Không hề vui vẻ khi được nghỉ liên tục 10 ngày, người Nhật đang “tuyệt vọng” vì tuần lễ Vàng 2019

Sao vậy nhỉ?

Được nghỉ dài như Tết Việt Nam thế kia mà lại không vui ư?

Có chuyện gì với người Nhật vậy?

Phải chăng bạn cũng đang có những suy nghĩ như thế.

Kể từ sau khi Thiên Hoàng tuyên bố thoái vị và quyết định đó được quốc hội thông qua. Hàng loạt xáo trộn đã và đang diễn ra trong cuộc sống người Nhật.

Như thời hạn bằng lái, giấy tờ vượt quá năm Heisei 31 đều phải làm lại, lịch phát hành năm mới phải bỏ cách ghi niên hiệu thường gặp vì đến 30/4 là thời kỳ Heisei sẽ chính thức khép lại.

Và còn một “tin vui” nữa đến với quốc dân Nhật Bản đó là vì ngày thoái vị của Thiên Hoàng Akihito và ngày kế vị của Thái tử Naruhito rơi vào sát tuần lễ vàng (Golden Week) nên thời gian nghỉ lễ sẽ nâng lên thành 10 ngày liên tục.

Theo công bố gần đây, ngày nghỉ chính xác sẽ rơi vào 27/4 đến 6/5.

Ảnh: 秋田魁新報

Nếu là tôi sẽ ngay lập tức lên kế hoạch vi vu cùng bạn bè sau khi nghe được tin tức này. Vứt hết giấy tờ, công việc lên đường rong chơi thôi, ngày nghỉ mà!

Thế nhưng nhiều người Nhật lại không nghĩ vậy. Càng nhiều ngày nghỉ đồng nghĩa với việc khối lượng công việc ứ đọng ngày càng tăng lên, số Mail cần hồi âm cũng nhiều vô số kể trong 10 ngày này. Vậy nên dù có đi chơi thì lòng cũng không thể vui nổi.

Đặc biệt, những người làm trong ngành dịch vụ như bất động sản, hay y bác sĩ thì dù có được nghỉ thì cũng không dám đi chơi xa vì sợ có những công việc đột xuất cần giải quyết.

Trước tình trạng số lượng người Nhật trở thành nạn nhân của Karoshi (chết vì làm việc quá sức) ngày càng tăng. 10 ngày nghỉ này được cho là dịp để người dân thư giãn và dành thời gian cho bản thân cũng như gia đình. Thế nhưng, tính cách cầu toàn, lo nghĩ xa gần như đã ăn sâu vào từng người dân, dù được nghỉ nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng.

Ảnh: https://at-jinji.jp/blog/15708/

Có một thực tế nữa là, tin tức về 10 ngày nghỉ liên tục cho tuần lễ vàng được công bố quá trễ nên các nhà in, cơ sở sản xuất lịch đã không còn có thể cứu vãn những cuốn lịch chưa kịp bổ sung mà đã nằm lên kệ bán.

Nguồn tin: ANN News 

Chee

[Chỉ 5 phút] Nhìn lại 29 cột mốc quan trọng của thời đại Heisei (Phần cuối)

[Chỉ 5 phút] Nhìn lại 29 cột mốc quan trọng của thời đại Heisei (Phần đầu)

Sau Heisei, Nhật Bản sẽ chọn niên hiệu nào để đặt cho thời đại mới ?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: