Sức “nóng” kinh hoàng của Nhật Bản

Những năm gần đây, nhiều thảm hoạ thiên nhiên liên tục trút xuống quốc đảo Mặt Trời mọc. Từ thảm hoạ kép năm 2011 đến động đất tại Kumamoto 2 năm trước, mới đây trận nữa tại Osaka, Kyoto, hay miền Tây nước Nhật ngập trong biển nước.

Những biến động mạnh mẽ và dồn dập của thiên nhiên làm người Nhật không kịp trở tay.

Và bước vào đỉnh điểm của mùa hè, người dân Nhật Bản đang phải đối mặt với một thiên tai hoàn toàn mới mang tên : Cái nóng.


Nhiều bạn Việt Nam sang Nhật, cứ đinh ninh rằng mình đã quen với cái nóng của xứ nhiệt đới, thế nhưng sang đến nơi mới giật mình vì sức nóng khủng khiếp của những ngày tháng 7, tháng 8 ở xứ này, đặc biệt là mùa hè năm nay.

Như các bạn đã biết, nhiệt độ tại các tỉnh Kansai những ngày gần đây dao động gần 40 độ C, có tỉnh còn vượt qua con số 40.

Tuy nhiên, dù nhiệt độ mùa hè tại Nhật cứ mỗi năm lại tăng dần, nhưng khác với Sài Gòn, ngày nóng nực tối mát mẻ thì cái nóng ban ngày hay đêm tối ở đây vượt quá ngưỡng 35 độ C cũng không có gì làm lạ.

Với những thành phố lớn, nhiều cao ốc, trung tâm thương mại như Tokyo, nhiệt độ còn nóng hơn rất nhiều, bởi sự toả nhiệt từ các tấm kính, hệ thống máy điều hoà…Nên trên thực tế, Tokyo luôn nóng hơn 5 độ so với nhiệt độ hiển thị trên dự báo thời tiết.

Đến cả miền Tây nước Nhật dù mới trải qua cơn lũ cũng không tránh khỏi sức nóng kinh hoàng khiến việc xây dựng lại cuộc sống trở nên khó khăn.

Nếu ở Việt Nam bạn có thể leo lên Taxi để tránh nóng khi muốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, thì ở Nhật Taxi lại quá đắt đỏ, nên dù có nóng “vỡ đầu”, ai ai cũng cố gắng lội bộ đến nhà ga. Những người có xe hơi thì không kể đến, nhưng số đó không nhiều tại Tokyo.

Hậu quả của đợt nắng nóng liên tục là những ngày gần đây, bệnh viện ghi nhận hàng loạt ca nhập viện vì sốc nhiệt, thậm chí tử vong khiến chính phủ Nhật Bản đưa tình hình hiện nay lên mức độ cảnh báo nghiêm trọng và gọi mùa hè năm nay là “thiên tai” không thể xem thường.

Trong số những nạn nhân của sốc nhiệt, có nhiều em vẫn còn là học sinh tiểu học. Nô đùa, hoạt động thể thao dưới sức nóng thậm chí bước xuống hồ bơi ngoài trời trong trường cũng được ban giám hiệu khuyến cáo.

Ảnh: http://infofreestyle.com/japan-hot-heatstroke-measures

Nếu bạn đang có ý định đến Nhật mùa hè năm nay, hãy hết sức cẩn thận, nhất là không bao giờ để cơ thể mất nước nhé.

Bật mí là riêng việc tắm Onsen vẫn được người Nhật lui tới dù thời tiết lên đến 40 độ nhé. Càng ngâm càng khoẻ, bạn có muốn thử không?

Hãy cùng Japo trải qua mùa hè đầy những hoạt động năng lượng nhưng an toàn và đảm bảo sức khoẻ nhé!

Kengo Abe 

Thời đại thân thiện với môi trường, hãy từ bỏ điều hòa, thực hiện cách tránh nóng truyền thống nhưng cực kỳ hiệu quả của người Nhật

Nhật Bản: Đi tắm suối nước nóng tìm ý trung nhân-hẹn hò chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!

Nhật Bản: vào nhà hàng, cởi sạch vì nóng là có thật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: