Không đâu như ở Nhật, người dân tin tưởng, bảo vệ Yakuza thay vì cảnh sát

工藤会 (Kudoukai) là nhóm Yakuza khét tiếng, băng nhóm bạo lực độc nhất trên toàn quốc, được xem là tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản. Tuy cảnh sát đã nhiều lần truy bắt và lần theo hành tung của các thành viên trong nhóm, thế nhưng chúng tẩu tán rất nhanh.

Tại sao lại như vậy? Lý do thật bất ngờ, không phải vì hành tung bất minh khó đoán cùng thủ đoạn tinh vi của băng nhóm, mà vì chính những người dân thường đã che giấu và đứng về phía Yakuza.

Trong trường hợp bắt giữ Nomira, thủ lĩnh của băng đảng Kudoukai:

Ảnh http://thewebm.org/31470.html

Nghi phạm bị bắt vì vi phạm Luật Thuế thu nhập. Mức án là 3 năm tù cải tạo, cùng khoản tiền phạt 80,000,000 Yên.

Dù mức phạt này khá nhẹ thế nhưng đây chỉ là cái cớ để có thể lần ra bằng chứng phạm tội của tổ chức Kudoukai, đồng thời tống giam tên trùm nhằm cách ly, cô lập băng đảng Yakuza và người dân. Đáng tiếc thay, cũng như mọi lần, phía cảnh sát vẫn ôm lấy thất bại.

Tuy nói Yakuza là xã hội đen Nhật Bản, nhưng từ xưa đến nay, tổ chức này luôn có mối liên hệ tốt với người dân địa phương. Chính điều này gây khó khăn rất nhiều cho cảnh sát trong quá trình truy bắt tội phạm.

Mối liên hệ này là gì vậy? Các công ty doanh nghiệp hoặc những cửa hàng địa phương thường bỏ tiền thuê Yakuza làm bảo vệ, khoản tiền này gọi là みかじめ料 (Mikajime Ryou) – chi phí thuê các Yakuza giải quyết rắc rối, đồng thời làm người đỡ đầu, bảo hộ cho sự tồn tại của doanh nghiệp, cửa hàng địa phương khỏi các nhóm phá rối khác.

Ảnh パンドラの憂鬱 – FC2

Tất nhiên nếu không trả khoản tiền này đầy đủ, Yakuza đương nhiên sẽ không để yên. Thế nhưng điều này không đáng sợ bằng những thành phần phá rối khác, ví dụ như các khách hàng say xỉn đập phá cửa hàng ăn đêm hoặc những kẻ phá rối công việc làm ăn của họ. Vì thế mối liên hệ giữa doanh nghiệp và Yakuza ngày càng trở nên khắng khít.

Ngoài ra, 1 nhánh của băng đảng Kudoukai tại thành phố Kitakyushu có mối liên hệ với Mafia Hàn Quốc. Vì đây là địa điểm có nhiều khách du lịch Hàn Quốc, có lẽ một phần trong số họ là Mafia từ Hàn đến. Không những thế, cũng có nhiều địa điểm mà Kudoukai giao lưu với Mafia từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Trong số đó, những người làm nhiệm vụ bảo vệ du khách không phải là cảnh sát mà là các Yakuza. Khi một vụ việc xảy ra, cảnh sát Nhật Bản phải thực hiện rất nhiều các cuộc điều tra trước khi truy bắt tội phạm. Quy trình này khiến cho việc tìm ra chứng cứ tốn khá nhiều thời gian.

Ảnh http://internet-all.com/hikari-slowdown-5cause/

Yakuza hành động ngay, bỏ qua quy trình rườm rà này. Vì thế người dân sẽ trả chi phí bảo vệ để giữ cho những Yakuza này tiếp tục hoạt động, vì lợi ích của cả hai.

Thậm chí có câu chuyện như thế này.

Một công ty gặp rắc rối trong quá trình kinh doanh của họ, đã đến nhờ vả thủ lĩnh băng đảng Yakuza và hứa cho người này vài triệu Yên. Chủ doanh nghiệp khẳng định rằng số tiền này ứng với tiền phục hồi doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ công ty và gia đình do đó cả đời nhất định sẽ không quên.

Dù rằng Yakuza vốn là tổ chức hoạt động nằm ngoài pháp luật, và không thể kiểm soát được các hoạt động của chúng. Thế nhưng người dân vẫn đặt niềm tin vào Yakuza hơn phía cảnh sát cũng vì trong các tổ chức này có các nguyên tắc riêng. Dù là xã hội đen, một khi đã nhận tiền, nhất định phải làm tới cùng.

Vì niềm tin này mà cảnh sát gặp không ít khó khăn trong việc bắt các Yakuza. Ngoài ra còn vì một lý do khác. Yakuza trong nước có hỗ trợ cảnh sát trong việc hạn chế sự hoành hành của giới Mafia ngoại quốc. Do đó cánh sát cũng không thể triệt để áp dụng các biện pháp loại bỏ được.

Chính vì vậy việc giữ cho một số các tổ chức Yakuza hoạt động trong nước là điều cần thiết phải làm.

Đúng là không giống trong truyện cổ tích, thế giới chúng ta đang sống không chỉ có hai màu đen và trắng. Đôi lúc bạn sẽ không còn phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác. Tất cả cũng chỉ tóm gọn trong hai từ LỢI ÍCH mà thôi !

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: