Người Nhật dễ bị lừa đến mức nào?

Bạn nghĩ rằng người Nhật rất chân thực lương thiện?

Cũng chưa hẳn, ở đâu mà chẳng có người này người kia. Thế nhưng chính vì người Nhật rất dễ bị lừa mà thậm chí những chiêu lừa đảo rõ như ban ngày cũng có khả năng thành công cao.

Trên mạng xã hội Nhật có xuất hiện mẩu quảng cáo sau:

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1984079.html

Với 1 phút bạn sẽ nhận được 10,000 Yên. Thu nhập hằng năm của hội viên lên tới 4000,000 Yên.

Quảng cáo như thế này, ai mà chẳng muốn đăng ký hội viên ngay chứ.

Hình thức như sau, bạn đăng ký hội viên miễn phí, sau đó làm khảo sát. Mỗi bài như vậy bạn nhận được 10,000 Yên như tấm poster ở trên.

Sau đó bạn sẽ được dẫn dắt vào trang đăng ký chính thức. Tại đó bạn phải bỏ ra 249,800 Yên phí gia nhập. Nếu trả tiền để đăng ký, bạn sẽ được nhận thêm 10,000 Yên nữa.

Để nhận 10,000 Yên, liệu có ai bỏ ra 249,800 Yên không?

Thật ra là có đấy, và còn khá nhiều nữa. Có khoảng 2300 người Nhật đã mắc bẫy. Tổng thiệt hại lên tới 900,000,000 Yên.

Chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì. Dù bạn có trả tiền đăng ký, 10,000 Yên cũng sẽ không bao giờ đến tay bạn đâu.

Những kẻ lừa gạt rõ ràng đáng lên án. Thế nhưng những người để bản thân bị gạt dễ dàng như vậy, không phải cũng tiếp tay cho tội phạm sao?

Có lẽ vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn khiến mọi người mất đi sự sáng suốt của bản thân mình. Thế nhưng hy vọng chúng ta có thể rút kinh nghiệm sau bài học xương máu trên. Ngoài ra, phải hết sức cẩn trọng với những trò lừa đảo qua Internet nhé !

Kengo Abe

Nhà sư Nhật Bản đáp trả du khách thiếu hiểu biết bằng những bình luận gay gắt

Quảng cáo hơi liên quan tới Yakult: Những cách ăn vụng bá đạo hơn hột gạo của học sinh Nhật

Ngạt thở với những luật cấm trái ngang trong trường học Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: