Sau động đất, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hoàn tất chuẩn bị chỉ trong vòng 1 phút

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2018, lúc 3 giờ 8 phút, một trận động đất lớn đã xảy ra và làm chao đảo toàn bộ khu vực Hokkaido. Hầu hết các địa điểm đều rơi vào tình trạng cúp điện và nước.

Trong điều kiện cấp bách này, người dân chờ đợi sự hỗ trợ từ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Chỉ cần chậm 1 giây thôi, tính mạng của những người bị nạn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng tốc độ thần tốc của Lực lượng này đã khiến rất nhiều người kinh hoàng.

Ảnh https://grapee.jp/555897

Dưới đây là bảng thời gian của sự kiện

3 giờ 8 phút: động đất xảy ra

3 giờ 9 phút: Bộ Quốc Phòng thành lập trụ sở phòng chống thiên tai khẩn cấp

3 giờ 11 phút: Nhận chỉ thị từ Bộ trưởng Quốc phòng

  • Liên hệ với Chính quyền địa phương để nắm rõ tình hình
  • Dự đoán thiệt hại xảy ra, chuẩn bị công tác giải cứu nạn nhân và hỗ trợ người dân
  • Nắm rõ về chuyển biến tiếp theo của thiên tai để đưa ra biện pháp phòng vệ hợp lý

3 giờ 25 phút: Lực lượng phòng vệ F2 tiến hành khảo sát thông tin và hỗ trợ cứu viện trên không

3 giờ 39 phút: Nhằm tăng hiệu quả cho việc lấy thông tin, triển khai thêm các phương tiện đường bộ từ khu vực đồn trú

3 giờ 40 phút: Trực thăng của Lực lượng Phòng vệ cất cánh

Tóm lại, chỉ sau 1 phút kể từ khi thiên tai xảy ra, trụ sở chỉ huy tạm thời đã được thiết lập, sau 2 phút đã có phương án giải quyết, khoảng tầm 14 phút sau, lực lượng không quân bắt đầu hoạt động.

Ảnh http://agora-web.jp/archives/2031453.html

Nhật Bản là một trong những quốc gia gánh chịu hậu quả từ thiên tai nhiều nhất trên thế giới. Trong vòng 10 năm trở lại đây, số lượng thiên tai xảy ra ngày càng nhiều hơn. Trong tình trạng như vậy, để có thể giải cứu người dân kịp thời kịp lúc, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Đây được xem là lực lượng cứu hộ có kỷ lục nhanh nhất trên thế giới.

Kengo Abe

Truyền thông Trung Quốc sáng tỏ câu chuyện 10 năm trước: Cứu trợ tại Tứ Xuyên, lực lượng phòng vệ Nhật Bản chịu đựng sự lăng mạ

Ngắm dàn trai đẹp trong cuộc thi hình thể Tokyo năm 2018 của lực lượng phòng vệ Nhật

Tin nhanh: Lực lượng phòng vệ ra quân cứu trợ tỉnh Fukui lặn ngập trong tuyết

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: