẻ hơi lạc lối rồi có phải không?

Phải đến năm 1966, hãng này mới tiến hành kinh doanh đồ chơi và Game. Tuy nhiên đây không phải là con đường trải đầy hoa hồng, một bước lên trời. Để thành công được như ngày nay, Nintendo đã sản xuất rất nhiều thứ khác nhau từ cánh tay ma thuật…

Máy nhặt bóng

Máy hút bụi điều khiển từ xa

Đến cả máy phát hiện nói dối

…nhưng dường như tất cả đều không bán được.

Đến năm 1973, Nintendo cho ra đời Game bắn súng đầu tiên. Game này được đặt tại các Game Center.

Năm 1977, hãng này chuyển sang sản xuất máy chơi Game gia đình, đánh dấu bằng việc kinh doanh Color TV Game15.  Đây có vẻ là một định hướng đúng đắn, Nintendo tiếp tục sản xuất thêm nhiều Game gia đình khác, và nổi bật chính là Game Mario mà ngày nay ai cũng biết đến.

Đó là câu chuyện hơn 90 năm trước của tập đoàn Game Nintendo nổi tiếng thế giới ngày nay. Nhân tiện, hiện tại, Nintendo vẫn chưa từ bỏ mặt hàng đầu tiên, đó chính là những lá bài Hanafuda. Thậm chí họ còn cho ra mắt Hanafuda có in hình Mario.

Có lẽ sẽ rất thú vị nếu bạn vừa chơi bài Hanafuda vừa kể cho những người bạn về câu chuyện khởi nghiệp, thất bại và thành công của Nintendo nhỉ !

Tham khảo

https://gigazine.net/news/20180326-incredible-history-of-nintendo/

Kengo Abe

Dịch vụ chăm sóc khách hàng lỗ nặng của ông lớn Game thiếu nhi Nhật Nintendo

Nintendo Labo – phụ kiện trò chơi điện tử chất nhất từ trước đến nay được làm bằng bìa cứng

Cậu bé viết thư cho Nintendo ngày nào gây sốc vì chơi trống chất lừ

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: