Nhật Bản – đợi đến khi thương vong xảy ra mới chịu làm luật sao?

Tháng 6 năm 2018 tại trung tâm Osaka nói riêng và toàn bộ khu vực Kansai đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ trận động đất lớn.

Thảm họa thiên nhiên trên đã làm sụp tường một trường tiểu học khiến một bé gái tử vong.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/2018/06/18/danger-blockwall_a_23461353/

Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, ngay từ bé, các em nhỏ đã được dạy cách bảo vệ phần đầu khi ở gần khu vực có kiến trúc dễ sập, đổ khi động đất xảy ra.

Vậy mà sự việc lần đó giống như một đòn phản tác dụng của phương pháp giáo dục này. Không, đó không phải là tai nạn, mà là án mạng thì đúng hơn.

Sự thật là bức tường lẽ ra phải được kiểm tra định kỳ vào những năm 2010, 2013, 2016, nhưng lại bị bỏ qua. Không những thế, đây là công trình xây dựng qua loa, rút bớt giai đoạn, kém chất lượng.

Đối diện với vấn đề này, Chính phủ phải nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết.

Từ tháng 11 năm 2018, Chính phủ xúc tiến luật mới, được dịch thành Luật thúc đẩy cải tạo cơ sở hạ tầng chịu được địa chấn. Tất cả những khối bê tông tại nơi thoát hiểm đều phải được kiểm định độ gia cố chịu lực định kỳ. Nếu không đạt phải nhanh chóng sửa chữa.

Nếu bên sở hữu bất động sản không tuân theo Luật này, tên cơ sở sẽ bị liệt vào dạng nguy hiểm và công bố rộng rãi.

Việc gia công chịu lực trước chấn động địa chấn cho công trình rất tốn kém, dẫn đến nhiều doanh nghiệp bỏ qua khâu này, gây nên câu chuyện đau lòng về cái chết của bé gái trong sự việc nói trên.

Nhật Bản – quốc gia thường xuyên gánh chịu hậu quả từ động đất, phải chăng đến giờ này mới làm luật có lẽ quá chậm trễ, thời gian thực hiện lại gấp gáp. Dù sao đi nữa đây vẫn là bước đi nên thực hiện.

Với tốc độ phát triển hiện tại của Việt Nam, việc giám sát chất lượng công trình xây dựng phải nhanh chóng được kiểm soát gắt gao trước khi số lượng công trình kém chất lượng vượt ngưỡng quản lý.

Không riêng gì trẻ em, nhiệm vụ của Chính phủ là bảo vệ quyền lợi của người dân, quan trọng nhất vẫn là an toàn tính mạng. Chính phủ cần nhanh chóng tiên đoán và đưa ra luật nhằm đảm bảo cho sự sống của công dân để không có thêm tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Kengo Abe

Muôn kiểu thái độ trước luật kiểm duyệt phim heo khó đỡ của Nhật Bản

Tokyo đã thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT!

Đã uống bia rượu xin đừng lái xe – Sự khác biệt trong quy định của Luật Nhật Bản với các quốc gia khác

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: