Mách bạn mẹo trở thành mẫu người nước ngoài được yêu thích tại Nhật Bản

Người Nhật đa phần đều sống hướng nội, do đó họ ít tỏ ra thân thiện với người nước ngoài. Điều này có thể gây ra sự hiểu nhầm rằng người Nhật ghét người nước ngoài, thậm chí kỳ thị họ. Thế nhưng thực tế, người Nhật cảm thấy sợ và khó hòa nhập nhiều hơn.

Thế nhưng bạn cũng có thể thấy, có rất nhiều người nước ngoài đã hòa nhập thành công với nền văn hóa “khó chịu” này, thậm chí được yêu thích. Bí quyết của họ là gì? Thật ra để có thể sống và hòa nhập tốt với cuộc sống ở nước ngoài, chúng ta đều có 1 công thức chung.

Ảnh Travelin’ Boots

Dưới đây, JAPO sẽ giới thiệu đến các bạn những cách để trở thành một người nước ngoài được yêu thích tại Nhật.

1. Giảm bớt than phiền về cuộc sống của bạn ở Nhật

Ảnh news.urban360.mx

Tất nhiên không chỉ người nước ngoài mới than thở mà người bản xứ cũng than phiền rất nhiều về cuộc sống và công việc của họ. Thế nhưng những người Nhật sẽ rất ấn tượng với những người có thể vượt qua rào cản văn hóa và cố gắng hòa nhập với cuộc sống ở Nhật. Ít nhất bạn đã không thể hiện một cách lộ liễu rằng bạn cảm thấy khó hòa nhập khi sống ở đây.

2. Hãy cố gắng cư xử như người Nhật

Người nước ngoài hay có suy nghĩ rằng “Tại sao người Nhật lại như vậy, họ thật kỳ lạ quá”, và chính điều này khiến bạn tự tạo rào cản cho mình trong quá trình hòa nhập với con người nơi đây.

Ảnh Tofugu

Ví dụ chúng ta thắc mắc rằng “Tại sao người Nhật lại kém tiếng Anh vậy ?”, thế nhưng đó là vì chúng ta suy nghĩ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu, là ngôn ngữ bắt buộc hoặc nên biết. Thế nhưng người Nhật lại nghĩ khác đấy: “Nước Nhật đã phát triển trong suốt hàng ngàn năm lịch sử mà không cần biết tiếng Anh đấy thôi”. Họ chẳng thấy xấu hổ gì nếu bản thân không giỏi tiếng Anh. Hãy nghĩ như người Nhật và tập sống chung với họ.

Bên cạnh đó, hãy thật siêng năng học tiếng Nhật . Vì người Nhật không nói được tiếng Anh, sẽ dễ hơn rất nhiều nếu bạn có thể nói, hay ít nhất nghe hiểu ngôn ngữ của họ. Ở đâu cũng vậy thôi, sẽ có những con người có suy nghĩ rằng “Không biết tiếng nước tôi thì về nước đi”. Nếu thực sự muốn sống và làm việc ở Nhật, đừng bao giờ lơ là việc trau dồi thêm vốn tiếng Nhật.

Tất nhiên bạn không thể vứt bỏ những thứ thuộc về bản chất của mình để trở thành người Nhật hoàn toàn, nhưng ít nhất hãy hiểu văn hóa và cách cư xử của họ, đừng biến mình thành một người nước ngoài không hiểu chuyện hay tệ hơn – thô lỗ trong mắt người Nhật.

3. Bỏ ngay suy nghĩ “Tôi là người nước ngoài mà, không làm được cũng không sao đâu”

Người nước ngoài chúng ta thường cảm thấy người Nhật tốt bụng, vì khi bạn không làm được gì đó hoặc khó thích nghi với văn hóa Nhật, họ thường có xu hướng bỏ qua.

「外国人だからしょうがない」(Gaikokujin dakara shouganai) – “Vì là người nước ngoài nên chịu thôi”,

「外国人なのでできなくてもいいですよ」(Gaikokujin nanode dekinakutemo ii desu yo) – “Bạn là người nước ngoài mà, không làm được cũng không sao đâu”.

Ảnh GaijinPot Blog

Tương tự, người nước ngoài cũng hay viện cớ “Xin lỗi, tôi không hiểu” hay “Tôi không phải người Nhật” để biện minh cho việc không thích nghi được với văn hóa Nhật.

Nhưng để trở thành người nước ngoài được yêu thích ở Nhật, hay ít nhất để sống tốt ở Nhật, bạn không nên cứ viện cớ mãi như thế. Lúc mới sang có lẽ sẽ không quen nhiều thứ, nhưng ở lâu bạn sẽ thích nghi dần, và đến một lúc nào đó bạn nhận ra rằng mình có thể làm những việc đó thuần thục như người Nhật vậy.

Người Nhật hiếm khi đánh giá người khác, đặc biệt khi bạn là người nước ngoài, thích nghi được hay không phải do bạn tự cố gắng thôi.

4. Hãy giao tiếp với người bản xứ hằng ngày

Laguna là một giáo viên tiếng Anh tại trường trung học Nhật Bản. Ban đầu các em học sinh rất sợ nói chuyện với cô, khiến lớp học không được sôi nổi. Thế nhưng cô vẫn cố gắng cười và trò chuyện với các em hằng ngày. Hiện tại lớp của cô đã vui vẻ hơn và tình cảm thầy trò cũng gắn bó hơn nhiều.

Ảnh Tokyo Night Owl

Đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, người Nhật thật ra cũng rất thích được kết bạn với người nước ngoài, nhưng họ hiếm khi chủ động. Hãy cố gắng mở lòng của mình ra trước nhé.

Bên cạnh hỏi thăm về cuộc sống ở Nhật, bạn cũng có thể chia sẻ về văn hóa của nước bạn. Đó cũng là một chủ đề thú vị đấy.

5. Tham gia các buổi Nomikai – Tiệc uống

Ảnh bokete.jp

Một trong những lý do khiến người nước ngoài bị ghét ở nơi làm việc là “Họ ít khi tham gia các Nomikai”. Đây có lẽ là một trong những rào cản văn hóa lớn vì ở rất nhiều quốc gia, Nomikai thực sự là một sự kiện kỳ lạ. Ở các nước phương Tây, họ không có thói quen đem chuyện công việc ra ngoài bàn ăn như vậy, do đó sẽ thật tự nhiên nếu người nước ngoài không muốn tham dự những buổi tiệc này. Nhưng đây lại là một lý do khiến họ mất điểm.

Đặc biệt, trong các Nomikai, cố gắng đừng uống quá nhiều, hãy trở thành người lắng nghe.

6. Đừng quá độc lập

Ảnh GaijinPot Blog

Người nước ngoài hay ngại hỏi người Nhật về những thứ họ không hiểu, không biết. Tất nhiên không phải cái gì cũng hỏi, nhưng nếu cần hãy cứ tự nhiên khi nhờ vả người Nhật, đặc biệt ở nơi công sở. Điều này giúp giao tiếp hiệu quả và mối quan hệ hai bên trở nên tốt đẹp hơn, người nước ngoài có thể cảm thấy mình là một phần của xã hội Nhật Bản, trong khi người Nhật sẽ vui vì có thể giúp đỡ cho bạn.

Hòa nhập hay không, đó là vấn đề của thái độ. Hãy cố gắng dẹp bỏ cái tôi và lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu về nền văn hóa và con người Nhật Bản nhé !

Sachiko

Những điều khiến Nhật Bản không hoàn hảo trong mắt người nước ngoài

Bộ ảnh chứng minh: khi người nước ngoài cuồng văn hoá Nhật sẽ bá đạo hơn cả người bản địa

Sức hút không thể chối từ của Pachinko, điều không phải người nước ngoài nào cũng biết

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: