Đúng hay sai: Trẻ em Nhật Bản không cần đóng tiền học phí trong 12 năm đi học ?

Hiến pháp Nhật Bản quy định rõ rằng:

“Giáo dục bắt buộc hoàn toàn miễn phí” .

Vì thế bậc tiểu học: 6 lớp

và trung học cơ sở: 3 lớp

Học sinh trải qua 9 năm học mà không cần trả một đồng học phí hay sách giáo khoa nào.

Đổi lại, các em cần đóng cho nhà trường tiền ăn trưa cộng thêm tiền du lịch dã ngoại.

Đúng vậy, học ở Nhật tiết kiệm được bao nhiêu chi phí phải không nào? Tuy nhiên, đừng vội kết luận, vì đây chỉ là chính sách dành riêng cho khối trường công lập mà thôi.

Học tâp là quyền lợi

Vì vậy bất cứ công dân Nhật nào đều có quyền hưởng thụ điều đó, dù cho em sống sâu trong núi hay thiếu điều kiện đến mức nào chính quyền, những người lớn xung quanh sẽ tạo điều kiện cho em đến trường, ít nhất là hết bậc giáo dục bắt buộc.

Ngược lại,

Học tập cũng là nghĩa vụ

Vì vậy cha mẹ bắt buộc phải cho phép con cái hoàn thành nghĩa vụ đó. Luật pháp đã quy định như vậy.

Ảnh: https://www.huffingtonpost.jp/atsuko-kaizu/compulsory-education_b_16863890.html

Vậy với con em người Nhật sống ở nước ngoài thì có được hưởng chế độ đó hay không? Câu trả lời đó là không. Nhưng vẫn được hỗ trợ phần nào bởi đại sử quán Nhật tại nước sở tại. Ví dụ như sách giáo khoa…

Còn giả sử nơi các em sống không có trường quốc tế thì ít nhất chính phủ sẽ hỗ trợ sách giáo khoa để các em học tập tại nhà.

Thêm vào đó, những hộ gia đình có thu nhập thấp, sẽ được hỗ trợ học tập cho đến hết cấp 3. Nghĩa là cả 12 năm được hưởng nền giáo dục “miễn phí”.

Đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ trong đầu rằng vậy thì chi phí nuôi con và chi trả học phí cho trẻ ở Nhật không đến nỗi nào phải không?

Tất nhiên là không có chuyện đó.

 ・Mẫu giáo 3 năm

 ・Tiểu học 6 năm 

 ・Trung học cơ sở 3 năm 

 ・Trung học phổ thông 3 năm

 ・Đại học 4 năm 

Mức chi phí mỗi gia đình chi trả cho việc học của con em mình từ 5,000,000 – 10,000,000 Yên.

Nếu tính ra thì không hề rẻ một chút nào cả. Những ai tìm hiểu kỹ sẽ biết rằng học phí trường mẫu giáo, đặc biệt là nơi có dịch vụ giữ trẻ đến tối muộn có mức chi phí vô cùng cao. Ngoài ra học phí các trường đại học còn đắt đỏ hơn. Và không có chuyện tặng học bổng miễn phí, mà chỉ cho học sinh vay tiền rồi dần dần kiếm tiền trả lại mà thôi.

Cậu bạn tôi biết nợ trường học tận 1 tỷ đồng và đến khi đi làm hằng tháng phải trích tiền lương để trả lại.

Chưa kể đến trường học thêm, trung tâm năng khiếu như Piano hay bóng đá…

Ảnh: https://manetatsu.com/2017/10/105327/

Liệt kê như vậy không có nghĩa tôi đang chê trách Hiến pháp Nhật Bản đâu nhé. Với một người chỉ học đến lớp 12 sau đó đi làm ở chợ cá như tôi thì 9 năm được miễn trừ học phí đã là chuyện rất đáng cảm kích rồi.

Kengo Abe 

Xoay quanh tranh cãi về trường học ở tỉnh Fukuoka cho học sinh nuôi gà sau đó mổ thịt ăn

Cuộc thi sắc đẹp trường học -mảnh đất phát triển màu mỡ hay ngòi nổ cho nạn bắt nạt học đường?

Kiếm đâu xa, trường học Nhật đầy rẫy thiên tài -Vẽ bậy trên bàn liệu có cần đẹp thần sầu như thế

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: