Hiện tượng Breatharian – 10 năm không ăn không ngủ vẫn sống khỏe mạnh

Bạn có tin có những người chỉ cần hít không khí thôi là đã có thể sống (không cần ăn, uống, ngủ, nghỉ) ? Những người đó gọi là Breatharian.

Trong hình bên dưới là anh Akiyama, từ năm 2008, anh bắt đầu bỏ ăn nhưng vẫn sống rất khỏe mạnh đến tận bây giờ.

Ảnh http://gakkenmu.jp/column/6201/

Anh Akiyama hiện tại đang là một luật sư, thời điểm anh bỏ ăn là sau khi tham dự một Workshop tại Úc vào năm 2006. Anh biết được câu chuyện về các Breatharian từ Workshop này, vì tò mò nên quyết định làm thử.

Đầu tiên anh bắt đầu với việc giảm bớt số bữa ăn trong ngày, sau đó giảm dần khẩu phần ăn trong một bữa. Bữa ăn của anh chủ yếu chỉ có rau và trái cây. Đến năm 2008, anh đã có thể không ăn gì mà vẫn sống bình thường được.

Ngoài ra, nếu người bình thường mỗi ngày cần ngủ từ 6-8 tiếng, anh Akiyama chỉ dành 2 tiếng đồng hồ cho việc ngủ.

Trái ngược với chế độ sinh hoạt khắt nghiệt này, sức khỏe của Akiyama không bị ảnh hưởng gì, thậm chí anh có thể lực khá tốt. Anh đã tự phá kỷ lục chạy nhanh 100m của mình, thậm chí nhanh hơn 10 năm trước, lúc anh còn ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ.

Ảnh CSGlobe

Quá khứ của Akiyama đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó khăn. Trước khi trở thành một luật sư, Akiyama thi rớt 3 lần. Anh học đến mức cả thể xác và tâm hồn đều bị tổn thương nghiêm trọng. “Tôi cảm thấy như đang ở địa ngục vậy”.

Tuy nhiên, trong điều kiện ấy, Akiyama vẫn không từ bỏ giấc mơ, tiếp tục học hành và thi đỗ vào trường luật sau rất nhiều thất bại.

Kể từ đó anh luôn có niềm tin rằng chuyện gì anh cũng có thể làm được, chỉ cần cố gắng không từ bỏ. Kể cả những chuyện phi lý như sống không cần ăn, ngủ cũng có thể biến thành thực tế.

Không chỉ có anh Akiyama kể trên, ở Nhật Bản có rất nhiều người đã thành công trên con đường trở thành Breatharian.

Tuy nhiên đến ngày nay các nhà khoa học vẫn không thể lý giải được hiện tượng này, vì thế tôi khuyên bạn cũng đừng mạo hiểm thử làm gì !

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: