Giáo dục tiểu học tốt là vậy, Nhật Bản vẫn không tránh khỏi trường hợp trẻ hư hỏng do được nuông chiều

Cha mẹ nào mà chẳng thương con cái và giành mọi thứ tốt đẹp cho con. Có nhiều bậc phụ huynh chiều con đến mức cái gì con thích sẽ lập tức mua cho.

Tâm tư bậc làm cha làm mẹ tôi có thể hiểu được, nhưng nếu nuông chiều quá mức con cái sẽ hư hỏng, như thế chỉ làm hại chúng mà thôi. Dưới đây là một ví dụ điển hình cho việc chiều con quá sinh hư.

Con trai thứ hai của nữ diễn viên nổi tiếng Mita Yoshiko, Takahashi Yuuya đã bị cảnh sát bắt vì sử dụng chất kích thích. Thật ra đây không phải lần đầu tiên anh này vi phạm pháp luật, được biết lần này là lần thứ 4.

Ảnh https://www.hochi.co.jp/entertainment/20180912-OHT1T50111.html

Takahashi Yuuya hiện không có việc làm, trong khi đó chất kích thích có giá rất cao, anh ta lấy tiền đâu để mua? Tiền dùng mua thuốc là do người mẹ vô cùng chiều con Mita Yoshiko cung cấp. Số tiền bà cho con trai thật sự rất lớn, 1 ngày khoảng 150000 Yên.

150000 Yên là số tiền 1 người phải làm việc vất vả trong vòng 1 tháng mới có được.

Ngoài ra Takahashi Yuuya còn được giao cho giữ thẻ tín dụng, vì thế trung bình 1 ngày anh này chi ra số tiền lên đến 2000.000 Yên.

Nuông chiều con cái đến thế này, chúng sinh hư cũng là chuyện đương nhiên.

Nguyên nhân vì quá bận rộn, cha mẹ không có thời gian ở bên con cái, một số người đã dùng tiền để bù đắp lại sự thiếu sót này. Họ cho con tiền để mua mọi thứ mà chúng thích, thế nhưng dần dần sự nuông chiều đã làm nảy sinh tính ỷ lại ở những đứa con. Tại sao phải vất vả đi học, đi làm, chịu đựng người này người kia trong khi chỉ cần ngửa tay xin là sẽ có tiền.

Không làm ra tiền, chúng sẽ không biết quý trọng đồng tiền, vung tay quá trán. Chưa kể với những đứa trẻ giàu có, xung quanh nó sẽ có rất nhiều thế lực xấu xa muốn tiếp cận để đào tiền và lôi kéo vào con đường sai trái, phạm pháp.

Đứa con trong câu chuyện trên đã 38 tuổi. Ở Nhật Bản, lứa tuổi này rất khó kiếm được việc làm, chưa kể từng dính líu đến pháp luật.

Có lẽ vì thế mà người mẹ lại càng nuông chiều và cho anh ta nhiều tiền hơn nữa, để rồi ngày càng lún sâu hơn.

Số lượng người giàu ở Việt Nam đang gia tăng. Các bậc phụ huynh hãy chú ý, đừng quá chăm lo kiếm tiền mà bỏ bê con cái của mình. Đừng rải hoa hồng quá sớm trên con đường chúng đang đi, để rồi khi hết hoa để rải, chông gai sẽ làm chúng phải đau hơn gấp nhiều lần.

Kengo Abe 

10 điểm khác biệt nổi bật giữa hệ thống giáo dục Nhật Bản và Mỹ

Từ vụ thảm sát bé gái ở tỉnh Niigata: Đi học một mình – Giáo dục hay hiểm hoạ ?

Thông điệp giáo dục trong các bộ phim điện ảnh Nhật Bản

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: