Làm chó ở Nhật sướng hơn Tiên…sướng hơn cả chó ở Mỹ

Theo đúng nghĩa đen mọi người ạ !

Ngày nay, nhiều gia đình nuôi chó và xem chúng như một thành viên chứ không chỉ là vật nuôi giữ nhà. Chúng được chăm sóc với chế độ đặc biệt, có ngày tiêm phòng, bảo hiểm sức khỏe, thức ăn riêng,… thậm chí cả bánh sinh nhật. Nhiều người cho rằng văn hóa nuôi chó ở một số quốc gia, cụ thể là ở Mỹ đã vượt ngoài kiểm soát.

Thế nhưng đó đã là gì nếu so với Nhật Bản. Ở Nhật, chó nuôi (để phân biệt với chó hoang) có tất cả mọi thứ, nhiều thứ con người có mơ cũng chưa chắc có được. Đó có thể là những vật dụng rất xa xỉ chỉ dùng cho giới quý tộc.

Ảnh flickr.com

Bạn của mọi nhà, ở khắp mọi nơi

Việc người Nhật yêu quý loài chó chẳng phải gì mới mẻ. Bằng chứng họ đã dựng tượng cho Hachiko – chú chó mất vào những năm 1930 – biểu tượng của trí tuệ và lòng trung thành ở Shibuya. Thế nhưng những thập kỷ trở lại đây, những người yêu chó ở Nhật đã nâng cấp cuộc sống của người bạn đáng yêu này lên một tầm cao mới.

Ảnh Whatever There Was Travel

Ở Nhật, số lượng thú nuôi còn nhiều hơn cả trẻ con. Các vật dụng dành cho trẻ con thông thường có giá vô cùng đắt đỏ vì đa phần là nhu yếu phẩm. Hơn nữa, ai lại tiếc tiền vì tương lai của con cái mình chứ. Khi đứa bé lớn lên, chi phí cho chúng sẽ giảm dần, vì khi đó bố mẹ đã có thể từ chối một số các yêu cầu của con để dạy chúng trưởng thành.

Ảnh PUT ME LIKE

Thế nhưng, chó lại là “những đứa trẻ không bao giờ lớn”, vì thế những doanh nghiệp sản xuất vật dụng cho thú cưng có thể tận dụng tình thương của chủ để cho ra mắt những dịch vụ mà bạn sẽ không thể tin là chúng tồn tại.

Nơi vui chơi giải trí

Cà phê không chỉ là thú vui tao nhã của con người, chó cũng cần đi cà phê vào thời gian rảnh rỗi để…thư giãn, dù có vẻ chúng đã dành cả phần đời của mình để thư giãn rồi. Khác với cà phê mèo, mèo sống tại quán và chờ bạn đến chơi cùng, cà phê chó là nơi bạn đến cùng với chó cưng của mình.

Ảnh Tofugu

Có rất nhiều thức ăn hảo hạng bạn có thể gọi cho chó cưng, tất nhiên cũng có thức ăn cho người, nhưng được trang trí bằng các hình dạng chó cưng rất đáng yêu. Ví dụ như chiếc Pancake xinh xắn này.

Ảnh Try Something Fun

So sánh với nơi mà nhiều người vẫn tưởng là thiên đường của chó – Mỹ, Nhật đã phát triển đến một bậc cao hơn. Một số nhà hàng ở Mỹ cấm chó, nếu được cho vào, chúng phải ở khu cách ly.

Nếu chó nhà bạn thích dạo phố hơn bị nhốt trong nhà, Tokyo chính là nơi sống tuyệt vời dành cho chúng. Ở Việt Nam, bạn sẽ không được phép thả rông chó mà không có xích hay rọ mõm ở nơi công cộng. Thế nhưng ở Nhật, có một số công viên cho phép thả chó. Ví dụ, công viên Yoyogi có một khu vui chơi riêng cho chó. Theo như tấm bảng này, mỗi khu vực dành cho các loại chó có kích cỡ khác nhau, nhằm tránh xung đột và nguy cơ với những con chó nhỏ. Sẽ không có những tai nạn như chó Pit Bull cắn chết chó Poodle như một số trường hợp đã xảy ra ở Việt Nam.

Ảnh Leighnie’s blog

Ảnh tapeparade

Không những thế, có mỗi chuỗi khách sạn gọi là Wan Wan Paradise cung cấp dịch vụ lý tưởng cho những người sống chung với chó. Ở đó có các dịch vụ như Spa, phòng huấn luyện, chụp ảnh, hỗ trợ dụng cụ thể thao cho chó như đồ leo núi, bơi lội,…

Ảnh Booking.com

Ảnh Booking.com

Tất nhiên người Mỹ cũng yêu chó như vậy, họ có những Dog Camps cho chó cưng được thỏa thích tham gia hoạt động ngoài trời và kết bạn, tuy nhiên đây là dịch vụ khách sạn cao cấp, khu Resort có bể nước nóng và thức ăn hảo hạng. Những khách sạn như vậy ở Mỹ sẽ không cho phép bạn mang chó cưng theo.

Sang trọng từ chuyện ăn…

Đây là ảnh chụp set thức ăn từ một tiệm cà phê chó ở gần SkyTree Tokyo. Chó cưng có thể được ăn thức ăn kiểu Nhật, hoặc kiểu Tây, y hệt chủ của nó. Tất nhiên có cả những set ăn đặc biệt vào những ngày lễ quan trọng cho thú cưng tha hồ lựa chọn.

Ảnh Tofugu

Ảnh Tofugu

Nhìn những hình ảnh này, ai mà nghĩ đây là thức ăn cho chó cơ chứ !

Đến chuyện mặc…

Gì cơ, chó cũng cần mặc ư? Có chứ, không những mặc, còn phải mặc sang nữa kìa.

Thế giới thời trang của chó cưng ở xứ này đa dạng chẳng kém gì thời trang cho người. Chó ở Mỹ cũng được mặc quần áo, nhưng mục đích chính là giữ chúng khô ráo và ấm áp vào mùa đông. Thiết kế trang phục rất đơn giản và tiện dụng, đâu đó cũng có một vài món đồ hào nhoáng hơn một chút, nhưng rất hiếm.

Ở Nhật, bạn không chỉ mặc đồ cho chó, bạn đang biến chúng thành Fashionista.

Ảnh YouTube

Ảnh Imgur

Ảnh YouTube

Ảnh Rover.com

Thậm chí khi ngủ cũng phải mặc thật sang trọng ! Thật ra chó hoàn toàn có thể ngủ ngon ngủ tốt khi không mặc quần áo. Và điều này cũng đúng với con người… chúng ta mặc quần áo chỉ vì xấu hổ mà thôi. Thế nhưng vì ở Nhật, cái gì của con người cũng có thể được áp dụng cho chó… vậy nên điều này cũng có thể hiểu được.

Thiên đường không dành cho tất cả

Sau khi đọc tất cả những thông tin trên, bạn nghĩ rằng Nhật đúng là thiên đường dành cho chó, cũng chưa hẳn. Bên cạnh mặt tốt cũng tồn tại những mặt xấu. Ví dụ, sẽ rất khó để tìm thuê một căn hộ cho phép nuôi thú ở Nhật.

Chưa kể ngành công nghiệp thú cưng ở Nhật chỉ chấp nhận những chú chó có chủ. Bạn sẽ không muốn biết số phận những con chó hoang đâu, đa phần đều bị tiêu hủy.

Thế nhưng dịch vụ dành cho chó có chủ ở Nhật quả là vượt trội trên thế giới, dù đôi lúc có hơi quá.

Tham khảo Tofugu

 

 

ALMOND
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: