Bất ngờ: Tokyo là thành phố dễ chìm nhất thế giới

Năm 2018, dưới ảnh hưởng của siêu bão, Nhật Bản đã gánh chịu những thiệt hại vô cùng to lớn.

Sân bay Kansai hiện tại vẫn trong tình trạng ngập nước và không thể sử dụng được.

Thế nhưng điều đáng sợ thật sự không nằm ở Osaka hay vùng Kansai, mà chính ngay thủ đô nước Nhật – Tokyo.

Vùng 0m là dải đất nằm ở ngoại ô Tokyo. Mực nước biển nằm ở mức 0m, đất liền thông thường dù có thấp đến đâu cũng phải cao hơn mực nước biển. Tuy nhiên có những vùng thậm chí thấp dưới 0m. Để dễ hình dung hơn, mời bạn quan sát tấm ảnh sau.

Ảnh https://allabout.co.jp/gm/gc/453367/

Đây là một thị trấn nằm lọt thỏm giữa con sông. Để ngăn không cho nước sông tràn vào, người ta đã xây dựng một con đập lớn.

Tại sao lại có một nơi như vậy tồn tại? Được biết đây là hệ quả của quá trình đô thị hóa. Sau chiến tranh, tại Tokyo, rất nhiều nhà máy được xây dựng. Các nhà máy sử dụng chủ yếu nguồn nước ngầm, thế nhưng do có quá nhiều nhà máy dẫn tới tình trạng sụt lún. Điều này chính là nguyên nhân của vùng đất bị trũng hơn so với mực nước sông.

Với địa thế nguy hiểm như vậy, nếu lũ lụt xảy ra, thiệt hại tổn thất sẽ rất lớn.

Ảnh https://web.smartnews.com/articles/fef68Z5pf2h

Những vùng màu đỏ trong bản đồ trên thể hiện vùng sẽ bị nhấn chìm nếu lũ lụt xảy ra, bao gồm vùng gần biển Shinagawa và vùng đất trên mặt biển Odaiba.

Thậm chí những vùng sâu trong đất liền như Akihabara và Ueno cũng bị ảnh hưởng. Vùng thiệt hại có thể lan nhanh đến Yokohama.

Với những thiệt hại có thể dự đoán trước đó, thành phố Tokyo đã thực hiện những biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên có thể thấy lũ lụt ở Nhật càng ngày càng chuyển biến phức tạp và mạnh dần lên.

Mưa lớn ở Nhật đạt 80mm/giờ từ năm 2008 đến 2017, so với khoảng thời gian từ 1976 đến 1985 đã nhiều hơn gấp 1,6 lần, đồng nghĩa với việc nguy cơ đã tăng lên 1,6 lần.

Ảnh https://web.smartnews.com/articles/fef68Z5pf2h

Chưa kể trận động đất năm 2011 đã làm yếu đất nền tại rất nhiều vùng ở Tokyo. Nếu bây giờ, một cơn mưa lớn tấn công thành phố, có thể toàn bộ Tokyo sẽ bị nhấn chìm.

Hiện tại Tokyo vẫn bình an, và người Nhật đang cải tiến các thiết bị dự phòng thiên tai để hạn chế tối đa thiệt hại, tuy nhiên chắc chắn đây sẽ là một tình huống vô cùng nguy hiểm.

Kengo Abe

Thiệt hại do động đất ở Kumamoto

Không phải photoshop đâu, đây chính là công trình giao thông thứ thiệt tại Nhật Bản đấy

Thêm vào chuỗi thiên tai ập xuống Nhật Bản, liệu núi Phú Sĩ có phun trào?

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: