Có phải diễn viên Nhật phẫu thuật thẩm mỹ? Tiêu chuẩn xinh đẹp ở Nhật Bản như thế nào?

Tiêu chuẩn vẻ đẹp mỗi thời mỗi khác, còn tùy vào xu hướng của thời đại. Lúc mình dây người mảnh khảnh lên ngôi, lúc chân ngắn 1m52 lại được yêu thích,… vì thế bạn sẽ cảm thấy bản thân luôn phải thay đổi ngoại hình để được gọi là đẹp.

Ảnh WondersList

Nhắc đến Nhật Bản, chúng ta thường nghĩ đến những cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, với chiếc răng khểnh tươi tắn cùng nụ cười thật đáng yêu. Thế nhưng răng khểnh cũng chỉ là một trào lưu, chứ không thể gọi là tiêu chuẩn. Rất nhiều cô gái Nhật Bản yêu thích răng khểnh đến mức bỏ tiền ra thẩm mỹ để có chiếc răng duyên dáng ấy. Thế nhưng khi trào lưu qua đi, các cô lại niềng răng, làm lại răng để sở hữu bộ rằng đều tăm tắp cho chuẩn mốt.

Ảnh quora.com

Thế nhưng ở Nhật cũng có những tiêu chuẩn vẻ đẹp riêng tồn tại trong thời gian dài, không bị ảnh hưởng của mốt và trào lưu. Hãy cùng JAPO điểm qua một số đặc điểm của một người phụ nữ được gọi là đẹp tại Nhật nhé !

  1. Nước da trắng mịn
  2. Mũi cao
  3. Gương mặt nhỏ
  4. Mảnh khảnh, nhỏ người
  5. Mi cong
  6. Mắt hai mí
  7. Chân dài

Ảnh SocImage

Nếu bạn không đạt được bất kỳ tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn kể trên, liệu bạn có bị coi là xấu xí khi đến Nhật? Đó có lẽ là mối lo ngại lớn của rất nhiều người nước ngoài khi đến Nhật Bản – xứ sở của những cô gái đẹp.

Liệu người da màu có được chào đón ở Nhật Bản?

Nếu nước da trắng mịn là tiêu chuẩn vẻ đẹp ở đây, vậy người da đen có được người Nhật đánh giá là đẹp?

Ảnh Pinterest

Đáp án là hoàn toàn có thể, còn phụ thuộc vào khẩu vị thưởng thức cái đẹp của từng người. Tất nhiên làn da trắng mịn sẽ đem lại cảm giác rõ ràng hơn về một cô gái đẹp, nhưng những đường nét trên khuôn mặt và vóc dáng cũng góp phần không nhỏ. Chẳng phải đa phần hoa hậu thế giới đều là người da màu sao?

Có người còn cho rằng da đen hay trắng không quan trọng, chủ yếu là bạn có gầy hay không?

Tại sao ở Nhật nhiều người đẹp vậy, có phải họ đã phẫu thuật thẩm mỹ không?

Ảnh http://wanderlustwire.com

Cũng giống như Hàn Quốc, Nhật Bản là một quốc gia coi trọng ngoại hình, do đó không có gì lạ nếu phẫu thuật thẩm mỹ khá phổ biến tại quốc gia này.

Nguyên nhân do ngoại hình hỗ trợ rất nhiều trong việc nâng cao sự tự tin, đó cũng là điểm mạnh để xin được công việc tốt. Phẫu thuật thẩm mỹ tại đây không bị xem là đua đỏi, liều lĩnh mà đó là một bước chi tiêu cho sự nghiệp tương lai, đặc biệt với những nghề nghiệp yêu cầu ngoại hình như diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Ảnh https://marunews.com/2016/03/21/7105/

Yui Aragaki có nét đẹp tinh tế nhưng lại bị điểm yếu ở nụ cười hở lợi. Về sau cô đã có thể tiết chế nụ cười của mình để có thể duyên dáng hơn.

Một số người có vẻ đẹp tự nhiên không qua phẫu thuật, nhưng họ vẫn phải chăm sóc nuôi dưỡng cho vẻ đẹp của mình, nếu không muốn bị thất sủng.

Công chúng Nhật Bản rất khắt khe trong việc đánh giá ngoại hình, những ca sĩ diễn viên được xem là tiêu chuẩn mới cho định nghĩa về cái đẹp ở xứ sở này.

Ảnh Today Idol

Đó cũng chính là lý do nước này không thiếu những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ bình dân đến cao cấp.

Trong thời đại hiện nay, tính cách, thái độ là một phần, ngoại hình cũng chiếm vai trò quan trọng trong việc bạn có thành công hay không. Không còn “cái nết đánh chết cái đẹp” mà sẽ là “cái nết” đồng hành cùng “cái đẹp” tạo nên người phụ nữ thời đại mới quyến rũ toàn diện từ trong ra ngoài.

 

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: