Tất thảy bí kíp cho những cư dân sống chung với thiên tai

Có vẻ như người Nhật ý thức được rằng, vì sinh ra và lớn lên ở một xứ sở quá khắc nghiệt nên cần phải cố gắng hơn bao giờ hết. Cố gắng chăm chỉ làm việc mỗi ngày, cố gắng phát minh ra những thứ tiện lợi nhất, cố gắng nhường nhịn nhau trong thời khắc hoạn nạn.

Thế nên, như chúng ta đã biết, xã hội Nhật an ninh an toàn, mọi thứ tiện lợi, văn minh, con người lịch sự thì ngược lại, điều kiện tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt. Chưa nơi nào mà động đất, sóng thần, lũ lụt, sạt lở đất lại dữ dội đến thế.

Chỉ mới đây thôi, đại hồng thuỷ đã cướp đi vĩnh viễn sinh mạng tính đến hàng trăm, nhà cửa, mất mát chưa bao giờ dừng lại.

Người Nhật luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý lẫn vật chất để đối phó với những khi “trở trời”. Thay vì đi đến những cửa hàng lớn và chi nhiều tiền cho những thứ riêng biệt. Bạn có thể tham khảo cửa hàng một giá, nhưng đầy đủ mọi thứ thiết yếu nhất cho những lúc thiên tai đổ bộ. Chúng hầu hết có giá chỉ 100 Yên, gọn nhẹ mang theo cực tiện lợi.

Dưới đây là một số vật dụng cần thiết với một hành trình bất đắc dĩ cho những ai sống chung với thiên tai.

Găng tay – dép – khẩu trang.

Bạn có thể ngạc nhiên vì sao lại là dép chứ không phải giày- thứ gắn liền với người Nhật. Tất nhiên rồi, trong trường hợp khẩn cấp xảy ra, bạn không thể thực hiện thao tác mang giày mất thời gian rồi di tản nữa. Dép là một sự lựa chọn lý tưởng.

Túi vệ sinh tiện lợi

Cái này bạn biết để làm gì rồi đấy. Thiết thực, đúng không nào?

 Một cái khăn hình tam giác, băng dính

Vì sao phải là khăn hình tam giác? bởi nó sẽ thay thế khẩu trang nếu lỡ bạn quên. Bên cạnh đó, nó có thể làm cái địu mang đồ vật, thêm nữa, lỡ có bị thương ở vai hoặc cánh tay thì nó sẽ hỗ trợ bạn đấy.

 Túi nhựa, bao nilon

Mưa lũ sẽ làm cho vật dụng của bạn bị ướt, vì vậy bọc nilon sẽ chống thấm hữu ích đấy.

Pin sạc dự phòng

Điện thoại và máy tính bảng là thứ tiện dụng duy nhất giúp bạn liên hệ với người thân và cập nhật thông tin nếu lỡ may mắc nạn khi thiên tai đến. Vậy nên, bạn phải đảm bảo để không bị mất liên lạc dẫn đến cô lập.

Đèn pin

Tất nhiên rồi, thứ không thể thiếu đó là – ánh sáng

Khăn tắm

Một chiếc khăn nhỏ xinh tiện lợi

Gối khí

Nếu phải nghỉ lại nơi tạm trú. Gối khí vừa gọn mang theo, nhưng lại có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon

Lương thực

Có rất nhiều gia đình chọn cửa hàng 100 Yên để mua những thứ thiết yếu cho gia đình, thì cũng không ít người chọn lương thực, vì chúng có hạn sử dụng dài. Những thứ cần thiết cho một cuộc di tản bất ngờ là nước đóng chai, bánh quy hoặc lương thực khô.

Cốc có thể gập được

Ngoài ra bạn cũng đừng quên mang theo bàn chải đánh răng, áo mưa và chăn khẩn cấp

Thêm một con dao nhỏ, ít nến

Và một chiếc túi lớn tầm 300 yên để bỏ tất thảy những thứ trên vào

Trên đây là tất cả những đồ vật cần thiết cho những ai sống chung với thiên tai và cần thiết cho những cuộc di tản bất ngờ. Chúng đồng giá 100 Yên, rẻ – gọn – nhẹ là ưu điểm chúng có.

Sẽ rất cần thiết cho những ai đang định cư hoặc có ý định đến Nhật.

Tham khảo: earthquake

TZ

[Cập nhật tình hình lũ lụt tại Nhật Bản] 230.000 người bị cô lập, tình hình cứu trợ hỗn loạn hơn bao giờ hết

[Lưu lại học dần] Bí kíp gõ tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Chỉ cắt ống hút thôi mà tạo nên cả kiệt tác, anh chàng người Nhật sở hữu hàng ngàn lượt Follow

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: