5 điều về thủ đô nước Nhật – ai cũng nghĩ vậy nhưng hóa ra lại sai bét

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tokyo là một trong những nơi trên thế giới có nhiều người muốn đến nhất. Đó là thành phố nổi tiếng với ánh đèn Neon, con người văn hóa ẩm thực, tất cả đều rất hoàn hảo. Chưa kể nơi đây lại khá an toàn và thân thiện với khách nước ngoài.

Tuy nhiên, danh tiếng cũng đi kèm với rất nhiều hiểu lầm. Cũng không thể trách du khách vì bên cạnh sự xa hoa, sầm uất, Tokyo còn ẩn chứa khá nhiều điều bí ẩn và  “xa cách”, thể hiện ở rào cản ngôn ngữ và sự pha trộn đặc trưng giữa hiện đại và truyền thống.

Dưới đây là tổng hợp một số kiến thức sai lầm về Tokyo bạn nên cập nhật ngay trước khi thực sự du lịch đến đây.

1. Núi Phú Sĩ ở gần Tokyo

Mỗi lần nhìn những bức ảnh đường chân trời ở Tokyo, bạn sẽ thấy núi Phú Sĩ ở đó, ngó qua thành phố như một tên hàng xóm nhiều chuyện thích nhìn lén qua hàng rào. Thật sự rất gần, có phải không? Và đúng là có rất nhiều người hiểu nhầm rằng đến Tokyo là đến được núi Phú Sĩ – hai biểu tượng nổi tiếng của nước Nhật.

Ảnh Patricia Mallo on Flickr

Nhưng…

Thực tế, núi Phú Sĩ và Tokyo không hề gần nhau một chút nào. Nếu bạn ở Tokyo, bạn phải di chuyển khoảng 150km để đến núi Phú Sĩ.

Quên tấm ảnh “ảo tung chảo” ở trên đi, đây mới là hiện thực. Giữa thành phố và ngọn núi khổng lồ này còn được che chắn bởi một rặng núi trập trùng, mờ mờ ảo ảo nữa kìa…

Ảnh tpsdave on Pixabay

Chẳng qua vì núi Phú Sĩ quá cao mà thôi, chứ không hề gần chút nào đâu nhé.

2. Phải mất đến 1 tuần để tham quan đầy đủ ở Tokyo

Từ từ đã nào, bạn có kỳ vọng gì ở thành phố đông đúc thứ 2 thế giới này?  Bạn muốn đến thăm những ngôn Đền Thần đạo uy nghiêm, những ngôi Chùa cổ kính, những điểm du lịch hấp dẫn hay muốn mua sắm “toẹt ga” trong niềm hạnh phúc dâng trào. Thôi nào, tỉnh mộng đi, Tokyo không cho bạn nhiều như vậy đâu.

Ảnh Pinterest

Đừng hiểu nhầm nhé, bạn sẽ có rất nhiều địa điểm để ghé thăm khi đến Tokyo, thế nhưng chỉ mất tối đa 2-3 ngày là đủ. Thay vì dành cả tuần ở Tokyo, bạn nên ghé thăm cố đô Kyoto, nơi có nhiều địa điểm hay ho khác liên quan đến lịch sử văn hóa mà bạn có thể khám phá.

3. Trung tâm thành phố Tokyo nằm ở đâu?

Khi đến thăm một thành phố nào đó, ắt hẳn bạn sẽ có câu hỏi “Trung tâm của nó nằm ở đâu?”, với định nghĩa trung tâm, đó là nơi sầm uất nhất, tụ tập đầy đủ các khu vực ăn chơi, tham quan của khu vực.

Ảnh IHG Blog

Thế nhưng nếu bạn tìm một địa điểm tương tự như vậy ở Tokyo, có lẽ bạn sẽ thất vọng. Tokyo, không giống với các thành phố lớn khác, không có một trụ điểm nhất định mà giống như một tràng hạt được nối với nhau bởi các viên ngọc và đường dây chính của nó là tuyến Yamanote. Bạn sẽ có thể tham quan theo quy trình như sau: Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Shinagawa, Ueno, Akihabara và cuối cùng là Tokyo. Bạn có thể chọn ra khu vực yêu thích của mình trong số các địa điểm chính kể trên.

4. Tokyo chỉ toàn những tòa nhà chọc trời.

Tìm kiếm “Tokyo” trên Google và cái bạn nhận được là hình ảnh những tòa nhà chọc trời san sát nhau, bên cạnh đó là đoàn người di chuyển ngược chiều tại các chốt giao thông, những ga tàu đông nghẹt,…Những hình ảnh gợi nên cảm giác một đô thị hiện đại và tấp nập.

Đúng vậy, Tokyo là một trong số những thành phố hiện đại và sầm uất nhất thế giới, nhưng không chỉ vì thế mà bạn nghĩ rằng ở đây chỉ toàn người và bê tông cốt thép đấy chứ?

Ảnh Japan Guide

Không chỉ có những công viên công cộng xanh mát thôi đâu, hãy bắt chuyến tàu ở Shinjuku (ga tàu đông đúc nhất thế giới), chọn tuyến tốc hành Chuo đến Takao. Sau 40 phút, bạn đã thấy khung cảnh vùng núi dù vẫn ở địa phận Tokyo.

Ảnh Japan National Tourism Organization

Bạn đang ở chân núi Takao, một trong những đỉnh núi quan trọng nhất, cửa ngõ để đến các rặng núi khác ở Nhật. Trong lúc leo núi thư thái, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hít thở không khí trong lành, đừng quên nhắc nhở bản thân rằng bạn vẫn đang ở Tokyo – thành phố náo nhiệt bậc nhất thế giới.

5. Tokyo cực kỳ đắt đỏ

Một suy nghĩa cực kỳ cổ điển, Tokyo là thành phố cực kỳ đắt đỏ. Nhưng thực tế lại rẻ hơn rất nhiều so với những gì bạn vẫn tưởng.

Tư duy này xuất phát từ thời kỳ của nền kinh tế bong bóng vào những năm 90, nhưng đó không phải hiện tại. Hiện nay việc ăn uống tại Tokyo tốn của bạn tầm 1000 Yên cho bữa trưa và khoảng 2000-3000 Yên cho bữa tối (có cả thức uống), đó là bạn đã có thể ăn những món ngon chất lượng và thậm chí rẻ hơn nữa nếu có ngân sách chi tiêu hợp lý.

Ảnh Tourist Diaries

Việc di chuyển cũng có giá cả rất hợp lý. Một chuyến tàu đơn xuất phát từ khu vực Tokyo Metropolitan mất khoảng 100-200 Yên, hoặc bạn có thể chi 600 Yên cho vé tàu điện cả ngày.

Còn điều gì khiến bạn bối rối về Tokyo – thành phố thủ đô của Nhật Bản không? À mà thực chất, Tokyo cũng chẳng phải thủ đô Nhật Bản vì người Nhật cũng chưa công nhận điều này về mặt luật pháp.

Thế nhưng khi nói về Tokyo, thực chất người ta không nói về một thành phố, mà nói về tổng cộng 23 địa phương nằm rải rác ở Vịnh Tokyo để tạo thành trung tâm đô thị của thành phố. Bản chất Tokyo cũng là một tỉnh (Tokyo-to) trải dài về phía Tây, đến cả những vùng quê và vùng núi lân cận. Vì thế nếu cảm thấy quá “ngợp” ở những khu mua sắm đông đúc, hãy chuyển cảnh chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đến những nơi có khung cảnh hữu tình và không khí trong lành để hít thở nhé.

Tham khảo Taiken

S.C.K

Nhắm mắt thấy thiên đường-  Đây chắc là nơi các Rich Kid Nhật cách ly mùa hè oi bức ở Tokyo

Đại học Y Tokyo bị tố sửa điểm thi để hạn chế nữ sinh nhập học

Nhật Bản có một bảo tàng Mayonnaise ở Tokyo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: