Bạn biết gì về vị võ sư Karate của Micheal Jackson: Người đàn ông có sức ảnh hưởng toàn cầu ?

Có một người đàn ông mang tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị Nhật Bản và thế giới. Bạn có biết đó là ai?

Người đàn ông ấy tên Chodoin Daikaku (朝堂院大覚) hay biệt danh là FIXER. Tên thật là Matsura Ryosuke.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/03/post_16168_entry.html

Diễn đạt bằng câu chữ chi bằng xem qua bằng chứng.

Để nói về độ “máu mặt” của người này, chỉ cần một bức ảnh là đủ. Nhìn vào người bên tay trái, các bạn có nhận ra đó là ai?

Ảnh: http://tocana.jp/2018/03/post_16168_entry.html

Vâng, ông chính là người đã truyền dạy môn võ Karate cho Micheal Jackson. Hơn thế nữa ông từng có mối liên hệ với các “đầu não” chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới như chủ tịch Tổ chức giải phóng Palestine (PLO), với tổng thống thứ 3 của Ai Cập Sadat, cố tổng thống Pháp François Mitterrand, cố thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

Nói về tuổi trẻ của ông, thời trung học, ông đã tự mình làm một bao cát và tập luyện Karate. Cho đến những năm cấp 3, niềm đam mê đã thôi thúc ông đường đường chính chính bước vào võ đường để rèn luyện.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu lập nghiệp với vai trò nhà sản xuất thiết bị đông lạnh.

Một phần cũng nhờ vào thế lực của người bố, tuy nhiên việc một sinh viên vừa ra trường đã lập nghiệp cũng đầy rẫy những rủi ro. Khi công ty ông bắt đầu bước vào thời kỳ khủng hoảng thì ông đã làm một việc không tưởng để vực dậy công ty.

Ông tập hợp tất cả nhân viên, trước mặt mọi người ông thề rằng mình sẽ xây dựng lại công ty. Vừa nói, ông vừa cầm một thanh kiếm Nhật và đâm vào tay trái, dòng máu đỏ tuôn trào cũng như lời thề của ông với sinh mệnh của công ty và với những nhân viên đang cùng ông sát cánh.

Chính sức mạnh đó của ông đã thúc đẩy tất cả nhân viên đồng lòng vượt qua cơn khủng hoảng, vực dậy công ty.

Lúc bấy giờ việc xuất khẩu cá ngừ Nhật Bản ra thế giới phát triển mạnh mẽ. Nhờ đó mà các thiết bị đông lạnh trở nên hết sức cần thiết. Cũng trong thời kỳ này, chỉ có duy nhất công ty của ông có thể đảm đương việc chế tạo thiết bị đông lạnh cấp tốc, nhờ vậy mà lợi nhuận mang về vô cùng to lớn. Thậm chí, vượt qua khuôn khổ Nhật Bản người ta nói rằng hơn một nửa số lượng tàu chở hàng đông lạnh trên thế giới đều sử dụng thiết bị của công ty ông.

Vì thế mà sau những phi vụ làm ăn lớn, tài sản của ông lên đến 30,000,000,000 Yên. So với đồng Yên hiện nay còn lên đến 100,000,000,000 Yên.

Với khối tài sản kếch xù đó, ông còn vươn cánh tay quyền lực đến cả lĩnh vực chính trị, nhờ đó mà có mối quan hệ với một số nguyên thủ quốc gia như tôi đã đề cập ở trên.

Hiện nay, ông đã 77 tuổi,

Thế nhưng, trí tuệ lại hoàn toàn minh mẫn, nắm bắt được thời cuộc và biết nhìn nhận tình hình thế giới.

Điều mà ông luôn mong mỏi chỉ có một, đó là nền hoà bình.

Một người yêu chuộng hoà bình như ông, khi được hỏi về Vũ khí hạt nhân đã có câu trả lời như thế này:

Q: Nhật bản có vũ khí hạt nhân không? 

A: Hiện tại thì không, nhưng kỹ thuật chế tạo vũ khí hạt nhân trong 3 năm thì có đấy. Tuy nhiên, Nhật Bản đang tập trung phát triển xung điện tử, công nghệ Radar, và ngăn ngừa tấn công mạng nên theo tôi nghĩ khả năng Nhật đang sở hữu vũ khí hạt nhân là rất thấp.

Ảnh: http://tocana.jp/2018/03/post_16168_entry.html

Q:  Vấn đề thời sự nào trên thế giới mà ông đang quan tâm?

A: Đó là chuyện đồ uống lạnh đang ngày càng phổ biến. Đồ uống lạnh tuy giúp con người giải khát tức thời nhưng lại tăng tốc độ đến đường ruột, tác động mạnh dẫn đến mạch máu co lại. Cơ thể bị làm lạnh đột ngột sẽ tác động xấu đến việc lưu thông khí huyết, tích tụ chất thải. Kết quả là hệ miễn dịch suy giảm, cơ thể dễ mắc bệnh hơn.

Hơn thế nữa, nếu uống một hơi đồ uống lạnh, sẽ khiến cho các kháng khuẩn xung quanh dịch vị yếu đi, gây nhiều bệnh lý nghiêm trọng.

Vì vậy, dù là mùa hè đi nữa, đừng xem  thường tác hại của nước lạnh. Làm thế nào để thói quen này đừng lan rộng? Chính bạn hãy tự nhìn thấy tác hại và tuyên truyền cho mọi người xung quanh trước.

Một câu hỏi về vũ khí hạt nhân mang tầm thế giới, một câu chuyện về đồ uống lạnh lại hết sức gần gũi với mỗi người.

Nếu hỏi tôi quan tâm đến chuyện nào hơn thì chắc chắn là về sức khoẻ của bản thân rồi.

Tuy Chodoin Daikaku rất nổi tiếng tại Nhật nhưng dường như lại không được biết đến nhiều tại Việt Nam. Từ nay các bạn hãy nhớ thêm tên tuổi của một nhân tài nữa trong công cuộc phát triển kinh tế Nhật Bản nhé!

Kengo Abe 

Chùm ảnh hài hước: Khi các chính trị gia Nhật Bản Cosplay “lồng lộn” chỉ để lên sân khấu…phát biểu

Nếu bạn nghĩ chính trị là khô khan, hãy xem qua loạt ảnh chế từ trận gây gổ tại cuộc họp ở nghị viện Nhật Bản

Không phải photoshop đâu, đây chính là công trình giao thông thứ thiệt tại Nhật Bản đấy

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: