Có một Nhật Bản thật buồn!

Xã hội Nhật bản, khi công nghệ càng hiện đại bao nhiêu thì tình trạng con người rơi vào cô lập tăng lên bấy nhiêu. Đây dường như là một thực trạng xảy ra không hiếm ở các nước phát triển, và thực sự là một vấn đề nan giải làm đau đầu chính quyền Nhật.

Người Nhật dường như đang ngày càng cuốn theo guồng quay với cuộc sống, khi họ làm việc thật nhiều, kiếm tiền thật nhiều nhưng thực tế lại cô đơn nhất. Điều này được khảo sát qua mỗi bữa ăn hàng ngày.

suckhoenguoicaotuoi

Một ấn phẩm năm 2017 do bộ nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản Nhật Bản công bố cho thấy 15,3 % trong tổng số 1.786 người được khảo sát đã ăn một mình trong bữa cơm hàng ngày hơn một nửa trong tuần, cao hơn 5 % so với kết quả khảo sát năm 2011.

Những người khảo sát đã đề cập đến lý do vì sao họ ăn một mình. Lý do phổ biến nhất là thời gian và địa điểm không thuận tiện chiếm (35,5%), tiếp đến là những người không có ai khác ăn cùng chiếm (31,1%) , cuối cùng vì họ thích ăn một mình bởi đơn giản thuận tiện và ngại khi ăn với người khác chiếm (27,3%).

Bên cạnh những bữa ăn “đơn độc” là số lượng “gia đình độc thân” tăng lên, ngoài thế hệ già khoảng 65 tuổi sống một mình thì lớp người trẻ ở Nhật dường như cũng theo trào lưu đó. Họ thích sống, hoạt động và ăn uống một mình.

Tính đến năm 2015, có khoảng 13,3% nam giới và 21,3% nữ giới cao tuổi phải sống cô quạnh . Ước tính con số đó chưa có dấu hiệu ngừng lại trong những năm tiếp theo.

 

Thông thường, một bữa ăn nhiều người thì sẽ đủ dưỡng chất hơn, bởi những người được khảo sát cho rằng, khi họ sống một mình, họ có xu hướng lười chuẩn bị bữa ăn đầy đủ chất cần thiết. Bữa cơm của họ đơn giản với cơm và một món phụ.

Điều này cũng cho thấy rằng, việc tìm kiếm một người khác ăn cùng sẽ cho chúng ta có sức khoẻ tốt hơn.

Mặc dù cuộc khảo sát chỉ diễn ra ở người trên 20 tuổi, tuy nhiên, trẻ em Nhật phải ăn một mình cũng không hiếm do bố mẹ quá bận rộn, đây có lẽ là một vấn đề nguy nan của xã hội Nhật. Bởi các em là tương lai của xã hội, cần đảm bảo sức khoẻ ngay từ nhỏ.

Nhiều địa phương ở Nhật đã lập các nhà ăn chung nhằm khuyến khích người cao tuổi cùng ăn tập thể với nhau, đảm bảo dưỡng chất và bớt không khí cô đơn của tuổi già. Đây chỉ là biện pháp ban đầu của chính quyền Nhật. Căn cơ là phải làm sao để giảm thiểu tình trạng con người ngày càng chọn độc thân như trên.

Bên cạnh những ánh đèn màu của Tokyo rực rỡ, bên cạnh những mỹ từ mà thế giới nhắc về Nhật Bản. Thì thực tế, bên trong mình, “xứ Phù Tang vẫn có những nỗi niềm riêng”.

Tham khảo: nippon

TZ

Giải mã Tsundere Cơn ám ảnh của người Nhật, sự ấm áp bên trong lớp băng lạnh giá

Dùng 200 Yên để kiểm tra độ an toàn và sự trung thực của người Nhật  Kết quả gây bất ngờ

Thế giới có một kiểu người thích ngồi cạnh cửa sổ khi đi máy bay, suy nghĩ của người Nhật sẽ khiến bạn chột dạ 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: