12 bằng chứng tố cáo bạn là “gái già” theo tiêu chuẩn của người Nhật

Bạn đã bao giờ nghe thấy cụm từ Ossan Joshi (おっさん女子) hay Obasan joshi (おばさん女子) chưa?
Đây là cụm từ chỉ những cô gài tuổi mới ngoài 20 mà sống như một bà thím, hoặc ông chú “thực thụ vậy.

Ảnh: http://www.livenan.com/archives/16625663.html

Cùng Japo điểm qua 12 đặc điểm của gái già sau đây và tìm hiểu xem bản thân bạn đã trót trở thành một gái già thực thụ hay chưa nhé!

1. Thay vì hẹn bạn đi cà phê thì cùng nhau ra quán nhậu

Gái già tự xem họ là người lớn, trải đời và hiểu chuyện, nên từ bỏ thói uống cà phê hay ăn đồ ngọt, thay vào đó là tìm đến những thứ có cồn và không khí náo nhiệt như quán nhậu.

2. Không buồn chạy theo xu hướng thời trang

Chỉ một mực tuân theo phong cách của bản thân, các gái già thường bỏ qua những thứ gọi là xếp hàng mua phiên bản giới hạn hay hàng hiệu …

3. Không mấy khi sử dụng mạng xã hội

Từ Facebook, Twitter, hay Instagram, tất cả đều trở nên phiền phức. Vì thế tốt hơn hết là dẹp chúng qua một bên.

4. Không giỏi ứng biến trong giao tiếp

Đặc biệt khi được người khác kể chuyện buồn, chỉ giỏi lắng nghe mà thường không có lời khuyên nào vì không biết cách ăn nói sao cho phù hợp.

5. Sợ nhìn thấy những thứ lấp la lấp lánh

Gái già là những người tẩy chay màu hồng, kim tuyến óng ánh, và hội… bánh bèo!

6. Được ở một mình càng tốt

Vào ngày nghỉ, gái già thường chỉ thích đi loanh quanh gần nhà, thậm chí, tiện đường tạt qua một quán cơm bình dân và ngồi ở quầy ăn vội. (Ở Nhật, ở những quán cơm bình dân như Yoshinoya hay Matsuya, bạn ít thấy phụ nữ lui đến ăn tại quán, hầu như chỉ mua mang về, còn nếu vào ăn thì hầu hết không ngồi ở quầy Counter)

Ảnh: https://bokete.jp/boke/22519934

7. Công việc là trên hết

Thành công trong công việc mới là trên hết, vì vậy dù là ngày nghỉ cũng cố gắng hoàn thành.

8. Không chụp ảnh thức ăn trước khi ăn

Tại một nhà hàng sang trọng, với những món ăn bày biện đẹp mắt, thông thường các cô gái sẽ rút ngay điện thoại ra chụp ảnh.

Nhưng gái già thì không bao giờ.

9. Du lịch một mình

Hơn cả việc phải đợi để khớp lịch trình với cả nhóm, gái già thích một mình xông pha, buồn là đi, không buồn cũng đi.

10. Yêu đương cũng bình thường đi

Gái già là những người “có cũng được, mất cũng chẳng sao” đặc biệt trong chuyện tình cảm. Vì vậy đối tượng của các cô gái này cũng không nên là người quá nồng nhiệt và bảo thủ.

11. Ngày nghỉ thì cứ thong thả thôi 

Gái già thích ngủ hơn ra ngoài gặp bạn bè. Dù có được mời cũng sẽ bảo là bận …ngủ.

12. Không chơi theo nhóm được

Gái già là người tuỳ hứng. Vì vậy nếu phải nghe người này, chịu đựng người kia thì gái thà chơi một mình.

Vâng, trên đây là 12 điều chứng tỏ bạn đang già đi trong tâm hồn tuổi 20 của mình.

Ảnh: https://store.line.me/stickershop/product/1219499/ja 

Chắc hẳn bất kỳ ai cũng ít nhất đúng 1 điều trong 12 điều trên.

Nếu đúng 2 -4 điều :Bạn có tố chất trở thành gái già lắm. Đúng trên 5 điều: Bạn chính là gái già chính hiệu.

Chẳng ai có quyền phát xét cách sống của người khác cả, tôi cũng chẳng thế nói gái già là một hiện tượng tốt hay xấu. Vì thế các cô gái à, bạn tự tin và toả sáng nhất khi là chính bạn. Và hãy tìm một chàng trai yêu bạn vì những điều giản dị, không “lấp lánh” đó. Vì bạn xứng đáng mà!

Nguồn tham khảo: rootsnote.com

Chee 

Nghệ sĩ vẽ tranh một nét Nhật Bản được Bill Gates yêu thích từng vẽ tranh chỉ để kiếm tiền đi chơi với bạn gái

Thật như đùa, cô gái mất xe đạp ở Nhật và nín lặng khi biết nguyên nhân

Nghi phạm sát hại, phi tang xác bạn gái hẹn hò qua Tinder: Được nuông chiều từ nhỏ, ước mơ lấy vợ Nhật Bản

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: