Những dấu hiệu cho thấy bạn sẽ hòa nhập tốt với xã hội Nhật Bản

Tại sao bạn yêu mến văn hóa Nhật Bản, tại sao bạn lại muốn đến Nhật? Đã bao giờ bạn đặt cho mình câu hỏi này chưa?

Có rất nhiều người nước ngoài yêu mến Nhật Bản qua các bộ phim truyền hình, qua Anime, Manga, họ cho rằng Nhật Bản đích thị là thiên đường bởi ở đó có những con người lịch sự, văn minh và biết nghĩ cho người khác. Thế nhưng việc đánh giá nước Nhật trên tư cách người nước ngoài với thực tế khi đã sống và làm việc ở Nhật rất khác nhau. Điều này có lẽ nhiều người đã nhận ra được.

Ảnh uranaru

Vậy bạn đã bao giờ nhìn nhận lại bản thân, tự hỏi liệu mình có phù hợp và thích ứng nhanh với xã hội Nhật Bản. Nếu bạn có những đặc điểm sau, bạn có thể sống tốt ở Nhật Bản.

1. Phù hợp với bản chất về tính cách của người Nhật

Một phần bạn cảm thấy thích văn hóa, con người Nhật Bản là vì bạn cảm nhận bản thân cũng có những nét tính cách tương tự họ. Ví dụ, nghiêm túc trong công việc, tôn trọng người khác, chấp hành nghiêm túc luật lệ,…

Ảnh 海外まとめネット

Rõ ràng nước Nhật có thể văn minh, phát triển được như ngày nay là nhờ những con người rất kỷ luật và sống một cách nghiêm túc.

Không phải cứ thích một quốc gia là có thể sống tốt tại quốc gia đó. Ví dụ, nếu bạn là một người Ý xởi lởi, thân thiện và giàu cảm xúc, có thể bạn sẽ thấy khó chịu với sự lạnh lùng của người Nhật. Đặc biệt, những người gặp khó khăn với việc đúng giờ hoặc có tính cách nổi loạn sẽ có thể cảm thấy áp lực khi sống ở Nhật.

2. Linh hoạt, thích nghi cao với các quy tắc, luật lệ mới.

Không phải cứ có ý chí mạnh mẽ rằng “Tôi muốn biết thêm về nước Nhật”, “Tôi muốn kết thân với người Nhật” là có thể sống được tại Nhật.

Ảnh Rebe career

Bạn cần phải thay đổi bản thân theo vô số các luật lệ đã được quy định bằng văn bản hoặc bất thành văn ở Nhật. Điều đó đồng nghĩa với bản thân bạn phải là một người vô cùng linh hoạt.

Ví dụ các quy tắc khắt khe về đồng phục tại trường học và nơi làm việc, phải tôn trọng, sử dụng kính ngữ với người lớn tuổi, hoặc người có nhiều thâm niên trong nghề. Phải chấp hành đúng quy tắc về lịch đổ rác và phân loại rác,…Người Nhật đã lớn lên từ bé với các luật lệ đó, thế nhưng bạn là một người nước ngoài từ nền văn hóa khác, điều đó đòi hỏi bạn phải bỏ thời gian và công sức để thích nghi. Để làm được điều đó, hãy bắt đầu thay đổi từ nhận thức và suy nghĩ, phong cách và thái độ sống.

3. Có khả năng làm việc nhóm

Khác với phương Tây, Nhật Bản không phải là quốc gia đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nếu bạn là người có cái Tôi cá nhân lớn và lúc nào cũng so đo tính toán thiệt hơn, có thể bạn sẽ có một cuộc sống khá khắt nghiệt tại Nhật.

Ảnh サイボウズ式

Ở Nhật, cụm từ 空気を読むこと (Kuuki wo yomu koto) ám chỉ hành động hiểu được vị trí của mình trong một cuộc thảo luận để giao tiếp phù hợp. Một cuộc thảo luận thành công không phải là nơi bạn thể hiện được vị thế, lập trường của mình áp đảo đối phương, mà là nơi cả hai bên đều thỏa mãn với cuộc thảo luận. Chính vì thế, một số cuộc nói chuyện với người Nhật sẽ hơi vòng vo và không đi đúng trọng tâm. Nếu bạn là người vội vàng hấp tấp và thiếu kiên nhẫn, rất có thể bạn sẽ thấy khó chịu.

Tuy nhiên người Nhật cũng có nhiều biện pháp để đối phó với sự mâu thuẫn quan điểm trong nhóm, đó là những biểu hiện mà sẽ có người hiểu nhầm thành “giả tạo”. Bạn cần che đậy cái Tôi cá nhân để tránh gây rắc rối cho tập thể, hay nói cách khác che đậy đi “Honne” (Cái bạn thực sự nghĩ) để đưa ra cái “Tatemae” (Cách hành xử dĩ hòa vi quý nhưng có thể ngược với cái bạn thực sự nghĩ).

Đó cũng là lý do người Nhật bị xem là “thảo mai”, là “giả tạo”. Nhưng nếu bạn không thể hiểu được bản chất của cách cư xử này, có lẽ bạn sẽ gặp khó khăn với cuộc sống ở Nhật.

4. Ngừng đưa ra lý do

Shock văn hóa – đó là chuyện không thể tránh khỏi nếu bạn đến sống tại một đất nước xa lạ. Hơn thua nhau ở chỗ bạn có chịu thích nghi với những sự thay đổi khi đến một đất nước xa lạ không. Đừng làm những điều khiến người Nhật khó chịu với lý do “có sao đâu, người Việt Nam ai mà chẳng như thế” hay “phiền phức thật, tôi không muốn trở thành người Nhật, vì tôi là người Việt Nam nên sao cũng được”,…

Ảnh ハフポスト

Với những người có thể hòa nhập với xã hội Nhật Bản, có thể kết bạn với người Nhật, họ sẽ thống nhất rằng “Dù là người Nhật, hay người nước ngoài, đến cuối cùng đều như nhau mà thôi”. Chung quy lại, thái độ bao dung, chấp nhận sự khác biệt chính là yếu tố quan trọng giúp bạn gạt bỏ bản thân mà trở thành công dân toàn cầu.

Bạn có những đức tính trên? Nếu bạn yêu nước Nhật và thực sự muốn sống ở đó thì đây là tin tốt cho bạn. Tất cả 4 điều ở trên đều không phải là thiên bẩm, mà có thể luyện tập được đấy.

Sacchan

Đến Ngày hội văn hóa Nhật Bản- Check in, trải nghiệm, nhận ngay Voucher hấp dẫn

Những sự cố người nước ngoài gặp phải ở Nhật

Người nước ngoài sống tại Nhật – Tại sao tôi có hơn 100 người bạn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn ?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: