Giới trẻ Nhật Bản đang bán mình cho cá độ, bài bạc

Dân Nhật rất có máu cờ bạc, bạn có biết điều này không?

Đua ngựa, đua xe, đua thuyền, đua Mô tô, vé số, cá độ bóng đá, pachinko,… tất cả các hình thức cá cược trên đều rất phổ biến ở Nhật.

Và tất nhiên, dù ít hay nhiều, cờ bạc chính là nguyên nhân của những bi kịch. Có không ít người đã hủy hoại cuộc đời mình vào những ván cược may rủi, đó là những con nghiện cờ bạc.

Tại sao lại có thể nghiện vì những thứ không chắc chắn như vậy? Cờ bạc cũng giống như ma túy, một khi đã dính vào rất khó tự mình thoát ra.

Câu chuyện của một thanh niên 29 tuổi tại Nhật.

Ảnh https://www.excite.co.jp

Hiện tại cậu đang sống trong một khu ổ chuột với hàng xóm chủ yếu là người cao tuổi. Sở dĩ cậu lâm vào tình trạng trên vì phải tránh nợ tiền Pachinko lên tới 3 triệu Yên.

Dù anh chàng có đi làm thêm, nhưng tiền nhận được vẫn không đủ trả nợ, vậy là anh ta lâm vào tình trạng trốn chui trốn nhủi như bây giờ.

Nói đúng hơn là anh ta không bao giờ trả được nợ. Vì bên cạnh làm thêm, cậu vẫn tiếp tục cá cược, tiếp thục thua và tiếp tục nợ.

Anh chàng đang nhận tiền trợ cấp sinh hoạt 130,000 Yên hằng tháng, đồng thời 1 tuần 6 ngày, cậu phải đến trung tâm cai nghiện cờ bạc. Nhưng có vẻ như 130,000 Yên đó cũng không thể giúp cải thiện tình trạng nợ nần. Trong số các khoản trợ cấp, mỗi ngày cậu nhận 1000 Yên tiền nhà từ gia đình. Thế nhưng trên đường đến trung tâm cai nghiện, người này lại chứng nào tật nấy, ghé vào một Pachinko. Chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, toàn bộ số tiền đã bị tiêu sạch.

Ảnh パチンコ日報

Đây có vẻ là một chứng bệnh di truyền vì cha cậu cũng là một con nghiện và đã mất tích thời gian dài do trốn nợ.

“Tôi muốn thay đổi, nhưng tôi không làm được. Đau khổ thay, những người xung quanh không có ai thấu hiểu”.

“Cố gắng lên” – những lời động viên tưởng chừng tốt cho cậu giờ đây thật vô nghĩa và trống rỗng. Mới 29 tuổi, nợ nần chồng chất, bệnh tật hành hạ, đến mức không thể ngóc đầu dậy, đó không chỉ tình trạng của riêng anh chàng trong câu chuyện trên.

Ảnh 日経Gooday – 日本経済新聞

Giúp đỡ những trường hợp như trên, không đơn giản cho tiền trả nợ là xong. Đó là cả một quá trình hỗ trợ tâm lý để họ có thể dứt hoàn toàn khỏi bệnh nghiện cờ bạc.

Xin hãy có cái nhìn nghiêm túc với cờ bạc, đừng nghĩ rằng cờ bạc chỉ là một trò chơi vô hại.

Kengo Abe

Sinh viên Nhật Bản buộc phải sống chung với nợ nần

Twitter Nhật bất ngờ nổi tiếng trên mạng chỉ nhờ vào khả năng tạo bọt khổng lồ

Nanase Nishino – Thành viên kỳ cựu của Nogizaka46 tuyên bố tốt nghiệp

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: