Có nơi nào nhiều người già “chất chơi” như Nhật Bản – 60 tuổi vẫn nhảy Hip Hop sung không kém giới trẻ

Bạn nghĩ rằng các vũ công chỉ toàn những người trẻ tuổi?

Bạn sai rồi. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một nhóm nhảy đường phố gồm 2 người, “chịu chơi banh nóc” nhưng tuổi đời cộng lại đã lên tới 120.

Nhóm có tên BAMBOO SHOOT

Ảnh http://news.livedoor.com/article/detail/15310734/

Tính đến tháng 11 năm 2018, 2 thành viên của nhóm lần lượt có độ tuổi là 58 và 61.

Tôi chưa bao giờ thấy nhóm nhảy nào mà chỉ 2 thành viên, tổng số tuổi đã là 120. Tuy nhiên nhìn vào trang phục của họ, quả nhiên rất ngầu đúng không nào.

Người bên trái có nghệ danh là Monsieur. Monsieur trong tiếng Pháp có nghĩa là ông/ngài. Vì trước kia, cô đã từng có thời gian sống ở Pháp và có ngoại hình dễ bị nhầm thành đàn ông.

Bén duyên với Hiphop nhờ một lời mời tham gia lớp học khi còn ở Pháp, Monsieur chia sẻ

“Lúc đó tôi đang giảm cân nên cũng có hứng tham gia thử”.

Đã 40 tuổi, xương cốt không còn chắc khỏe như trước, sau mỗi buổi tập, cô đều ê ẩm khắp người. Thế nhưng không hiểu từ lúc nào, cô dần đam mê và quyết tâm theo đuổi bộ môn này.

Người còn lại là Tachi-flower. Tên thật là Tachibana do đó cô quyết định lấy nghệ danh là Tachi-flower.

Cái duyên của Tachi-flower với hip hop cũng không kém phần thú vị. Sau khi con cô đăng ký lớp học nhảy, vì thấy khá thú vị nên cô cũng muốn học thử, nào ngờ nghiện đến mức không dứt ra được.

Ảnh http://news.livedoor.com/article/detail/15310734/

Khi đam mê vẫy gọi, có 60 tuổi cũng phải đáp lại.

Bạn đừng vội cười khẩy vì độ tuổi của họ nhé !

Hãy xem độ chuyên nghiệp của BAMBOO SHOOT qua đoạn Video sau

Trong Video trên còn có sự tham gia của Dancer Tori tạo thành bộ ba tuổi trẻ bất diệt.

Những cụ bà có dáng pose thật ngầu, tất nhiên không linh hoạt như giới trẻ, nhưng cũng khiến mọi người phải giật mình vì độ xì tin của các cụ đúng không nào !

Trong tiếng Nhật, để ám chỉ việc già đi, họ không dùng từ “年をとる” (toshi wo toru) – mà dùng “年を重ねる” (toshi wo kasaneru) – từ sau bên cạnh nghĩa thêm một tuổi còn ẩn chứa nghĩa thêm kinh nghiệm và sự hiểu đời.

Những bạn trẻ chưa bao giờ già, nhưng hãy nhớ rằng những cụ già đã từng có một thời trẻ, vì vậy các cụ thấu hiểu chúng ta nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy.

Ước gì khi về già vẫn có thể nhiệt huyết được như các cụ !

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: