Bức ảnh chụp cảnh sát Canada chứa một điều đặc biệt không bao giờ có ở Nhật Bản

Có nhiều cách để so sánh văn hoá của các quốc gia, bạn có tin rằng, chỉ bằng một bức ảnh cũng có thể làm tốt điều đó? vậy hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Một người Nhật tên Yuma Tsuharu có tài khoản trên Twitter là @YumaTsuhara, anh chàng đến từ tỉnh Saitama đã thực hiện một chuyến du lịch đến đảo Granville của Canada vào chủ nhật tuần trước, trùng với dịp lễ người dân tổ chức mừng ngày Quốc khánh Canada.

Trong thời gian ở lại đây, dường như Tsuharu đã phát hiện ra một điều gì đó đặc biệt không hề có ở Nhật Bản. Ngay lập tức, anh đã chụp lại bức ảnh làm minh chứng.

Bạn có phải là người yêu thích và tường tận về văn hoá Nhật, hãy nhìn vào bức ảnh và đoán xem, nó đặc biệt ở điểm nào?

Việc cảnh sát có mặt ở các lễ hội để đảm bảo an ninh thì hầu như ở đất nước nào cũng có. Nhật Bản cũng tương tự, còn vũ khí ư? cũng không phải. Bởi hầu như bất cứ một nhân viên an ninh nào cũng được trang bị súng trong các cuộc tuần tra của mình.

Duy có một điều đặc biệt trong bức ảnh chụp cảnh sát Canada mà chẳng bao giờ tìm thấy ở cảnh sát Nhật Bản đó chính là: CÀ PHÊ.

Mỗi sĩ quan cảnh sát đang cầm trên tay chiếc cốc nhựa đựng cà phê, họ vừa nhấm nháp nó vừa làm nhiệm vụ giữ an ninh. Tại Nhật Bản, điều này sẽ nhận phải sự “cau mày” của nhiều người nếu không muốn nói là hoàn toàn bị cấm.

Thưởng thức đồ uống đầy màu sắc trong khi làm nhiệm vụ được coi là thiếu chuyên nghiệp ở Nhật. Nó sẽ bị đánh giá là không tập trung vào công việc, đi ngược lại với những tiêu chuẩn quy định trong giới công chức Nhật Bản, đặc biệt là cảnh sát. Do đó, bức ảnh trên của Tsuharu đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng Twitter Nhật Bản với 140.000 lượt thích.

Tsuharu chia sẻ thêm rằng, khi anh chụp bức ảnh này, các sĩ quan của Canada ban đầu tỏ ta bối rối, ngạc nhiên, họ liên tục xác định rằng- có thực cảnh sát Nhật xem điều này là cấm kị khi làm nhiệm vụ không?

Tsuharu khẳng định, không chỉ cấm sử dụng đồ uống mà còn tránh những hành động thiếu nghiêm túc như cười đùa,..và anh chỉ muốn cho cư dân Nhật biết rằng, ở Canada, những vấn đề trên không quá bị coi nặng.

Thật may rằng phản ứng tổng thể của cư dân Nhật phát triển theo chiều hướng tích cực. Một số người cho biết, hình ảnh trên trông rất thân thiện, cảnh sát trở thành người dễ gần dễ hiểu hơn là “biểu tượng của quyền lực” đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ.

Bạn nghĩ sao về ý kiến trên? bạn thích phong cách làm việc của cảnh sát Nhật hay Canada?

Tham khảo: canadian

TZ

Cảnh sát Nhật Bản học tiếng Việt: Vui hay buồn?

Thua trước tuyển Bỉ, cảnh sát bất lực nhìn nhiều người Nhật nhảy xuống dòng sông lời nguyền

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: