Mùa hè, bắt đầu công việc sớm để tận hưởng cuộc sống từ lúc trời chưa tối

234

Những ai đã từng học tập, làm việc ở Nhật vào mùa hè, ắt hẳn sẽ thấy điều đặc biệt ở đất nước này.

Mùa hè ở Nhật chỉ trong thời gian rất ngắn, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8.

Mặt trời mọc từ rất sớm, khoảng 5h sáng, trời đã sáng trưng. Những ai muốn ngủ nướng cũng khó vì ánh sáng chiếu qua rèm cửa lọt vào trong phòng ngủ.

Trời tối thì đến rất muộn, có hôm phải 7h30 trời mới tối hẳn.

Những năm gần đây, khi đến mùa hè, các công ty tư nhân hoặc công sở thường thay đổi lịch làm việc theo hướng, sáng bắt đầu công việc sớm, chiều về sớm để còn tận hưởng cuộc sống ngoài xã hội, với gia đình nhiều hơn.

Các nhân viên công sở thuộc bộ Lao động thương binh xã hội Nhật Bản, bắt đầu từ 1 tháng 7, sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng thay vì 8 giờ như mọi khi, sớm hơn một tiếng.

Việc dậy sớm có thể vẫn chưa quen với mọi người, dễ gây buồn ngủ nhưng họ được về sớm, chơi với con cái nhiều hơn.

Ngoài ra việc thay đổi giờ làm việc cũng giúp mọi người tránh được tình trạng nhồi nhét tàu điện giờ cao điểm.

Sau giờ làm việc, một số người có thể đi uống bia cùng bạn bè đồng nghiệp, đi xem phim cho những bạn trẻ đang hẹn hò.

Các nhân viên công sở từ năm ngoái đã được bắt đầu lối sống mới này rồi.

Năm nay, việc tự mình quyết định thời gian làm việc của bản thân đã được triển khai ở một vài nơi, dường như điều này mang lại lợi ích rất nhiều cho người lao động.

Chương trình làm việc sớm hơn mọi khi này sẽ được vận hành cho đến cuối tháng 8 năm nay.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: