Top 10 sự thật đập tan ảo tưởng của bạn về Nhật Bản

Nhật trong suy nghĩ của nhiều người là một “thiên đường sống” với vô vàn tiện ích, kiến trúc, thời trang và sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Chúng ta thường biết đến những cái nổi tiếng của Nhật như đạo đức làm việc, hệ thống thiên nhiên – động vật và các phát minh lai tạo,…Tuy thế, có những điều vẫn không khỏi khiến người khác hoang mang hay nhận ra sự bất thường trong văn hoá Nhật. Và dưới đây là tổng hợp 10 điều trong vô số đó.

1. Người Nhật “tự bốc hơi”

brightside

Không có gì tồi tệ hơn đối với một người Nhật là mất đi sự tôn trọng của xã hội. Kỳ thi không thành công, mất việc làm, ly dị, nợ nần và những thất bại khác khiến con người trở nên bị bế tắc, chán nản. Không ít người tìm đến cái chết bằng cách nhảy vào đường tàu, treo cổ, uống thuốc,… và một số khác lại chọn cách biến mất không dấu vết.

Ước tính có từ 80.000 đến 100.000 nghìn người biến mất hàng năm ở Nhật Bản. Cả cảnh sát và gia đình đều không tìm kiếm được tung tích của người đó vì cho rằng họ đã tự sát.

Đối với những người “bốc hơi” trên, có hai cách để làm như vậy. Một là chuyển đến thành phố Sanya không có tên trên bản đồ, nó thậm chí không tồn tại. Đó là một khu ổ chuột ở Tokyo đã bị chính quyền xoá sổ. Rất khó để sống ở đó vì điều kiện xấu và lao động nặng nhọc. Cách thứ hai là ở nhà, thay đổi công việc và tránh xa bạn bè người thân vĩnh viễn.

2. Otaku là một lối thoát

brightside

Một cách khác để biến mất ở giới trẻ là sống như một Otaku, có nghĩa là hoá thân thực sự thành nhân vật hoạt hình mình yêu thích. Bạn dễ dàng nhận ra những người trẻ Nhật này bằng diện mạo là ăn mặc như trong phim hoạt hình, thậm chí sở thích và hành động cũng tương tự. Họ hay đến khu vực Akihabara, nơi hàng hoá được bán riêng cho các đối tượng trên.

3. Dịch vụ thuê bạn bè/ gia đình

brightside

Tiền thì không có khả năng mua được tình yêu nhưng ở Nhật Bản, nó có thể trở thành hiện thực theo đúng nghĩa đen. Bạn có thể thuê một người tuỳ vào sở thích để đóng vai bạn bè, người yêu của mình. Bạn thậm chí có thể thuê một em bé trong vài ngày. Có rất nhiều công ty cung cấp các dịch vụ trên. Mục tiêu là đẩy lùi sự cô đơn đang ngày càng phổ biến ở xã hội Nhật.

4. Thành phố phía sau bức tường

brightside

Đây hoàn toàn không phải là một cảnh trong phim, mà là một bức tường thực sự được xây dựng để bảo vệ thành phố khỏi những cơn sóng thần do động đất gây ra. Sau trận động đất năm 2011 gây nên cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima, chính phủ quyết định xây bức tường trên để bảo vệ thi trấn ven biển.

5. Dịch vụ xin lỗi

brightside

Thật không dễ để nói lời xin lỗi, và mọi người hầu như đều muốn hoàn toàn tránh nó nhiều nhất có thể. Đối với những trường hợp như vậy, hãy để dịch vụ “xin lỗi” làm giùm bạn. Giá cả tuỳ vào tính chất hoặc quy mô của từng lời xin lỗi. Thông thường, đối với cá nhân tầm 240 USD, nếu bằng điện thoại hoặc gửi mail tầm 96 USD, với cơ quan có thể tính theo giờ.

6. Phòng “nhàm chán” cho công nhân.

brightside

Khi một vị trí trong công ty không cần thiết nữa, họ sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, quy tắc cho nghỉ việc ở Nhật rất khác biệt, giống gói nghỉ hưu sớm tại Sony tương đương với 54 tháng lương. Họ không sẵn sàng trả số tiền như vậy cho nhân viên, thay vào đó họ sắp xếp cho nhân viên vào một phòng gọi là “phòng nhàm chán”.

Tại đây nhân viên chỉ cần đọc sách, xem Video và cuối ngày viết báo cáo. Công việc trên khiến nhiều người cảm thấy mình vô giá trị, lâu ngày sẽ từ bỏ công việc.

7. Câu lạc bộ Geisha đêm

brightside

Một cách nữa để đàn ông Nhật Bản giải khuây là đi đến các câu lạc bộ đêm “kyabakura“, gặp gỡ những người phụ nữ xinh đẹp, nói chuyện, uống rượu cùng và trả tiền cho họ. Kyabakuras rẻ có giá

27 USD trong 40 -60 phút.

45 – 137 USD trong vòng 45-90 phút.

Những cô gái làm việc trong kyabakura thường được gọi là Geishas, kyaba-jo, hoặc nữ tiếp viên. Công việc của họ chỉ ngồi nói chuyện, tiếp rượu và đặc biệt nói không với dịch vụ tình dục.

8. Quán cà phê dành cho người cô đơn

brightside

Moomin Bakery & Cà phê là một nơi ấm cúng ở Tokyo nổi tiếng với biệt danh “chống cô đơn”. Với những khách hàng đến một mình, nhân viên sẽ đặt một chú Moomin nhồi bông khổng lồ ngồi cùng để làm bạn với khách.

9. Dự án nhà nhỏ gọn

brightside

Nhà nhỏ gọn trở nên nổi tiếng ở Nhật vào những năm 1990, khi giá nhà ở bắt đầu tăng lên. Không giống như khu nhà phức hợp, nó chiếm ít diện tích  không gian nhưng phù hợp với điều kiện sống và sinh hoạt.

Khi nhìn vào những mảnh đất nhỏ bé, ta không thể tưởng tượng được cái gì có thể đặt vừa được nó. Tuy nhiên, các kiến trúc sư đã thiết kế để ngôi nhà nhỏ xinh này thoải mái hơn so với sống trong những căn nhà phức hợp.

10. Hiệu sách chỉ bán một cuốn sách.

brightside

Yoshiyuki Morioka, chủ một hiệu sách nhỏ, đã có ý tưởng bán sách hết sức độc đáo. Đó là trong một khoảng thời gian nhất định, ông chỉ bán duy nhất một cuốn sách. Thời gian đó, phòng trưng bày sẽ được trang trí theo nội dung cuốn sách. Ví như bán sách nói về các loài hoa, phòng sẽ được trang trí với những bông hoa mô tả trong cuốn sách.

Đó là lý do, khi bạn bước vào hiệu sách này, bạn đã biết được nội dung của cuốn sách đó.

Trên đây là 10 điều được xem như bất thường ở Nhật Bản. Liệu khi đọc xong rồi, bạn có còn ngưỡng mộ hay háo hức muốn định cư ở Nhật không?

TZ (tổng hợp)

Ông bố Chó  gương mặt đại diện của Softbank Nhật Bản bất ngờ qua đời, hưởng thọ 16 tuổi

Bức ảnh chụp cảnh sát Canada chứa một điều đặc biệt không bao giờ có ở Nhật Bản

2018 rồi, chần chừ gì mà không đến Nhật Bản và điên theo cách của bạn !

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: