Sự thật về các nhân viên công ty Nhật: càng làm việc nghiêm túc càng bốc mùi ?

Cuối cùng thì mùa xuân ấm áp cũng về trên đất nước Mặt Trời Mọc.

Trải qua 4 tháng ròng ngập trong giá rét, người dân Nhật Bản đang nóng lòng đón đợi những ngày vùng vẫy trong làn sóng biển mát rượi, được đổ mồ hôi và “quẫy” hết mình trong lễ hội âm nhạc mùa hè.

Thế nhưng, thời tiết ấm dần cũng là lúc công nhân viên chức lo sợ về một “dịch bệnh” sắp lây lan.

Đó là… bệnh hôi chân kinh niên ở những Sarariman chăm chỉ. (*Nhân viên văn phòng làm công ăn lương)

Ảnh: https://mykaji.kao.com/38714/

Bạn có tin vào truyền thuyết kinh dị mùa hè đó?

Có một khảo sát nhỏ xung quanh đối tượng những người hay lo ngại về mùi cơ thể, cụ thể là mùi bàn chân của họ như sau:

Ảnh: https://nikkan-spa.jp/1462116

Câu trả lời “lo ngại” chủ yếu đến từ đối tượng người nghiêm túc, chăm chỉ chiếm 50,8%, hơn một nửa danh sách.
Thứ hai là người ngăn nắp, kỹ tính. Tuy tính từ diễn tả khác nhau nhưng nó đều ám chỉ những người nghiêm túc cả thôi.

Vâng, người nghiêm túc chiếm phần lớn số người lo lắng về mùi hôi của mình.

Vậy nếu cho rằng, người Nhật là dân tộc cần cù, chăm chỉ thì hoá ra cả nước Nhật đều lo lắng mình bị hôi chân hay sao?

Đùa thôi, thế nhưng nguyên nhân chính đến từ một thói quen không ai ngờ đến của người Nhật. Đó là chịu đựng áp lực. Vậy những loại áp lực nào sẽ dẫn đến mùi hôi?

Tôi chắc rằng sẽ không ít câu trả lời là CÔNG VIỆC. Vậy mà, đó chỉ là một phần nhỏ trong số một áp lực lớn hơn mang tên “TÀU ĐIỆN GIỜ CAO ĐIỂM”. Nhiều người Nhật cảm thấy bất an và khó chịu với chuyến tàu mỗi sáng đưa đón không chỉ một, mà hàng trăm công nhân viên chức khác đến công sở.

Và đây là bảng xếp hạng các tuyến tàu thường xuyên gây áp lực cho hành khách.

Ảnh: https://nikkan-spa.jp/1462116

Đứng đầu là tuyến Chu-o, sau đó là Yamanote… Tất cả đều tập trung về Tokyo đô hội.

Việc chen chúc vào mỗi buổi sáng trong sự hỗn loạn “im lặng” khiến ai nấy đều mang cảm giác như muốn vỡ tung. Lâu dần, sự tích tụ Stress đó khiến hơn 80% các hành khách của tuyến Chu-o vô tình trở thành nạn nhân của căn bệnh nhạy cảm chẳng ai dám nói ra.

Nếu bạn là một người cực kỳ nghiêm túc thì nguy cơ mắc bệnh hôi chân của bạn cực kỳ cao đấy!

Thử hỏi nhỏ người xung quanh hoặc nghiền ngẫm lại bản thân xem nhé! Và còn nữa, thỉnh thoảng hãy vứt hết âu lo, “đưa nhau đi trốn” để thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui chứ không chỉ xoay quanh việc cúi đầu vâng dạ với sếp đâu.

Kengo Abe 

Mẹo xóa sạch mùi hôi chân bằng củ hành

[So sánh vui] Bi hài chuyện hói đầu giữa người Việt và người Nhật

Tất chân lấy cảm hứng từ thời trang gây ám ảnh Corset Piercing – Nội y xuyên da thịt

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: