Không còn Ma tuý, cờ bạc, đây là thứ mà tổ chức Yakuza Nhật đang ngày đêm săn lùng

Trong suy nghĩ của nhiều người, thế giới ngầm của Nhật Bản Yakuza luôn đi kèm với cờ bạc, Ma túy và gái…Tuy nhiên, những thông tin gần đây cho thấy, thế lực này đang dần chuyển sang một kiểu làm ăn mới – đó là đánh bắt trộm hải sản vào đêm.

news

Một cảnh tượng xảy ra phổ biến hiện nay ở Nhật Bản đó là, vào giữa đêm, khi các cuộc tuần tra của cảnh sát biển đi kiểm tra, thường thấy xuất hiện những chiếc thuyền nhỏ như thuyền câu của người dân. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiếp cận thì họ bỏ chạy với một vận tốc cực nhanh.

Những con thuyền trên được cho là của tổ chức Yakuza đang tìm kiếm Hải Sâm. Vấn đề này ngày càng “nóng” bởi chính phủ Nhật đang tiến hành các biện pháp hạn chế buôn bán loài hải sản này.

Hiện tại, hình phạt cho những ai săn trộm Hải Sâm là 6 tháng tù giam và 10.000 Yên (91 USD). Chắc có lẽ hình phạt trên vẫn quá nhẹ để làm thành phần Yakuza nao núng. Bằng chứng là tình trạng đánh bắt này vẫn diễn ra hằng đêm và ngày càng phổ biến hơn.

Năm trước, một ông chủ Yamaguchi-gumi (tổ chức lớn nhất Nhật) đã bị bắt vì sở hữu 60 tấn Hải Sâm và bị phạt 100 triệu Yên (912.000 USD). Mới đây nhất, năm thành viên cũng thuộc Yamaguchi-gumi đã bị bắt với 450 kg Hải Sâm.

Tuy nhiên, đó chỉ là những vụ việc nhỏ vì thông thường, tàu của Yakuza được trang bị động cơ chạy nhanh trong trường hợp bị phát hiện từ cảnh sát. Hoặc nếu bị bắt, chúng sẽ phi tang bằng cách đổ hết Hải Sâm xuống biển để thoát tội.

Theo nguồn tin từ Shukan Bunshun, việc buôn bán Hải Sâm đưa lại nguồn thu lớn cho Yakuza hơn cả buôn bán amphetamine (matuy). Bởi nó có công dụng rất nhiều trong đời sống.

Đây là một ví dụ, nó có thể làm quà lưu niệm.

Trên thực tế, lợi nhuận của nó chủ yếu đến từ việc xuất khẩu ra nước ngoài. Nó được cho là sản vật biển có giá trị doanh thu sau Ngọc trai và Sò điệp. Những vụ xuất khẩu có thể lên đến 20 tỉ Yên. Thị trường chủ yếu là Trung Quốc, càng khiến giá được đẩy lên cao, hàng chục nghìn Yên với một kg Hải Sâm.

Sở dĩ loài hải sản này có thể xuất khẩu dễ dàng vì nó không qua kiểm soát gắt gao như những loài khác, ví như cá Ngừ vây xanh phải qua kiểm định của hiệp hội đánh cá trong khu vực. Hiện tại, để giảm bớt tình trạng trên, chính phủ đang xem xét để ra các quy định tương tự cho loài hải sản quý giá này.

Cho đến lúc đó, Hải Sâm sẽ vẫn tiếp tục chịu sự đánh bắt đến kiệt cùng không chỉ người dân địa phương mà còn cả thế lực ngầm Yakuza. Kéo theo đó là cảnh sát Nhật phải kiên quyết hơn trong công cuộc chống nạn đánh bắt trộm nhằm bảo vệ môi trường biển.

Tham khảo: bunshun

TZ

Yakuza ăn trộm dưa hấu để sống qua ngày  Đi về đâu nếu thiếu vắng thế giới ngầm trong xã hội Nhật

Kết cục của nữ cảnh sát Nhật khi lỡ yêu phải thành viên Yakuza

Mối quan hệ bất ngờ giữa thế giới ngầm và xã hội Nhật Bản: Yakuza có xấu như bạn vẫn nghĩ ?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: