Những điều có thể bạn vẫn hiểu sai về hai mặt tối của xã hội Nhật Bản – NEET và Hikikomori

Xã hội Nhật Bản văn minh, hiện đại, phát triển… nhưng cũng vô cùng áp lực. Đúng là vậy, khi con người nhận được nhiều thứ từ sự phát triển, thì chính sự phát triển này cũng đòi hỏi ngược lại ở con người những kỹ năng nhất định để tồn tại. Một số người cảm thấy bản thân không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội văn minh, hoặc cố tình trốn tránh nó, đã tự biến mình thành những bóng ma vật vờ, những kẻ đi bên lề xã hội.

Ảnh naruto wallpaper

Ở Nhật có hai cụm từ để ám chỉ loại người này, có lẽ bạn đã nghe qua rồi. Đó là NEET và HIKIKOMORI. Nhưng liệu bạn đã phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại người trên?

NEET – những kẻ ăn bám

Ảnh Amino Apps

NEET là viết tắt từ cụm “[N]ot in [E]ducation, [E]mployment, or [T]raining.” (không đi học, không đi làm, không đào tạo nghề).

NEET có nguồn gốc từ nước Anh và dần dần trở thành cụm từ được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản. Thông thường NEET sống cùng bố mẹ, tất cả mọi nhu cầu đều cần họ chu cấp từ chuyện ăn đến chuyện mặc. Trong một số trường hợp, NEET nhận được trợ cấp Chính phủ để tồn tại.

NEET không có việc làm, không đi học, không nhận bất kỳ đào tạo nghề nghiệp nào. Không giống Hikikomori, NEET hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống xã hội của họ, như đi ra ngoài hoặc tụ tập chơi bời với bạn bè. Tuy nhiên trong một số trường hợp, một Hikikomori có xuất phát điểm từ một NEET.

HIKIKOMORI – thành phần phản xã hội

Hikikomori có thể được gọi là một kẻ phản xã hội, người sẽ không thể tìm thấy được nơi nào dễ chịu và thoải mái hơn chính căn phòng của họ.

Hikikomori có thể được dịch theo nghĩa đen là “thu mình vào trong, tự giam lỏng”.

Ảnh iissweb.it

Hikikomori là người sống cách ly với cộng đồng, thậm chí có người không rời khỏi nhà trong nhiều năm liền. Họ order tất cả mọi thứ trên mạng nhằm hạn chế tối đa việc giao tiếp với con người. Một số hikikomori yêu cầu người giao hàng đặt gói hàng ngoài cửa chứ không trực tiếp ra nhận, đơn giản vì họ không muốn thấy mặt, cũng như nói chuyện với người đó.

Khác với NEET, một hikikomori có thể có việc làm, đi học hoặc được đào tạo nghề nghiệp. Tất nhiên mọi quá trình này diễn ra trên Internet, sử dụng laptop hoặc điện thoại di động. Vì thế họ có thể tự chu cấp cho cuộc sống của mình mà không cần ăn bám ai cả.

Ảnh DeviantArt

Sự khác biệt dễ thấy nhất giữa NEET và Hikikomori có lẽ nằm ở sự kết nối với xã hội, và có lẽ cũng chính xã hội là nguyên nhân sinh ra những kiểu người này. Đúng là xã hội nào cũng có những vấn đề của nó, bạn chê trách con người quá kém văn minh, nhưng khi họ bắt đầu quá văn minh, bạn lại cảm thấy mình không thể nào hòa nhập được.

Dù bạn đang cảm thấy hoang mang lạc lối thế nào, hãy nhớ rằng bạn có thể buông lỏng một chút, nhưng tuyệt đối đừng đánh mất sự cân bằng trong chính bản thân mình.

NEET hay hikikomori, đừng để mình rơi vào tình trạng như vậy, bạn nhé !

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: