[Góc cảnh giác] Đâu là nơi nguy hiểm nhất ở Tokyo?

Nhật Bản là quốc gia có trị an rất tốt, tỷ lệ tội phạm thấp,… Đó có lẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ mà thôi.’

Tokyo vốn đông đúc, ngột ngạt đang ngày càng chật chội hơn vì số người di chuyển từ vùng nông thôn lên, chưa kể người nước ngoài cũng rất nhiều. Chưa kể người dân ở Tokyo ngày nay khá lạnh lùng và khép kín, đến cả người sống ở căn hộ sát bên là ai cũng không rõ, điều này càng tạo điều kiện cho tội phạm hoành hành.

Vì vậy có thể khẳng định Tokyo không phải là một vùng đất yên lành. Tuy nhiên, bạn có biết đâu là nơi nguy hiểm nhất ở Tokyo không? Đó liệu có phải là quận Shinjuku Kabuki, nơi có rất nhiều quán Bar?

Thật ra, thành phần nguy hiểm nhất không phải là dân anh chị mà là người vô gia cư. Người vô gia cư ở Tokyo thường có hành vi ăn trộm đồ của những người say rượu, tình trạng trên nhiều đến mức báo động.

Ảnh https://www.excite.co.jp/News/column_g/20180923/Spa_20180923_01508556.html?_p=2

Đáng lưu ý nhất là Shinagawa, đặc trưng với những tòa cao ốc, các công ty mọc san sát nhau, là nơi làm việc của dân văn phòng ở Nhật. Ngoài ra, ga Tokyo cũng là một trong những địa điểm mà nạn trộm cắp của người vô gia cư nổ ra với tần suất cao. Có thể thấy tất cả những địa điểm nằm trong Top nguy hiểm đều là nơi dân văn phòng thường lui tới, có thể kể ra ở đây 5 địa điểm sau:

1. Shinagawa

Chính vì có nhiều Salary-man (người làm công ăn lương) ở quận này, do đó sẽ có nhiều người say xỉn do uống rượu sau khi tan làm.

Không phức tạp như ở Shinjuku, người ta có thể an tâm uống thật nhiều, thậm chí nằm ngủ ngay tại ga tàu ở Shinagawa. Thế nhưng chính bởi sự thiếu cảnh giác này mà nhân viên văn phòng trở thành đối tượng của những tên trộm vô gia cư.

2. Kanda

Địa điểm tập hợp cả dân văn phòng và rất nhiều người vô gia cư. Tất nhiên đây là nơi vô cùng nguy hiểm.

3. Tokyo 

Gần Tokyo có rất nhiều cao ốc, nơi nhiều người lui tới, đặc biệt các quán Bar và quán rượu nhỏ rất phát triển ở đây. Việc bị bám theo và bị cướp là chuyện đương nhiên.

4. Ikebukuro

Từ xưa đến nay, Ikebukuro vốn nổi tiếng là nơi tụ tập của những đám thanh niên bụi đời đầu gấu. Chưa kể hiện tại, số người vô gia cư sinh sống tại quận này tăng lên rất nhanh.

Đối tượng của hành vi trộm cướp chính là những người uống rượu, say xỉn trong lúc chờ chuyển tàu tại sân ga.

5. Ueno

Ueno là chỗ ngủ ưa thích của rất nhiều người vô gia cư, đặc biệt trên các băng ghế ở công viên Ueno.

Ảnh Daily Mail

Nói như thế không có nghĩa tôi quy chụp tất cả người vô gia cư đều là tội phạm. Tuy nhiên, “bần cùng sinh đạo tặc”, họ là những người có động cơ để thực hiện hành vi trộm cắp, và sự thật họ đã trộm đồ của rất nhiều người. Chính vì thế, cho dù bạn là du khách hay là dân văn phòng làm việc tại Nhật, đừng để bản thân rơi vào tình trạng thiếu kiểm soát do bia rượu, nếu không muốn trở thành mất đồ oan ức.

Nhớ rằng Nhật Bản không còn an toàn như ngày xưa nữa rồi.

Kengo Abe

Cảnh sát Nhật bắt lão Ninja hành nghề trộm cắp gần 10 năm

Ngoài Chikan, xuất hiện loại hình tội phạm mới đe doạ phái nữ ở các nhà ga Nhật Bản

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng Việt Nam trộm cắp tài sản trị giá lên tới 250 triệu yên

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: