Biến hình đẳng cấp Ninja như xe cảnh sát Nhật

Trên đường phố Nhật, đặc biệt là đường cao tốc, chuyện vượt tốc độ không phải là xa lạ. Có những bác tài hứng chí còn tăng tốc đến 100km/h…Chỉ đến khi thấp thoáng bóng chiếc xe đen trắng, đèn hiệu đỏ thì họ mới giật mình và đột ngột giảm tốc độ.

Nhưng lúc đó đã quá muộn, những chiếc xe ấy đều đã bị bắn tốc độ trên đường đi qua mà không hề hay biết. Có lẽ đến đây nhiều bạn đã đoán ra lý do tại sao. Bởi cảnh sát giao thông ở Việt Nam cũng thường xuyên sử dụng chiêu này mà.

Vâng, nguỵ trang.

Bình thường, các bạn sẽ thấy xe cảnh sát Nhật nổi bật với hai màu đen trắng như hình sau:

Ảnh:https://www.webcartop.jp/2018/04/221967

Bất cứ ai nhìn thấy chiếc xe đại diện cho công lý này cũng đều không dám vi phạm luật pháp.

Tuy nhiên nếu gặp một chiếc xe trông hết sức bình thường này thì sao?

Ảnh: https://autoc-one.jp/knowhow/3388384/

Tất nhiên là bình thản đi qua hoặc tiếp tục hành vi phạm tội mà không mảy may lo sợ rồi. Không có giới hạn cho sự nguỵ trang của xe cảnh sát. Từ màu sắc đến chủng loại.

Ảnh: https://autoc-one.jp/knowhow/3388384/

Chỉ cần đặt một chiếc đèn hiệu đỏ lên nóc xe thì sẽ biến hoá thành xe cảnh sát ngay.

Vì vậy khi những bác tài đang thản nhiên vượt tốc độ, bỗng nghe thấy tiếng hú còi đề nghị tấp vào lề là xem như đã bị tóm gọn bởi lực lượng cảnh sát “Ninja”.

Cùng xem qua khoảnh khắc xe cảnh sát mật tóm người vi phạm qua đoạn Video dưới đây.

Điều lạ là dù tài xế hoàn toàn có cơ hội bỏ chạy nhưng lại ngoan ngoãn dừng xe?

Tại sao ư? Vì chạy đi cũng không thể thoát tội. Bởi đường cao tốc ở Nhật đều trang bị Camera an ninh nên chỉ cần kiểm tra máy quay thì có thể xác nhận số xe, từ đó tìm ra tên chủ đăng ký. Tuy nhiên đến lúc đó thì tội càng thêm tội. Vì vậy, tốt hơn hết vẫn là đầu hàng chịu trói ngay từ đầu thì tội sẽ nhẹ hơn.

Sự kiểm soát giao thông chặt chẽ của cảnh sát cùng vì chính lợi ích và an toàn của người dân. Vì vậy đừng dại dột phạm tội, cũng đừng bỏ chạy sau đó vì rốt cuộc cũng phải trả giá cho tội lỗi đã gây ra mà thôi.

Kengo Abe

 Đừng “nhờn”với cảnh sát Nhật: Đạp xe vậy thôi chứ rượt đuổi trên cao tốc thì vẫn có siêu xe cả đấy

Nổi tiếng lịch thiệp, nhưng một khi đối mặt với nhóm đua xe trái phép, đây là cách cảnh sát Nhật ra tay trấn áp

Sự nhầm lẫn của cảnh sát cho thấy những quy định khắt khe của pháp luật Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: