Nhà cho thuê ở Tokyo không những đắt đỏ mà còn kỳ quặc?

Các căn hộ ở Tokyo được biết đến với kích thước vô cùng chật hẹp nhưng lại đi kèm với giá thuê đắt đỏ. Chủ bất động sản sẽ làm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền từ mảnh đất bé nhỏ, tối ưu hóa trong cơ sở vật chất tối thiểu. Thực tế này rất hiển nhiên đối với một thành phố đông đúc chật hẹp như thủ đô nước Nhật.

Thậm chí chẳng có gì lạ nếu toàn bộ căn hộ bạn thuê chỉ có vỏn vẹn hai phòng, một phòng dùng cho vệc ăn, ngủ, nấu nướng, thư giãn và một phòng vệ sinh kết hợp phòng tắm nằm ngay bên trong căn phòng kia. Thật ra bấy nhiêu đó cũng đủ cho những nhu cầu cơ bản, thế nhưng một số các thiết kế ở đây sẽ khiến bạn phải phì cười vì quá sáng tạo. Thế mới biết khi bị đẩy đến đường cùng, con người có thể nghĩ ra rất nhiều điều tuyệt diệu.

Bạn sẽ có thể tìm thấy hàng loạt những thiết kế độc đáo thông qua Hashtag #クソ物件オブザイヤー2017 (Bất động sản “khủng” của năm) trên các trang mạng xã hội.

Không phải tất cả những ví dụ bên dưới đều có thật mà chỉ là trò đùa trên mạng mà thôi. Tuy nhiên đây cũng là một cách chế giễu rất thâm thúy vào tình trạng “đất chật người đông” ở Tokyo.

Hãy nhìn bản đồ thiết kế này.

Thay vì xây dựng nhà vệ sinh “bình thường” với 4 bức tường bao quanh, căn hộ hiện đại này giải quyết bài toán thiếu diện tích bằng cách đặt “đại” một bồn vệ sinh ở vị trí bất kỳ, sau đó bao quanh nó bằng tấm màn tiện lợi.

Ban công (nằm ở phía bên trái trên cùng) bị bếp và bồn rửa chặn “ngang”. Chủ cho thuê đã giải thích rằng cái ban công chỉ mang tính trang trí thôi, cũng có thể để thông gió nữa. Quào, quả là…

Đây có lẽ là cái bếp bé nhất mà người khác có thể nghĩ ra.

Cả hai thiết kế này đều thể hiện được xu hướng xây nhà hiện nay ở Tokyo, “Toilet đi hoang”. Toilet có thể ở bất cứ nơi nào trong căn phòng, miễn là đỡ chiếm diện tích nhất có thể. Ở gần bồn rửa hay thậm chí ngay cổng vào.

Căn phòng này chắc chắn là chỗ trú ẩn của Hội kín Illuminati.

Đem bồn tắm ra ban công thế này, thật là biết tận hưởng cuộc sống, lấy ý tưởng từ các Onsen lộ thiên chăng?

Thiết kế này thoạt nhìn có vẻ không “fail” như những ví dụ kể trên, nhưng hãy thử lướt qua quảng cáo của nó thì xem.

霊感の強い方はご遠慮ください (Reikan no tsuyoi kata wa go enryo kudasai) – Không dành cho những người có vía tốt.

Nếu các bạn đã có kinh nghiệm thuê trọ ở những thành phố đông dân, việc phải sống trong những căn phòng siêu bé đã không còn xa lạ, thậm chí có những người chỉ sống trong không gian bằng với hộc tủ của Doraemon mà thôi. Cuộc sống mưu sinh đôi khi khiến ta làm những việc bản thân khó có thể tưởng tượng ra.

Tuy nhiên với các du học sinh lựa chọn Nhật Bản, bạn không cần phải quá bi quan. Bạn vẫn có thể thuê nhà ở những vùng ngoại ô, nơi có nhiều đất hơn mà giá cả rẻ hơn rất nhiều. Sau đó bắt chuyến tàu đến khu trung tâm để học. Rất nhiều người Nhật cũng lựa chọn cách này để giải quyết vấn đề đất chật người đông ở khu vực thành phố lớn.

Thế mới thấy, chỉ cần sự linh hoạt, cái gì cũng có thể giải quyết được thôi ! Hãy lạc quan lên nào.

Sacchan

Trầm trồ trước ngôi nhà quá xá đã của kiến trúc sư người Nhật

Khi người Nhật nổi loạn qua những kiến trúc không giống ai

Thư viện nghệ thuật Musashino, cho những ai thích khám phá kiến trúc độc đáo!

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: