5 hiểu lầm kinh điển của người Nhật về người ngoại quốc

Con người chúng ta thường mắc bệnh đánh đồng. Với tư cách là người nước ngoài, chúng ta thường nghĩ người Nhật nào cũng lịch sự, quy tắc, nghiêm túc,… vậy bạn đã bao giờ đặt câu hỏi ngược lại, rằng người Nhật cũng có những hiểu lầm tương tự về người ngoại quốc.

Dưới đây là 5 hiểu lầm cơ bản mà người Nhật mắc phải, do trang madameriri tổng hợp.

1. Chỉ Nhật Bản mới có thời tiết đủ 4 mùa

Ảnh Du học Nhật Bản

Không có thống kê cho thấy người Nhật hiểu lầm về vấn đề này. Tuy nhiên, người nước ngoài sống ở Nhật thường bị những người Nhật đặt câu hỏi như “Nước bạn có đủ 4 mùa chứ?”. Chính điều này khiến cho rất nhiều người nước ngoài cho rằng người Nhật nghĩ chỉ có nước họ mới có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

2. Người nước ngoài không nói tiếng Nhật

Ảnh Bob’s Frog – WordPress.com

Điều này bạn hoàn toàn có thể kiểm chứng khi sống ở Nhật. Dù bạn đã sống ở Nhật rất lâu và nói rành tiếng Nhật đến thế nào đi chăng nữa, nếu người Nhật biết bạn là người nước ngoài, họ vẫn sẽ cố nói tiếng Anh với bạn.

Đặc biệt khi bạn có một vẻ ngoài không hề “châu Á” một chút nào, người Nhật sẽ mặc định trong đầu rằng bạn không thể nói tiếng Nhật.

Cũng phải thông cảm cho người Nhật, không phải họ đánh giá thấp khả năng tiếng Nhật của bạn đâu, chẳng qua họ đang lịch sự thái quá thôi mà.

3. Người phương Tây= người Mỹ

Đây có lẽ là ảnh hưởng quá lớn từ các bộ phim truyền hình Mỹ cũng như điện ảnh Hollywood.

Theo lời tác giả, người Nhật từng sống ở Pháp kể lại, rất nhiều người bạn Pháp của tác giả khi đến Nhật đều bị hỏi là “Bạn là người Mỹ phải không?”. Không những thế, người Nhật luôn nói tiếng Anh với người phương Tây, trong khi có rất nhiều phương Tây đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh.

4. Những món hàng của Nhật không thể mua được khi ở nước ngoài

Ảnh シップス(SHIPS)

Tuy không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người Nhật nghĩ rằng sống ở nước ngoài có nghĩa là phải chia tay với những món đồ made in Japan và ẩm thực Nhật Bản. Trước kia đúng là hàng Nhật rất khó tiếp cận ở nước ngoài, tuy nhiên gần đây rất nhiều người xách tay hàng Nhật về nước để bán lại. Vì vậy đừng ngạc nhiên khi thấy những món đồ Made in Japan chính hãng được bán phổ biến ở nước ngoài người Nhật nhé !

Tất nhiên giá sẽ cao hơn rồi.

5. Người ngoại quốc rất nguy hiểm

Ảnh livedoor Blog

Hiểu lầm này xuất phát từ rất nhiều bản tin trên TV liên quan đến nguồn gốc ma tuý vận chuyển vào Nhật. Có nhiều người Nhật cho rằng đa số thuốc phiện đều được nhập vào Nhật từ nước ngoài. Do vậy mà một số người Nhật có cái nhìn không mấy thiện cảm với người nước ngoài. Chưa kể, một số còn tìm cách lảng tránh khi thấy người ngoại quốc trên đường.

Cần gì khác văn hoá, quốc tịch, người trong một nước mà còn có khi hiểu lầm nhau. Chuyện hiểu lầm, đánh đồng, vơ đũa cả nắm có lẽ là bệnh chung của con người rồi. Thế nhưng những hiểu lầm này hoàn toàn có thể hoá giải dựa vào hợp tác quốc tế và trao đổi văn hoá.

Tham khảo: MADAMERIRI

M.E.O

Phụ huynh Nhật Bản phẫn nộ vì nội quy cấm nữ sinh mặc quần bên trong váy ngắn khi trời lạnh

4 từ dễ gây hiểu lầm theo hướng đen tối tránh dùng khi ở nơi công cộng

Anime bị cấm ở Nga vì làm tăng tình trạng tự sát của thanh thiếu niên

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: