Thời đại thân thiện với môi trường, hãy từ bỏ điều hòa, thực hiện cách tránh nóng truyền thống nhưng cực kỳ hiệu quả của người Nhật

Đã là cuối tháng 7 rồi, tháng 8 đến có nghĩa là một nửa mùa hè sắp trôi qua. Thời gian này tại Nhật thời tiết đang rất nóng bức, rất nhiều ca say nắng xảy ra nguy hiểm đến tính mạng con người. Vào mùa này, người ta hầu như mất đi khẩu vị, chỉ cần uống nước đá và đồ ăn mát như mì Somen hay dưa hấu, dưa chuột là đủ sống sót.

Ảnh SoraNews24

Mùa hè ở Nhật sở dĩ nóng như vậy là vì Nhật là đất nước ở vùng cận nhiệt, với nhiệt độ và độ ẩm cao. Dù rằng công nghệ ngày nay đã phát triển vượt bậc, chúng ta dễ dàng vượt qua mùa hè với máy điều hòa. Thế nhưng bạn có muốn biết người Nhật xưa đã làm gì để chống chọi với cái nắng thiêu đốt? Ăn lươn (Unagi) là một trong những giải pháp chống nóng của họ.

Một cách khác rất phổ biến mà nếu xem Anime, Manga bạn sẽ thường bắt gặp, đó là Uchimizu (打ち水). Từ Uchi được thành lập từ động từ utsu nghĩa đen là đập, đánh và mizu là nước trong tiếng Nhật. Nguyên cụm Uchimizu ý chỉ hành động tung, vẩy nước xung quanh khu vực sinh sống.

Ảnh https://seykawagoe.exblog.jp/22305865/

Nếu sống ở Nhật, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy đất bị ướt và tự hỏi “Mưa lúc nào vậy?”. Thật ra không có cơn mưa nào cả, đất ướt là vì người ta vẩy nước để làm nguội nhựa đường nóng. Hành động này xuất phát từ việc người Nhật xưa tin rằng Uchimizu có tác dụng làm mát không khí.

Đây không phải chỉ là niềm tin đơn thuần mà đã được khoa học công nhận, dựa trên nguyên lý về sự bay hơi. Khi còn bé bố mẹ bạn hay dặn dò phải hong tóc và lau khô người sau khi đi tắm.

“Lau người đi không là bị cảm đấy”.

Đó là bởi vì khi nước trên cơ thể bạn bốc hơi, nó sẽ mang theo hơi ấm vốn có từ nhiệt độ cơ thể. Khi đó nhiệt độ cơ thể xuống thấp và kết quả bạn sẽ bị cảm lạnh. Tương tự khi bạn đổ mồ hôi. Cơ thể bạn sẽ chỉ đạo thoát mồ hôi khi nhiệt độ trong người quá cao. Khi đó mồ hôi sẽ mang sức nóng cơ thể thoát ra ngoài, làm giảm nhiệt.

Ảnh https://seykawagoe.exblog.jp/22305865/

Trở lại với Uchimizu, sau khi rắc nước trên mặt đường nhựa nóng, đến khi bay hơi, nước sẽ mang theo hơi nóng này và biến mất trong không khí. Không rõ tác dụng của Uchimizu có thể so sánh được với điều hòa ngày nay không, nhưng rõ ràng cách tránh nóng này thân thiện với môi trường hơn rất nhiều.

Ảnh TU Delft

Sẵn nói về vấn đề thân thiện với môi trường, cách tránh nóng này còn rất kinh tế nữa. Bạn có thể sử dụng nước thừa sau khi tắm để vẩy xung quanh nhà, hoặc có thể hứng lại nước mưa. Thông thường người ta sẽ thực hiện Uchimizu vào buổi sáng hoặc khi nhiệt độ giảm xuống một chút. Lý do là vì nếu bạn vẩy nước vào thời điểm nóng nhất trong ngày, nước sẽ bốc hơi rất nhanh đến nỗi bạn thậm chí còn thấy nóng và ẩm hơn.

Điểm lưu ý cuối cùng của Uchimizu đó là khu vực vẩy nước. Bạn không cần phải tạt nước cả con đường, cũng như phần sân nhà hàng xóm đâu. Chỉ cần ở trước sân nhà bạn là đủ. Nếu bạn sống trong một căn hộ, hãy tưới nước bên ngoài ban công, vừa có thể tận dụng để tưới cây.

Ảnh blog.fujitv.co.jp

Sao không thử ngay bây giờ nhỉ?

Có vẻ như Uchimizu không chỉ đơn thuần là một biện pháp tránh nóng mà đã được nâng tầm trở thành một sự kiện lớn tại Akihabara thu hút hơn 200 người tham gia.

Khí hậu hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong năm nay mà Nhật Bản vừa phải hứng chịu động đất, lũ lụt và nắng nóng kỷ lục, thậm chí ở những vùng trước kia có khí hậu khá dễ chịu. Vì thế hãy luôn chú ý bảo vệ môi trường từ những hành động đơn giản nhất. Nói không với bất kỳ chiến dịch nào đi ngược lại với tiêu chí xây dựng một Trái Đất xanh-sạch-đẹp và thân thiện với mọi sinh vật sống, không chỉ riêng gì con người, bạn nhé !

Tham khảo: Iromegane

Sachiko

Loanh quanh vườn nhà, nữ du học sinh tại Nhật đã có bộ ảnh mùa hè đẹp như nàng thơ

[Series Ma mùa hè] Chuyến tàu đến miền đất bóng tối, một lần bước lên thì đừng hòng xuống

Dân mạng thi nhau chia sẻ loạt ảnh nắng cháy thịt theo nghĩa đen mùa hè 2018

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: