Làm giả chứng chỉ năng lực tiếng Nhật, gửi đến những người có ý định qua Nhật bất hợp pháp

Bạn có từng đi thi JLPT chưa?

Đi kèm với việc số lượng du học sinh đến Nhật gia tăng là số người tham dự kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT). Đây là điều kiện bắt buộc để có thể du học Nhật Bản. Thế nhưng với con số du học sinh khủng khiếp như vậy, bạn có nghĩ rằng tất cả đều đã thi đỗ?

Trong số 6000 đối tượng đăng ký Visa với bộ ngoại giao Nhật Bản, có 10% chưa xác minh rõ ràng bằng năng lực tiếng Nhật.

Ảnh Tự học tiếng Nhật online

Ước tính có 26000 sinh viên, học sinh người Việt tại các trường ở Nhật, chỉ đứng sau Trung Quốc về số lượng. Thật ra đây là một thông tin rất đáng mừng, vì điều đó cho thấy quan hệ Việt-Nhật đang trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên dạo gần đây, các thông tin liên quan đến tội phạm người Việt tại Nhật cũng gia tăng đáng kể. Theo như điều tra, có nhiều bằng tiếng Nhật đã bị làm giả. Liệu đây có phải là tác nhân cho các vụ việc tiêu cực liên quan đến người Việt tại Nhật Bản?

Ảnh vietnam national administration of tourism

Do đó, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nhật Bản quyết định không cấp Visa chỉ dựa trên giấy tờ, mà phải tổ chức phỏng vấn. Với sự chặt chẽ này, có lẽ số lượng du học sinh, thực tập sinh, lao động Việt Nam vào Nhật sẽ bị cắt giảm. Điều này sẽ gây không ít khó khăn cho người Việt Nam, kể cả những người học tập chăm chỉ.

Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều công ty môi giới lao động, giới thiệu người Việt Nam sang Nhật để nhận tiền hoa hồng lạm dụng khẩu hiệu “Hãy sang Nhật kiếm tiền”. Thậm chí một số nơi nhận làm giả giấy tờ. Một câu chuyện đáng xấu hổ.

Ảnh Vietnam-legal.com

Với tình trạng này, dù bạn có qua được Nhật Bản và kiếm thật nhiều tiền, về bản chất bạn vẫn đang cư trú bất hợp pháp. Bạn có nguy cơ bị bắt, bị trả về nước, và tệ hơn là không thể quay trở lại Nhật Bản được nữa.

Gửi đến những người Việt Nam đang có ý định sang Nhật, xin đừng thỏa hiệp với bất kỳ lời dụ dỗ hỗ trợ sang Nhật bằng con đường bất hợp pháp. Bạn đã và đang gây cản trở rất nhiều cho những người Việt nghiêm túc, nỗ lực và cố gắng hết sức học tiếng Nhật để có thể tự đi trên đôi chân của mình.

Để mối quan hệ Việt-Nhật ngày càng khắng khít, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ phía các bạn.

Kengo Abe

Mẹo xin visa du lịch Nhật Bản để kịp đi đúng mùa đẹp nhất trong năm

Hướng dẫn xin visa du lịch “bụi” Nhật Bản

Cách chuyển visa du học Nhật sang visa lao động

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: